Thông qua hợp đồng bán vũ khí khủng cho Đài Loan, Mỹ "tung đòn" thử thách Bắc Kinh?

Minh Đức |

Hợp đồng bao gồm 108 xe tăng, 250 tên lửa và nhiều khí tài khác – với tổng trị giá là 2,2 tỷ USD.

Hôm thứ hai (8/7), bất chấp những chỉ trích từ Trung Quốc, Lầu Năm tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua hợp đồng bán cho Đài Loan các xe tăng Abrams M1A2T, tên lửa Stinger và các khí tài liên quan, với tổng giá trị vào khoảng 2,2 tỷ USD.

Tháng trước, khi thông tin về hợp đồng trên xuất hiện lần đầu tiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay, Bắc Kinh vô cùng quan ngại về việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, đồng thời yêu cầu Mỹ dừng động thái này nhằm tránh gây tổn hại tới quan hệ song phương giữa Washington với Bắc Kinh.

Tuy nhiên, theo Cơ quan Hợp tác an ninh Quốc phòng (DSCA) của Bộ Quốc phòng Mỹ, hợp đồng mua bán vũ khí do Đài Bắc đề xuất, bao gồm 108 xe tăng Abrams M1A2T và 250 tên lửa Stinger - sẽ không thay đổi cân bằng quân sự cơ bản trong khu vực.

DSCA cũng thông báo với Quốc hội Mỹ về thỏa thuận, cũng như khả năng kèm thêm các súng máy và đạn dược, xe bọc thép Hercules để yểm trợ cho các xe tăng, các phương tiện chuyên chở thiết bị và các hỗ trợ liên quan.

Mỹ hiện là nước cung cấp vũ khí lớn nhất cho Đài Loan – hòn đảo vẫn luôn được Trung Quốc coi là một phần lãnh thổ của mình. Hồi tháng 3/2019, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn nói, Washington đang hồi đáp một cách tích cực trước các yêu cầu mua vũ khí của Đài Loan, phục vụ cho mục tiêu củng cố nền quân sự trước những áp lực đang ngày càng gia tăng từ Trung Quốc.

Washington không có quan hệ chính thức với Đài Bắc nhưng theo luật pháp Mỹ, họ phải chịu trách nhiệm cung cấp các phương tiện để Đài Loan có thể tự phòng vệ.

Cơ quan quốc phòng Đài Loan xác nhận, Đài Bắc đã yêu cầu mua số lượng vũ khí trên và yêu cầu đang được tiến hành theo thủ tục thông thường.

Trong một thông cáo vào tháng sáu, cơ quan quốc phòng Đài Loan khẳng định, cam kết của Mỹ cung cấp vũ khí cho Đài Loan giúp quân đội Đài Loan tăng cường khả năng thực chiến, củng cố quan hệ an ninh Mỹ-Đài, và đảm bảo an ninh Đài Loan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại