Sĩ quan Quân đội Venezuela đào tẩu cay đắng thốt lên: "Tôi là một kẻ điên!"

Anh Tú |

Fernando Díaz đã nghĩ rằng việc đào tẩu của mình sẽ góp phần "giải phóng" Venezuela nhưng cuối cùng anh ta đã không làm được điều đó.

Fernando Díaz đã từ bỏ công việc, gia đình và nhà cửa để tham gia "phong trào cách mạnh" lật đổ Chính phủ của Tổng thống Nicolás Maduro. Thế nhưng giờ đây, cựu trung sĩ của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Venezuela lại tỏ ra vô cùng thất vọng và tức giận. Anh đang chán ngấy với cảnh chờ đợi cuộc cách mạng diễn ra.

"Tôi là một kẻ bị điên", chàng trai 27 tuổi Fernando Díaz (tên thực đã được thay đổi) nói một cách ngắn gọn với giọng điều đầy mệt mỏi.

"Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ lấy lại Venezuela, giải phóng được đất nước, rằng chúng tôi sẽ quay trở lại, gây dựng tổ chức, ngăn chặn việc tiếm quyền nhưng rốt cuộc chúng tôi đã không làm được điều đó".

Díaz đang rất hối hận về quyết định đào thoát khỏi Quân đội Venezuela.

Giờ đây, Díaz đang sống những ngày cuối cùng ở thị trấn biên giới Cúcuta của Colombia và chuẩn bị trở lại cuộc sống dân thường một lần nữa theo lời đề nghị của Chính phủ Colombia.

Sau một tháng mòn mỏi chờ đợi tham gia phong trào nổi dậy ở Venezuela, mối quan tâm chính của Díaz hiện nay chỉ tập trung vào chăm sóc người vợ đang bụng mang dạ chửa và lo cho chính bản thân mình.

Sĩ quan Quân đội Venezuela đào tẩu cay đắng thốt lên: Tôi là một kẻ điên! - Ảnh 1.

Lãnh đạo phe đối lập Venezuela, Tổng thống tự xưng Juan Guaidó

Díaz là một trong số hơn 1.500 binh sĩ Venezuela đã hưởng ứng lời kêu gọi từ Mỹ, Colombia và phong trào đối lập quay lưng lại với Tổng thống hợp hiến Nicolás Maduro và đứng về phe nhà lãnh đạo mới nổi Juan Guaidó.

Lòng trung thành của các lực lượng vũ trang của một quốc gia luôn là chìa khóa để quyết định cho kế hoạch thay đổi chế độ thành công. Những binh lính và cảnh sát Venezuela đào tẩu đã được chào đón nồng nhiệt theo cách mà ông Guaidó gọi đó là những người "đứng về phía chân lý của lịch sử".

Nhiều sĩ quan đảo chính tin rằng các kỹ năng của họ sẽ được sử dụng trong một cuộc lật đổ vũ trang và đã chọn cách "đứng về phía Hiến pháp".

Ngày 30/4, ông Guaidó xuất hiện trong một video được lan truyền thông rộng rãi trên mạng xã hội kêu gọi quân đội nổi dậy chống lại Tổng thống Maduro.

Cảnh tượng thậm chí còn gây sốc hơn là hình ảnh ông Leopoldo López, lãnh đạo phe đối lập, đồng thời cũng là cố vấn lâu năm của nhà lãnh đạo đối lập Guaidó, dù đang bị quản thúc tại gia, vẫn xuất hiện bên cạnh ông ta. Cả hai được vây quanh bởi các binh lính "trung thành", như truyền tải đi thông điệp về mội cái gì đó gọi là "phong trào cách mạng"!

Khi đó, ông Guaidó đã tuyên bố đầy mạnh mẽ. "Đây là thời khắc mở màn cho sự chấm dứt hoạt động tiếm quyền của Maduro".

Sĩ quan Quân đội Venezuela đào tẩu cay đắng thốt lên: Tôi là một kẻ điên! - Ảnh 2.

Tổng thống Nicolás Maduro vẫn nhận được sự ủng hộ của Quân đội Venezuela

Díaz đã nghe theo lời kêu gọi này và đào thoát khỏi Quân đội Venezuela vào ngày 1/5. Để tránh bị nghi ngờ, anh ta vẫn mặc quân phục và cùng vợ mình di chuyển từ Thủ đô Caracas tới biên giới Colombia.

Díaz sau đó thay đồ dân sự và trả tiền cho các nhóm dân quân ủng hộ chính phủ Venezuela (Colectivos) để được phép đi qua một tuyến đường mòn bất hợp pháp sang bên kia biên giới lãnh thổ Colombia.

Tuy nhiên, có quá ít những người như Díaz và tâm trạng phấn kích trong ngày đào tẩu hôm nào cũng nhanh chóng vụt tắt. Lãnh đạo phe đối lập Guaidó sau đó thừa nhận ông ta đã không thể "động viên" được nhiều binh lính quân đội đứng về phía mình.

Khi cái gọi là "phong trào cách mạng" của phe đối lập Venezuela rơi vào bế tắc và kéo dài hết tuần này qua tuần khác mà kết quả vẫn chưa thấy đâu thì các quân nhân đào tẩu và gia đình của họ vẫn đang phải sốt ruột chờ đợi trong tâm trạng đầy tức giận tại các khách sạn ở Colombia.

Díaz và vợi anh ta cũng đang ở đây nhưng không biết ai sẽ trả tiền khác sạn cho họ. Cả Bộ Ngoại gia Colombia và phe đối lập Venezuela đều chưa lên tiếng về vấn đề này.

lãnh đạo đối lập venezuela muốn hợp tác với mỹ để giải quyết khủng hoảng chính trị

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại