Đặc nhiệm Nga liên tiếp lập công tại Syria: Hé lộ các chi tiết mật

Bảo Lam |

Lực lượng đặc nhiêm đã tiêu diệt 11 tay súng phiến quân khủng bố khi chúng lọt vào ổ phục kích của họ tại tỉnh Idlib ở Syria.

Mới đây có những thông tin cho biết thiết bị bay không người lái UAV đã ghi nhận các cuộc không kích chính xác của Không quân Nga tại Syria. Ngoài ra, lực lượng các chiến dịch đặc biệt Nga (SSO) hay còn gọi là lực lượng đặc nhiêm đã tiêu diệt 11 tay súng phiến quân khủng bố khi chúng lọt vào ổ phục kích của họ tại tỉnh Idlib ở Syria.

Thông tin này được trang Al-Masdar News (AMN) chia sẻ với công chúng, căn cứ vào những nguồn tin của mình tại khu vực này. Được biết rằng đặc nhiệm Nga đã tiến hành chiến dịch sâu trong lòng quân khủng bố.

Ý nghĩa của nó là chống lại băng nhóm "Liva Sukur ash-Sham". Nơi triển khai chiến dịch là thành phố không quá lớn Idzaz ở phía nam tỉnh Idlib.

Đặc nhiệm Nga liên tiếp lập công tại Syria: Hé lộ các chi tiết mật - Ảnh 1.

Đặc nhiệm Nga chiến đấu ở Syria.

Bên cạnh đó, AMN nhấn mạnh rằng đặc nhiệm Nga hiếm khi thực hiện các chiến dịch tương tự. Tuy nhiên, nếu thông tin này đáng được quan tâm, đặc biệt về nơi ẩn náu của các phiến quân không chấp nhận ngừng bắn, thì lính SSO có thể tận dụng điều đó mà không cần phải có sự giúp đỡ của Không quân Nga.

Liên quan tới Không quân Nga, thì gần đây đã thực hiện một loạt các cuộc không kích ồ ạt nhằm vào những cứ điểm kiên cố của quân khủng bố ở phía đông bắc tỉnh Latakia của Syria. Đồng thời, quân đội Syria bắt đầu cuộc tấn công ở phía bắc tỉnh Hama (Syria).

Lưu ý rằng, cuộc nội chiến Syria bắt đầu từ mùa xuân năm 2011. Đến mùa hè năm 2015 thì vị thế của chính phủ hợp hiến tại Damacus đã bị lung lay dữ dội, các phần tử khủng bố "ôn hoà" và "các tổ chức xã hội" của IS được Mỹ hậu thuẫn đã kiểm soát phần lớn lãnh thổ của đất nước.

Mùa thu năm 2015 Nga chính thức can thiệp giúp Quân đội Syria lật ngược thế cờ khi từng bước giải phóng lãnh thổ Syria khỏi tay quân khủng bố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại