Pakistan buông lời "đường mật" với Nga: Lập tức có ngay Su-35 và trực thăng tấn công xịn?

Hoài Giang |

Vũ khí Mỹ bị cấm vận, vũ khí Trung Quốc không tin cậy còn Châu Âu thì giá cả khộng hợp lý, Pakistan càng ngày càng xích lại gần Nga.

Ngày 13/6 tờ RT đưa tin Islamabad muốn thiết lập nguồn cung vũ khí mới từ Nga và phát triển quan hệ quân sự thân thiết với quân đội Nga.

Thủ tướng Imran Khan đã trả lời phỏng vấn của tờ Sputnik News cho biết thêm rằng ông rất vui khi Pakistan xích lại gần hơn với Nga trong khi trật tự thế giới đang thay đổi.

"Đúng, chúng tôi đang muốn tiếp cận vũ khí Nga và tôi biết quân đội Pakistan đã có những liên lạc với quân đội Nga".

Pakistan buông lời đường mật với Nga: Lập tức có ngay Su-35 và trực thăng tấn công xịn? - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu đa nhiệm Su-35 được coi là máy bay thế hệ 4++

Mặc dù một thời gian dài nhiều thập kỷ quân đội Pakistan đã dựa vào các nhà cung cấp phương Tây và Trung Quốc, nhưng mối quan tâm của họ đối với các hệ thống vũ khí của Nga đã tăng lên trong những năm gần đây.

Nhiều báo cáo cho biết rằng Pakistan đang xem xét mua sắm một loạt các máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 và máy bay trực thăng tấn công Mi-35M.

Quân đội Pakistan cũng đã tham gia vào các cuộc tập trận cùng với Quân đội Nga, và một số lượng khá lớn sĩ quan nước này đã được đào tạo tại các học viện quân sự ở Nga.

Thủ tướng Imran Khan nói tiếp:

"Hai quốc gia đã từng đứng ở hai bên chiến tuyến trong cuộc can thiệp của Liên Xô tại Afghanistan (1979-1989). Nhưng nay thời gian đã thay đổi mọi thứ, và tôi rất vui vì hiện tại chúng tôi đang tiến gần hơn tới Nga.

Các trung tâm quyền lực đang thay đổi, hoặc có các trung tâm khác đang phát triển. Và vì vậy chúng tôi hy vọng rằng trong thế giới mới này, mối quan hệ của chúng tôi với Nga sẽ tiếp tục được cải thiện".

Pakistan buông lời đường mật với Nga: Lập tức có ngay Su-35 và trực thăng tấn công xịn? - Ảnh 2.

Pakistan từng hỗ trợ cho lực lượng Mujahideen chống lại Hồng quân Liên Xô tại Afghanistan.

Theo ông Khan, Islamabad đã từng coi Hoa Kỳ là đồng minh và là đối tác thương mại duy nhất.

Sau khi Luật sửa đổi Pressler được thông qua, Mỹ đã đưa ra các biện pháp trừng phạt và cấm vận vũ khí đối với Pakistan từ 6/10/1990 do chương trình vũ khí hạt nhân của nước này tiếp tục diễn ra.

Kể từ sau thời điểm đó, Pakistan đã tìm kiếm các đối tác Châu Âu và Trung Quốc để thay thế cho nguồn cung từ Hoa Kỳ với các máy bay chiến đấu Mirage III, Mirage 5, J-7 và JF-17, tuy nhiên hơn 100 máy bay F-16 vẫn là xương sống của lực lượng không quân nước này.

Pakistan hiện tại chỉ có một trực thăng tấn công AH-1 Cobra do Hoa Kỳ cung cấp bên cạnh các trực thăng Mi-17, Aérospatiale Alouette III và UH-1. Con số này trở nên quá khiêm tốn nếu so sánh với số lượng trực thăng tấn công của Ấn Độ (AH-64E Apache, HAL Rudra và Mi-35).

Cuộc tập trận quân sự chung giữa Nga và Pakistan kéo dài hai tuần ở vùng núi gần khu định cư Nizhny Arkhiz, Cộng hòa Karachay-Cherkessia năm 2017.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại