3 công dân Nga bị cáo buộc bắn hạ máy bay MH17, Moskva bức xúc: Cáo buộc hoàn toàn vô căn cứ!

Hồng Anh |

Đội Điều tra Chung (JIT) vừa qua đã cáo buộc 4 nghi phạm, trong đó gồm 3 công dân Nga và 1 công dân Ukraine, vì tội giết người và bắn hạ máy bay MH17.

Sau khi đội điều tra chung (JIC) đưa ra kết luận về thủ phạm gây ra vụ tai nạn máy bay MH17 vào năm 2014, và thông cáo về lệnh bắt giữ đối với 4 nghi phạm, trong đó bao gồm 3 công dân Nga là Igor Girkin, Sergey Dubinskiy và Oleg Pulatov và một công dân Ukraine.

Phía Bộ Ngoại giao Nga đã nhanh chóng đưa ra phản ứng về tuyên bố trên của JIC, và cho biết họ rất tiếc về những cáo buộc "hoàn toàn vô căn cứ" của nhóm điều tra quốc tế này về việc quân đội Nga có liên quan tới vụ máy bay MH17 bị bắn hạ, RT đưa tin.

Theo thông cáo của JIC, vào thời điểm xảy ra vụ việc, 4 nghi phạm trên đã chiến đấu cùng lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine và nhận được hệ thống tên lửa đất đối không BUK từ Nga, "rất có thể vũ khí này đã được quân đội Nga cung cấp".

Bộ Ngoại giao Nga đã phủ nhận cáo buộc này. Họ cho rằng tuyên bố của JIC không được hỗ trợ bằng các bằng chứng đáng tin cậy, và hơn nữa những lập luận của họ cũng "không mạch lạc". Cùng lúc đó, cơ quan này cho biết JIC vẫn luôn từ chối nhận thông tin do Moskva cung cấp.

Cụ thể, theo Bộ Ngoại giao Nga, thì đó là những thông tin quan trọng về việc giải mật các dữ liệu quân sự về tên lửa BUK, công bố dữ liệu từ radar, và kết quả của một thí nghiệm được thực hiện để cho thấy tác động của loại tên lửa này khi nhắm vào mục tiêu là buồng lái máy bay.

"Kể từ những ngày đầu tiên sau thảm kịch MH17, nước Nga vẫn là bên quan tâm nhiều nhất tới việc điều tra sự thật, và vẫn luôn sẵn lòng hợp tác điều tra", Bộ Ngoại giao Nga cho hay.

Phía Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh rằng trong khi Moskva chỉ có vai trò thứ yếu trong cuộc điều tra, thì Kiev lại được trao tư cách thành viên chính thức trong tổ điều tra chung - điều này cho phép Ukraine "ngụy tạo bằng chứng", và qua đó chối bỏ mọi trách nhiệm vì đã không đóng cửa không phận.

Được biết, quyết định mở không phận của Ukraine đã bị chỉ trích trong bản báo cáo năm 2015 của Ủy ban An toàn Hà Lan (cơ quan phụ trách điều tra vấn đề kĩ thuật trong thảm kịch MH17).

"Vì những lẽ đó, chúng tôi có nhiều nghi vấn chính đáng về hoạt động của JIC. Điều đó càng cho thấy những lo ngại trước đây của chúng tôi về vấn đề cuộc điều tra bị sai lệch và một chiều là chính đáng", Bộ Ngoại giao Nga cho hay.

Trên hết, phía Mosvka vẫn khẳng định sẵn sàng tiếp tục hợp tác điều tra làm rõ vụ việc và đưa các thủ phạm thực sự ra trước pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại