Nga gửi cho Hà Lan thông tin về tên lửa bắn hạ máy bay MH17

Vietnamplus |

Nga đã gửi cho Hà Lan các thông tin mới công bố về quả tên lửa đã bắn hạ chiếc máy bay Boeing mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines hồi năm 2014 trên lãnh thổ Ukraine.

Đó là tuyên bố của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tại buổi họp báo.

Ông Konashenkov cho biết thêm, các chuyên gia của nhóm điều tra chung cũng có thể tiếp cận với các tài liệu mà Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố hôm nay nếu họ muốn.

Bộ trên cũng kêu gọi nhóm này yêu cầu cung cấp hồ sơ lưu trữ của trung đoàn tên lửa số 223 quân đội Ukraine về việc tiếp nhận quả tên lửa trên, các di chuyển của tên lửa cũng như hồ sơ kỹ thuật của nó.

Trước đó, bộ này đã tổ chức họp báo công bố thông tin gây chấn động về số hiệu quả tên lửa đã bắn rơi máy bay MH 17 làm 298 người thiệt mạng thuộc về quân đội Ukraine từ thời Liên Xô.

Thông tin này đã bác bỏ cáo buộc của nhóm điều tra khẳng định MH17 do tên lửa Buk của quân đội Nga bắn rơi.

Cùng ngày, đáp lại tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak chỉ trích thông tin trên là giả dối, và cho thấy Moskva không từ bỏ kế hoạch phá vỡ chủ quyền của Ukraine./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại