Mỹ khẩn cấp điều máy bay khủng tới vùng Vịnh: Chiến tranh cận kề - "Săn" tên lửa Iran!

Chỉ Nhàn |

Việc Mỹ điều máy bay do thám RC-135S Cobra Bal tới vùng Vịnh có thể là một trong những bước chuẩn bị cho chiến dịch không kích quy mô nhắm vào Iran.

Trên mạng Twitter, tài khoản Maleshov đam mê hàng không khiến không ít chuyên gia ngạc nhiên khi công bố hình ảnh phân tích đường bay của máy bay do thám RC-135S Cobra Ball hướng tới vịnh Péc Xích.

"Chiếc RC-135S có số đăng ký 61-2662 trang bị hệ thống khí cụ quang - điện được thiết kế để phát hiện theo dõi các vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa xuất hiện trên vịnh Péc Xích", Maleshov viết trên Twitter.

RC-135S là vũ khí mới nhất mà Quân đội Mỹ triển khai tới vùng Vịnh sau một loạt các sự kiện dẫn tới quan hệ Mỹ - Iran chưa bao giờ xấu hơn thế.

Từ sự kiện hai tàu dầu bỗng dưng phát nổ trên eo biển Hormuz tới việc Vệ binh Cách mạng Iran bắn rơi máy bay không người lái RQ-4A Global Hawk. Chỉ thiếu chút nữa, Washington đã kích hoạt cuộc không kích đáp trả ngay sau đó.

RC-135S là một trong những máy bay do thám tuyệt mật của Không quân Mỹ hiện nay.

Loại máy bay này thường được sử dụng để thu thập dữ liệu về đường bay tên lửa đạn đạo. Nó nhiều lần được sử dụng theo dõi các vụ phóng tên lửa của Liên Xô và Nga tại bán đảo Kamchatka.

Theo trang Web của Không quân Mỹ, dữ liệu này rất quan trọng đối với việc phát triển chiến lược phòng thủ tên lửa đạn đạo Mỹ.

Mỹ khẩn cấp điều máy bay khủng tới vùng Vịnh: Chiến tranh cận kề - Săn tên lửa Iran! - Ảnh 2.

Máy bay do thám RC-135S.

Tất cả các hệ thống điện tử trên RC-135S tới nay vẫn còn là điều bí ẩn, được biết chúng do L-3 Communications thiết kế, lắp đặt.

Điều đáng nói, cả Không quân Mỹ hiện tại chỉ có 3 chiếc RC-135S ưu tiên làm nhiệm vụ quốc gia theo sự chỉ đạo từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ.

Qua đó có thể thấy tầm quan trọng của RC-135S mỗi khi nó xuất hiện ở đâu đó trên thế giới.

Việc RC-135S được triển khai vùng Vịnh với nhiệm vụ nào thì không quá khó, chắc chắn là nhắm tới kho tên lửa đạn đạo "khủng" của Quân đội Iran, nhất là Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC).

Có khả năng, trong trường hợp xảy ra xung đột, nếu Iran phát động phản kích bằng việc phóng tên lửa đạn đạo hướng vào các căn cứ của Quân đội Mỹ tại Trung Đông.

RC-135S sẽ cùng các hệ thống radar Aegis, THAAD đóng vai trò báo động sớm, phát hiện đường bay để các lực lượng bạn tổ chức đánh trả.

Hiện nay, Mỹ có hàng chục căn cứ quân sự đặt ở hàng loạt các quốc gia Trung Đông "bao vây" Iran, nhưng đồng thời cũng nằm trong tầm bắn của tên lửa đạn đạo tầm trung của Iran.

Sẽ là thiệt hại nặng nề và khủng khiếp nếu tên lửa đạn đạo Iran bắn trúng các căn cứ quân sự Mỹ.

Iran bắn thử ồ ạt tên lửa đạn đạo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại