Saudi tuyên chiến với Houthi: "Mắt đền mắt, răng đền răng", nhưng báo thù bằng cách nào?

Hoài Giang |

Liên minh do Arab Saudi thề sẽ "hành động nghiêm khắc" còn lực lượng Houthi đã lên kịch bản leo thang bằng tên lửa và UAV.

Phòng không Arab Saudi bắn hạ UAV nhưng không thể chặn được tên lửa?

Hôm 12/6, tờ al-Masdar News đưa tin lực lượng Houthi đã phóng một tên lửa đạn đạo về sân bay dân sự của Arab Saudi gần biên giới Yemen.

Dẫn nguồn truyền thông chính thức của Houthi, tiểu đoàn tên lửa của lực lượng này xác nhận đã khai hỏa vào sân bay Abha ở miền nam Arab Saudi. Houthi cũng tuyên bố tên lửa của họ đã bắn trúng sân bay Abha, tuy nhiên điều này đã không được Bộ Quốc phòng Saudi xác nhận.

Saudi tuyên chiến với Houthi: Mắt đền mắt, răng đền răng, nhưng báo thù bằng cách nào? - Ảnh 1.

Sân bay ở thị trấn Abha ở phía tây nam Ả Rập Saudi [Google]

Động thái này được cho là cố gắng tiếp theo của Houthi ngay sau khi lực lượng phòng không Arab Saudi đánh chặn hai máy bay không người lái (UAV) vào ngày 11/6 khi chúng chuẩn bị tấn công sân bay King Khaled.

Trong một tuyên bố cùng ngày, Liên minh quân sự can thiệp vào Yemen do Arab Saudi dẫn đầu cho biết một tên lửa đã bị kích nổ vào sảnh đón khách tại sân bay Abha.

Tám người trong số 26 nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện trong khi hầu hết được điều trị tại chỗ. Ba phụ nữ và hai trẻ em nằm trong số những người bị thương. Các nạn nhân có quốc tịch Arab Saudi, Yemen và Ấn Độ.

Saudi tuyên chiến với Houthi: Mắt đền mắt, răng đền răng, nhưng báo thù bằng cách nào? - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tấn công sân bay Abha.

"Mắt đền mắt, răng đền răng" và đây chưa phải là kết thúc?

Sáng ngày 13/6 (giờ Việt Nam) hãng tin al-Jazeera đưa tin Liên minh quân sự can thiệp vào Yemen do Arab Saudi dẫn đầu cho biết họ sẽ "có hành động nghiêm khắc" để ngăn chặn Houthi do hậu quả của cuộc tấn công tên lửa vào sân bay Abha khiến ít nhất 26 người bị thương.

Turki al-Malki, phát ngôn viên của liên minh, nói:

Cuộc tấn công có thể sẽ bị cáo buộc là tội ác chiến tranh, chúng tôi thề sẽ có biện pháp khẩn cấp và kịp thời để đáp trả".

Không có phản hồi ngay lập tức từ Iran , nước đã phủ nhận việc vũ trang cho Houthi.

Liên minh châu Âu cho biết "Các cuộc tấn công khiêu khích như vậy gây ra mối đe dọa đối với an ninh khu vực và làm suy yếu quá trình chính trị do Liên Hiệp Quốc lãnh đạo ở Yemen".

Lực lượng Houthi tại Yemen đã phải đối mặt với các vụ không kích dai dẳng của Liên minh kể từ tháng 3/2015. Để đáp lại Houthi tiếp tục triển khai các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái qua biên giới giữa Yemen và Arab Saudi.

Saudi tuyên chiến với Houthi: Mắt đền mắt, răng đền răng, nhưng báo thù bằng cách nào? - Ảnh 4.

Lực lượng Houthi khai hỏa một tên lửa năm 2017.

Houthi liên tục khẳng định họ có quyền tự vệ trước 5 năm ném bom hủy diệt của Liên minh do Saudi dẫn đầu và một cuộc phong tỏa trên không và trên biển.

"Việc tiếp tục xâm lược và bao vây Yemen trong năm thứ năm, đóng cửa sân bay Sanaa và từ chối một giải pháp chính trị khiến người dân chúng tôi không thể tự bảo vệ mình", phát ngôn viên của Houthi Mohammed Abdulsalam nói trong một tuyên bố với tờ Al-Masirah.

Nhận xét về cuộc tấn công tên lửa vào sân bay Abha, nhà báo Mohammed Al-Attab của tờ Al-Jazeera cho biết vụ việc đã chứng minh mục tiêu của Liên minh là phá hủy khả năng tên lửa của Houthi đã thất bại.

Từ thủ đô Sanaa của Yemen, Al-Attab nói: "Houthi đang nói những cuộc tấn công này là để trả thù cho sự leo thang của Saudi. .

Họ đã giết rất nhiều thường dân, các cuộc không kích này thậm chí đã nhằm vào đám cưới, đám tang, chợ và bệnh viện".

Hussain Bukhati, một nhà báo thân Houthi nói với Al-Jazeera rằng cuộc tấn công tên lửa chỉ là một phần trong động thái của nhóm vũ trang nhằm vào Saudi bằng các cuộc tấn công "Mắt đền mắt, răng đền răng".

Nhà báo này nói thêm rằng lực lượng Houthi ở Sanaa vẫn còn "nhiều điều bất ngờ" với các cuộc tấn công mới theo kế hoạch.

Ông Bukhati cho biết đây là lần thứ hai Houthi sử dụng tên lửa hành trình, lần đầu tiên vào năm 2018 để tấn công một nhà máy điện hạt nhân đang được xây dựng ở UAE.

Mỹ và Pháp hiện là hai nước cung cấp vũ khí và đạn dược hàng đầu cho cuộc can thiệp của Liên minh quân sự do Arab Saudi dẫn đầu tại Yemen. Tuyên bố đáp trả cứng rắn của Liên minh được cho là sẽ kích hoạt một đợt tấn công mới dữ dội và hủy diệt vào lực lượng Houthi.

Người tham gia giao thông quay lại cảnh Sân bay Abha bị tấn công hôm 12/6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại