Làm móng tại cơ sở không đảm bảo, cô gái trẻ suýt mất cả ngón tay

Thu Phương |

Lại thêm một trường hợp tai nạn suýt mất cả ngón tay xảy ra khi một cô gái làm móng tại cơ sở không đảm bảo và lời cảnh tỉnh tới chị em phụ nữ.

Làm đẹp là nhu cầu chính đáng của chị em phụ nữ. Có cầu ắt sẽ có cung, các dịch vụ làm đẹp được mở ra nhiều như nấm sau cơn mưa.

Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu mấy ai kiểm định được chất lượng và mức độ an toàn của những dịch vụ ấy.

Mới đây, một cô gái hiện đang sinh sống tại thị trấn Swindon, Wiltshire (Anh) tên là Brittany Guyatt, 20 tuổi đã tiếp tục lên tiếng cảnh tỉnh chị em vì chính tai nạn của bản thân sau khi tới tiệm làm móng tay.

Làm móng tại cơ sở không đảm bảo, cô gái trẻ suýt mất cả ngón tay - Ảnh 1.

Bộ móng trông khá bắt mắt sau khi hoàn thành, nhưng ai ngờ rằng đằng sau nó lại là sự đau đớn đến nỗi suýt mất cả ngón tay

Theo lời Brittany kể thì đó là một tiệm làm móng gần nhà, không có tên tuổi. Nhân lúc rảnh rỗi, cô gái đã đến tiệm và thực hiện làm móng tay khi vẫn đang mang thai con gái.

Thế nhưng, chỉ khoảng vài ngày sau, Brittany thấy ngón tay áp út bên trái của mình xuất hiện tình trạng đau nhức, sưng tấy, chảy mủ, kèm theo mùi hôi bất thường.

Brittany cho hay: "Sau khi người thợ cắt và làm móng xong, tôi bắt đầu cảm thấy ngứa râm ran và bỏng rát ở ngón tay áp út bên trái. Sau vài ngày từ một vết bầm nhỏ, nó đã phát triển to hơn và gây đau đớn cho tôi."

Làm móng tại cơ sở không đảm bảo, cô gái trẻ suýt mất cả ngón tay - Ảnh 2.
Làm móng tại cơ sở không đảm bảo, cô gái trẻ suýt mất cả ngón tay - Ảnh 3.

Ngay lập tức, cô gái đã đến bệnh viện để kiểm tra. Sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán ngón tay của Brittany bị nhiễm trùng nặng, thậm chí có một khối u máu nhỏ đang bắt đầu phát triển.

Với trường hợp này, bác sĩ cho biết nguyên nhân có thể do dụng cụ khi làm móng cho Brittany đã không được khử trùng và vệ sinh sạch sẽ nên dẫn tới tình trạng nhiễm trùng nặng như vậy.

Bác sĩ cũng thông báo để điều trị bệnh thì Brittany phải phẫu thuật cắt bỏ đi một phần ngón tay của mình. Tuy nhiên, do khi đó vẫn đang mang thai nên bác sĩ đã sắp xếp lùi lịch phẫu thuật lại hơn 1 tháng sau khi Brittany sinh con.

Làm móng tại cơ sở không đảm bảo, cô gái trẻ suýt mất cả ngón tay - Ảnh 4.

Cô nàng phải phẫu thuật ngón tay ngay sau khi sinh con để tránh nguy hiểm

Rất may là ca phẫu thuật diễn ra thành công, khối u hạt trên tay Brittany được loại bỏ an toàn và không để di chứng nào nguy hiểm.

Hiện tại, bà mẹ 20 tuổi đã sinh con gái và đặt tên bé là Harper, nhưng rất tiếc phải dừng cho con bú vì phải dùng thuốc điều trị sau phẫu thuật ngón tay. Cô cũng không thể tự thay tã cho con do tay còn đau nhức và bôi kem.

Làm móng tại cơ sở không đảm bảo, cô gái trẻ suýt mất cả ngón tay - Ảnh 5.

Từ câu chuyện của mình, Brittany hy vọng có thể cảnh báo đến nhiều người, nhất là các chị em phụ nữ về chuyện làm móng tay ngoài tiệm móng tay, tránh nguy cơ gặp phải trường hợp không mong muốn như cô.

*Theo Dailymail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại