Chiến sự Syria: Nga trút “đòn thù” vào khủng bố khi căn cứ Hmeymim bị tên lửa tấn công

Vũ Thu Hương |

Vũ khí phòng không của Nga đã tiêu diệt được tất cả tên lửa tấn công mới vào căn cứ không quân Hmeymim của Nga ở Syria hôm 8/5.

Theo TASS, khủng bố trút 12 quả tên lửa (cũng có thể là pháo phản lực) trong đợt tấn công mới vào căn cứ không quân Hmeymim của Nga ở Syria hôm 8/5, người đứng đầu Trung tâm Nga về Hòa giải Syria - tướng Viktor Kupchishin cho biết ngày 8/5.

"Ngày hôm nay, vào lúc 15h15, phiến quân Katiba Ard al-Bab và nhóm khủng bố Katiba Jabel Butma đã tiến hành một cuộc tấn công mới từ khu vực phi quân sự ở Idlib nhằm vào căn cứ không quân Hmeymim của Nga. Tổng số có 12 quả tên lửa đã được khai hỏa", tuyên bố của Trung tâm cho biết.

Tướng Kupchishin cho biết các vũ khí phòng không của Nga đã tiêu diệt được tất cả tên lửa này.

"Nhờ việc tổ chức hiệu quả hệ thống phòng không tại căn cứ Hmeymim mà tất cả tên lửa này đã bị bắn hạ. Hiện không ghi nhận thương vong hay thiệt hại gì", ông Viktor Kupchishin cho hay.

Khủng bố đã nã tên lửa vào căn cứ không quân Hmeymim từ hai vị trí. Các chiến đấu cơ của Nga và lực lượng pháo binh Syria sau đó đã phát hiện và tiêu diệt dàn phóng tên lửa đa nòng mà phe phiến quân đã dùng để phóng tên lửa về phía căn cứ Hmeymim.

"Chiến đấu cơ của Lực lượng Không gian Vũ trụ Nga và pháo binh của chính phủ Syria đã phá hủy các vị trí của các nhóm phiến quân khủng bố này", ông Kupchishin nhấn mạnh.

Hôm 2/5, khủng bố đã tấn công vào căn cứ Nga ở Syria. Không ai bị thương trong cuộc tấn công. Các cuộc tấn công đã bị đẩy lùi, không có thiệt hại về người và của.

Hôm 6/5 khủng bố cũng mở đợt tấn công và hệ thống phòng không Pantsir-S1, Tor-M2 của Nga đã bắn hạ 27 tên lửa. Cùng ngày, máy bay Nga đã tấn công vào các cứ điểm của khủng bố, những kẻ đã tấn công căn cứ của Moscow.

Các vụ tấn công nhằm vào Hmeymim ngày càng tăng trong thời gian gần đây. Nguyên nhân được cho xuất phát từ chiến dịch tấn công của quân đội Syria từ đầu tuần này.

Trong tuần này, với sự yểm trợ của không quân Nga, quân đội Syria đã mở chiến dịch tấn công trên bộ nhằm sườn phía Nam của khu vực phiến quân chiếm đóng, bao gồm tỉnh Idlib và một số khu vực của của các tỉnh phụ cận.

Theo người dân đại phương, quân Chính phủ Syria đã giành lại Qalaat al-Madiq và hai ngôi làng lân cận Tal Hawash và al-Karkat. Tổ chức Giám sát Nhân quyền tại Syria (SOHR) cũng xác nhận phiến quân đã phải rút lui khỏi đây sau bị quân đội Syria bao vây.

Qalaat al-Madiq là khu vực gần nhất với căn cứ không quân Hmeimim của Nga tại Latakia, mà quân nổi dậy từng tấn công bằng rocket. Đây cũng là lối vào khu vực mà phiến quân kiểm soát, và được dùng để sơ tán nhiều tay súng và dân thường sau khi các lực lượng phiến quân đầu hàng Chính phủ Syria.

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở ở Anh cảnh báo các cuộc tấn công trong những ngày qua khiến tình hình tại khu vực Tây Bắc Syria trở nên căng thẳng nhất kể từ khi thỏa thuận giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ được ký kết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại