*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Các thẩm phán Hà Lan hôm thứ Ba (8/6) cho biết máy bay MH17 chở có khả năng bị trúng tên lửa Buk do Nga chế tạo.
Leonid Kharchenko, nghi phạm chủ chốt trong vụ bắn hạ máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines gần 6 năm trước, đã bị bắt giữ ở miền Đông Ukraine.
Sau vụ máy bay Ukraine bị Iran bắn hạ, nhiều câu hỏi xoay quanh tai nạn này đã được đặt ra. Trong đó, vấn đề thông tin giữa sân bay và quân đội được quan tâm hàng đầu.
Các nhà điều tra Hà Lan từ chối nhận tài liệu mới có khả năng mang tới đột phá trong cuộc điều tra vụ máy bay MH17 bị bắn rơi từ nhà điều tra tư nhân người Đức Josef Resch đồng thời không tính tới những tài liệu này của ông trong phần thông tin về vụ việc hồi tháng trước.
Các hãng hàng không lớn từ khắp thế giới đã bắt đầu định tuyến lại các chuyến bay từ ngày 21.6 để tránh khu vực quanh eo biển Hormuz sau khi Iran bắn hạ một máy bay do thám của Mỹ tại đây bởi Mỹ cảnh báo các máy bay thương mại có thể bị tấn công nhầm.
Thủ tướng Malaysia cho rằng Nga đang trở thành vật tế thần trong vụ bắn hạ máy bay MH17 và đặt câu hỏi về tính khách quan của cuộc điều tra thảm kịch MH17.
Đội Điều tra Chung (JIT) vừa qua đã cáo buộc 4 nghi phạm, trong đó gồm 3 công dân Nga và 1 công dân Ukraine, vì tội giết người và bắn hạ máy bay MH17.
Liên quan đến vụ máy bay MH17 bị bắn rơi tại miền đông Ukraine, Quốc hội Hà Lan bác bỏ đề xuất truy cứu trách nhiệm của Ukraine vì không đóng không phận ở khu vực xảy ra xung đột quân sự dẫn đến thảm kịch nói trên.
Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình, nhà báo người Áo nhiều lần ngắt lời Tổng thống Nga Vladimir Putin khi thảo luận về vụ MH17 rơi tại Ukraine khiến ông Putin phải nói tiếng Đức để “phản đối”.
Ngày 17.7, Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko khăng khăng rằng Nga phải chịu trách nhiệm vụ bắn rơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines, 3 năm sau thảm kịch khiến 298 người thiệt mạng.
Tâm điểm