*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Các thẩm phán Hà Lan hôm thứ Ba (8/6) cho biết máy bay MH17 chở có khả năng bị trúng tên lửa Buk do Nga chế tạo.
Hệ thống phòng không Pantsir-S và S-300 của Nga đang bị các vũ khí mới vượt mặt nhưng sự cân bằng sẽ được lấp đầy nhanh chóng.
Thành phố Sirte và căn cứ không quân chiến lược Al-Jafra đang trở thành tâm điểm của cuộc xung đột và có thể là trận đánh cuối cùng giữa các bên tham chiến.
Các hình ảnh vệ tinh mà Zaman al-Wasl có được cho thấy hai hệ thống phòng không Buk-M2 và Pantsir-S1 do Nga chế tạo đã bị Israel không kích tiêu diệt ở phía Nam Thủ đô Damascus.
Nhóm điều tra muốn che dấu những thông tin chứng minh rằng không phải Nga là thủ phạm và thao túng thông tin để chứng minh Nga là thủ phạm gián tiếp hoặc trực tiếp.
Đội Điều tra Chung (JIT) vừa qua đã cáo buộc 4 nghi phạm, trong đó gồm 3 công dân Nga và 1 công dân Ukraine, vì tội giết người và bắn hạ máy bay MH17.
Trong cuộc kiểm tra sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị vùng biên Kursk, lữ đoàn tên lửa phòng không Nga lần đầu tiên được sử dụng các hệ thống tên lửa phòng không Buk-M3 mới nhất. Đây là đơn vị phòng phòng không đầu tiên nhận được vũ khí mới cuối năm 2018 ở Nga.
Vì những hệ thống tên lửa Buk và Pantsir-S1 của Nga tại Syria, các tên lửa "thông minh" Israel từ giờ sẽ không còn đủ "thông minh" và không thể đạt tới các mục tiêu của chúng.
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, Syria đã đánh chặn thành công 7 quả tên lửa phóng đi từ các máy bay chiến đấu F-16 của Israel trên biển Địa Trung Hải.
Campuchia bác bỏ nghi vấn cho rằng MH370 rơi ở khu rừng rậm nhiệt đới của nước này, cách thủ đô Phnom Penh 97 km về hướng Tây bắc.
Hôm qua 17/9, trong một cuộc họp báo bất thường, Bộ Quốc phòng Nga đã đưa bằng chứng cáo buộc tên lửa Buk bắn rơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines thuộc sở hữu của Ukraine.
Nga đã gửi cho Hà Lan các thông tin mới công bố về quả tên lửa đã bắn hạ chiếc máy bay Boeing mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines hồi năm 2014 trên lãnh thổ Ukraine.