*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Công ty Sukhoi của Nga đã bắt tay vào việc chế tạo máy bay chiến thuật động cơ đơn thế hệ thứ 5, có khả năng được trang bị công nghệ tàng hình cùng những tính năng của “siêu phẩm” Su-57.
Lãnh đạo cấp cao của Lực lượng Không quân Mỹ mới đây bắt đầu nói về sự cần thiết phải tạo ra các máy bay chiến đấu hạng nhẹ mới kết hợp giữa F-22 và F-35, cũng như các máy bay phản lực giá rẻ hơn.
Báo cáo mà Lockheed Martin gửi cho Quốc hội Mỹ trước đây cũng đã chỉ ra các vấn đề liên quan tới ống lưu thông khí trơ trong các bình nhiên liệu của F-35 để đề phòng cháy nổ.
Các chuyên gia Mỹ đã phát hiện ra một lỗ hổng trong thiết kế máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 Lightning II khiến cho chúng không thể bay với tốc độ siêu thanh và phải đối mặt với nguy cơ bị phá hủy trên không trung.
Là siêu chiến đấu cơ hàng đầu của Mỹ, F-35 có khả năng hoạt động cực kỳ linh hoạt dưới bàn tay điều khiển điệu nghệ của các phi công.
Không chỉ được trang bị những vũ khí tối tân, siêu tiêm kích F-22 Raptor của Mỹ còn thể hiện sự vượt trội qua những màn nhào lộn khó tin.
Không chỉ được trang bị những vũ khí tối tân, siêu tiêm kích F-22 Raptor của Mỹ còn thể hiện sự vượt trội qua những màn nhào lộn khó tin.
Mặc dù F-22 được trang bị các khả năng tàng hình tiên tiến khiến việc đánh chặn nó trở thành một thách thức không nhỏ nhưng MiG-31 lại được thiết kế tối ưu nhất cho vai trò này.
F-35 vừa có màn hạ giá sốc khi về dưới 78 triệu USD/chiếc. Với mức giá này, tiêm kích thế hệ thứ 5 của Mỹ đã đánh bại tiêm kích Su-57E vốn có giá lên tới hơn 200 triệu USD/chiếc và cả J-20 vốn có giá cũng trên dưới 200 triệu USD.
Vụ tai nạn của Su-57 hồi cuối tháng 12 đang dấy lên những lo lắng về tính năng của chiếc siêu tiêm kích đắt đỏ bậc nhất trong biên chế lực lượng không quân Nga.
Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 của Nga đã tiếp tục được đưa đến Syria để thử nghiệm trong điều kiện thực tế.
Tiêm kích F-35A có nguy cơ hỏng vỏ tàng hình vì xe cứu hỏa tại căn cứ Leeuwarden phun nhầm bọt chữa cháy trong lễ đón.