Thẩm phán nói có bằng chứng tên lửa bắn rơi máy bay MH17

Minh Hạnh |

Các thẩm phán Hà Lan hôm thứ Ba (8/6) cho biết máy bay MH17 chở có khả năng bị trúng tên lửa Buk do Nga chế tạo.

Phiên toà xét xử ba người Nga và một người Ukraine liên quan đến thảm hoạ máy bay MH17 bắt đầu bước sang giai đoạn xem xét bằng chứng từ đầu tuần này.

Cả bốn nghi phạm bị xét xử đều là những nhân vật chủ chốt trong số các nhóm phiến quân ly khai đối đầu với Kiev.

Theo chủ toạ phiên toà Hendrik Steenhuis, các mảnh vỡ được tìm thấy tại hiện trường “giống với một tên lửa BUK”, và cuộc điều tra cho thấy “không còn kết luận khả thi nào khác”.

Các thẩm phán cũng cho chiếu một đoạn video ghi lại cảnh đám khói trắng bốc lên từ một cánh đồng gần Pervomaiskyi ở miền đông Ukraine vào thời điểm chiếc máy bay Boeing 777 lao xuống.

Một nhân chứng cho biết đã nhìn thấy một tên lửa “bay trong khoảng 20 giây trước khi phát nổ bên cạnh buồng lái của một chiếc máy bay”, các thẩm phán tiết lộ.

Ngày 17/7/2014, chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines khi đang đi từ sân bay Schiphol của Amsterdam (Hà Lan) đến Kuala Lumpur thì bị rơi ở khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát ở miền Đông Ukraine. Toàn bộ 298 người trên máy bay đều đã thiệt mạng.

 Thẩm phán nói có bằng chứng tên lửa bắn rơi máy bay MH17  - Ảnh 1.

Đường đi của MH17 trước khi bị bắn rơi. Ảnh: BBC

Tháng 10/2015, Ủy ban An toàn Hà Lan kết luận máy bay MH17 bị tên lửa Buk tấn công, và nổ tung giữa không trung.Nhóm điều tra chung (JIT) gồm các đại diện từ Úc, Bỉ, Malaysia, Hà Lan và Ukraine, đã được thành lập để điều tra thảm kịch này.

Đến tháng 5/2018, Úc và Hà Lan cho biết sẽ tìm cách buộc Nga phải chịu trách nhiệm về vụ tai nạn với lý do: hệ thống tên lửa được sử dụng để bắn rơi MH17 có thể đã được chuyển từ Nga và là một phần của lữ đoàn tên lửa phòng không 53 của Nga gần Kursk.

Moscow bác bỏ các cáo buộc của JIT, đồng thời khẳng định chưa có hệ thống tên lửa nào của quân đội Nga từng được đưa đến Ukraine.

Đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã xác định được tên lửa bắn rơi chiếc Boeing 777, và xác nhận rằng vũ khí này được chuyển cho quân đội Ukraine hồi năm 1986, sau đó chưa bao giờ quay trở lại Nga.

Các quan chức Nga lập luận rằng có nhiều giả thuyết khác, ví dụ như máy bay bị bắn rơi bởi một máy bay chiến đấu của Ukraine.

Các thẩm phán cho biết hôm thứ Hai, rằng trong tuần này, phiên toà sẽ tập trung giải quyết ba câu hỏi chính: liệu máy bay MH17 có phải bị BUK bắn rơi hay không, tên lửa được bắn đi từ đâu, và bốn nghi phạm có vai trò gì.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại