"Dâng công" lên TT Donald Trump, Nhật Bản tuyên bố tìm thấy nhiều mảnh vỡ F-35 bị rơi

Tú Anh |

Thông tin về việc tìm thấy các bộ phận mất tích của máy bay F-35 được Tokyo công bố đúng vào dịp rất đặc biệt: Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có chuyến thăm chính thức Nhật Bản.

Theo Sputnik, các đội tìm kiếm cứu hộ của Quân đội Nhật Bản vừa tuyên bố đã tìm thấy cánh và một mảnh vỡ động cơ của chiếc máy bay chiến đấu đa năng F-35A của Không quân nước này bị rơi xuống Thái Bình Dương ở ngoài khơi bờ biển tỉnh Aomori, phía Bắc đảo Honshu ngày 9/4/2019.

Thông báo trên được đưa ra tại cuộc họp báo ở Tokyo của Bộ trưởng Quốc phòng Takeshi Iwaya ngày hôm nay (28/5).

Hãng tin Kyodo dẫn lời ông Iwaya cho biết, các mảnh vỡ được phát hiện đã được đưa lên mặt nước nhưng đã bị hư hỏng nặng.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch tìm kiếm. Vẫn còn nhiều mảnh vỡ của máy bay nằm dưới đáy biển", Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya cho hay.

Dâng công lên TT Donald Trump, Nhật Bản tuyên bố tìm thấy nhiều mảnh vỡ F-35 bị rơi - Ảnh 1.

Nhật Bản công bố tìm thấy các bộ phận của chiếc F-35 mất tích đúng dịp Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có chuyến thăm chính thức nước này

Đầu tháng 5/2019, các thợ lặn Nhật Bản đã tìm thấy một phần buồng lái và máy ghi dữ liệu chuyến bay của chiếc F-35 trong khu vực tìm kiếm nhưng thẻ nhớ của nó thì vẫn mất tích. Nguyên nhân của vụ tai nạn đến nay vẫn chưa được phía Nhật Bản công bố.

Tiêm kích tàng hình F-35A đã biến mất khỏi màn hình radar hồi tháng 4/2019 khi đang thực hiện chuyến bay huấn luyện từ Căn cứ không quân Misawa ở Nhật Bản. Thi thể của phi công không được tìm thấy.

F-35A được lắp ráp tại Nhật Bản từ các thiết bị của Mỹ tại Nhà máy Công nghiệp nặng Mitsubishi. Đây là vụ tai nạn đầu tiên dạng này liên quan đến F-35A vì các máy bay phản lực thế hệ 5 như thế này mới chỉ hoạt động ở một vài quốc gia.

Năm ngoái, một chiếc máy bay cất - hạ cánh thẳng đứng F-35B cũng đã bị rơi ở Mỹ. F-35B là phiên bản sửa đổi dành cho lực lượng Thủy quân lục chiến, có khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, đồng thời còn đóng vai trò trinh sát điện tử và mang vũ khí của dòng máy bay chiến đấu thế hệ 5.

Nhật Bản có kế hoạch mua 105 chiếc F-35 do Mỹ sản xuất cho không quân nước này và đưa vào trang bị 2 mẫu tàu sân bay hạng nhẹ, qua đó trở thành nước sở hữu phi đội F-35 lớn nhất trong số các đồng minh của Mỹ.

Thông tin về việc tìm thấy các bộ phận mất tích của F-35 được Tokyo công bố đúng dịp Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có chuyến thăm chính thức Nhật Bản.

"Mỹ ủng hộ các nỗ lực nâng cao khả năng phòng thủ của Nhật Bản và chỉ vài tháng gần đây, chúng tôi đã cung cấp cho họ một lượng lớn thiết bị quân sự", ông Trump Trump phát biểu trong một cuộc họp báo.

Tháng 12/2018, Chính phủ Nhật Bản cho công bố ngân sách quốc phòng mới nhất cùng ý định mua 105 máy bay F-35A. Thời điểm đó, các phương tiện truyền thông địa phương tiết lộ, hợp đồng này có thể lên tới hơn một nghìn tỷ yên (9,1 tỷ USD).

F-35 - Tiêm kích tàng hình đắt nhất, tối tân nhất trong lịch sử Quân đội Mỹ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại