Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới

Ban Quân sự |

Tiêu điểm sự kiện

15:51 ngày 09/05/2019

Video toàn cảnh cuộc duyệt binh của Nga

Nga duyệt binh Chiến thắng 2019 (PI)

Nga duyệt binh Chiến thắng 2019 (PII)

Nga duyệt binh Chiến thắng 2019 (PIII)

Nga duyệt binh Chiến thắng 2019 (PIV)

15:21 ngày 09/05/2019

Lễ duyệt binh đã kết thúc tốt đẹp

Lễ duyệt binh đã kết thúc tốt đẹp, Tổng thống Putin bắt tay cảm ơn các cựu chiến binh Nga đã tới tham dự buổi lễ trọng đại. Ông cũng cảm ơn các tướng lĩnh, sĩ quan và binh sĩ Nga đã thực hiện tốt cuộc diễu binh hôm nay.

15:20 ngày 09/05/2019

Thời tiết xấu không đảm bảo an toàn nên màn trình diễn của Không quân bị hủy bỏ

Thời tiết xấu, nhiều mây mù, không đảm bảo an toàn nên màn trình diễn của Không quân bị hủy bỏ.

15:18 ngày 09/05/2019

Xe thiết giáp Boomerang

Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 1.

Xe thiết giáp Boomerang là xe thiết giáp chở quân tốt nhất hành tinh. "Cỗ máy độc đáo này có thể bảo vệ binh sĩ khỏi mìn, trực thăng, thiết bị nổ tự tạo", arms-expo dẫn lời các chuyên gia. Hiện tại, xe thiết giáp đa năng Boomerang đã hoàn thành thử nghiệm sơ bộ và năm nay nó được lên kế hoạch thực hiện bài thử nghiệm cấp Nhà nước. 

Dự kiến, trong giai đoạn đầu tiên trang bị Boomerang, BQP Nga sẽ ưu tiên cho các lực lượng đặc nhiệm, các lực lượng đóng gần biên giới "nóng" và sau đó mới tới các đơn vị còn lại. Với nhiều tính năng ưu việt, dòng xe này cũng có thể phục vụ trong Hải quân Đánh bộ Nga và Vệ binh Quốc gia Nga (Rosgvardiya).

15:17 ngày 09/05/2019

Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars

Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 1.
Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 2.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-24 được phát triển dựa trên công nghệ của dòng ICBM di động RS-21M2 Topol-M. RS-24 có khả năng mang theo 4 đầu đạn hạt nhân tự dẫn với sức công phá mỗi đầu đạn tương đương 300 Kilotone (300.000 tấn TNT).

Công nghệ sử dụng trên dòng ICBM này vẫn là điều tuyệt mật. Theo các nguồn tin ngoài lề, tầm bắn của RS-24 đạt tới 11.000 km.

15:15 ngày 09/05/2019

Nhiều loại vũ khí dành cho lục quân diễu qua lễ đài

Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 1.
Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 2.

15:14 ngày 09/05/2019

Tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf

Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 1.
Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 2.

S-400 Triumf là hệ thống tên lửa phòng không di động tầm cao do NPO Almaz thiết kế.

Sự khác biệt giữa S-400 với các phiên bản S-300 trước chủ yếu là những cải tiến sâu hơn về thiết bị điện tử cùng với việc triển khai thêm 4 loại tên lửa mới cho hệ thống nhằm tăng khả năng tác chiến chống lại các loại mục tiêu nhất định, nó phát hiện được mục tiêu cách xa 400 km ở độ cao 40 - 50 km.

15:13 ngày 09/05/2019

Tổ hợp phòng không tầm ngắn Pantsir-S1

Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 1.
Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 2.

Tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 là "sát thủ" đối với mọi mục tiêu bay thấp. Tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ hầu như không có cửa thoát nếu bị chúng phục kích.

Pantsir-S1 hiện đang là một "ngôi sao" trên thị trường vũ khí phòng không bởi tính đa năng, khả năng cơ động nhanh, cơ số đạn pháo - tên lửa lớn, có hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, xác suất trúng đích rất cao đối với mỗi phát bắn.

15:11 ngày 09/05/2019

Hệ thống tên lửa phòng không Buk-M2

Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 1.
Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 2.

Hệ thống tên lửa phòng không đa kênh tầm trung Buk-M2 có khả năng tiêu diệt rất nhiều loại mục tiêu bay và cũng có thể tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất, mặt nước có phản xạ sóng radar.

Thành phần chiến đấu của Buk-M2 gồm: 1 xe chỉ huy 9S510E; 1 xe radar trinh sát và chỉ thị mục tiêu 9S18M1-3E; 1 xe radar chiếu xạ mục tiêu và điều khiển tên lửa 9S36E; 6 xe phóng tự hành 9A317E; 6 xe phóng chấp hành kiêm tiếp đạn 9A316E và 48 đạn tên lửa 9M317.

Tên lửa 9M317 của hệ thống có chiều dài 5,55 m; đường kính 0,4 m, trọng lượng 715 kg mang theo đầu đạn nặng 70 kg; tầm bắn tối đa 50 km.

15:11 ngày 09/05/2019

Tổ hợp tên lửa phòng không Tor-M2

Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 1.

Tor-M2 là hệ thống tên lửa tầm ngắn cực kỳ nguy hiểm do Tập đoàn Almaz-Antey chế tạo. Đây là  là hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn được thiết kế để đánh chặn bom lượn, tên lửa hành trình, máy bay chiến thuật, các loại thiết bị bay không người lái khác nhau và các mục tiêu đạn đạo.

Chúng có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở tầm xa từ 1-15km, độ cao từ 10m tới 10km, tấn công đồng thời 4 mục tiêu cùng lúc, dùng kiểu dẫn vô tuyến.

Hệ thống này sử dụng loại tên lửa đánh chặn mới, có hiệu suất hoạt động cao hơn Tor-M1, được nâng cao khả năng tác chiến đánh địch trong điều kiện bị gây nhiễu điện tử mạnh và có khả năng khai hỏa trong lúc di chuyển. Tor-M2 có thể tấn công 4 mục tiêu cùng lúc.

15:09 ngày 09/05/2019

Tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật - chiến dịch Iskander-M

Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 1.
Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 2.

9K720 Iskander là tổ hợp tên lửa đường đạn chiến dịch chiến thuật do Nga chế tạo. Đây là loại đạn tự hành tàng hình áp dụng kỹ thuật plasma khi tạo ra một lớp mây trung tính về điện bao quanh đạn, khiến cho các sóng radar bị mất khả năng phản hồi.

Iskander có tầm hoạt động tối đa 550 km, tên lửa có trọng lượng 3.800 kg, được trang bị hệ thống điều khiển thông minh cho phép bay lượn linh hoạt với độ chính xác cao, có thể mang đầu đạn hạn nhân hoặc đầu đạn thường nặng 480 kg.

15:08 ngày 09/05/2019

Pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV

Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 1.

Lựu pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV được trang bị pháo chính 2A88 cỡ nòng 152 mm, hệ thống nạp đạn tự động giúp cho nó bắn được tất cả các loại đạn 152 mm tiêu chuẩn, đặc biệt là đạn pháo dẫn hướng laser thế hệ mới 9K25 Krasnopol có tầm bắn 70 km.

Máy tính đường đạn thế hệ mới, cảm biến tối tân cho 2S35 sức mạnh tác chiến vượt trội so với các lựu pháo tự hành hiện có. Kíp vận hành pháo gồm 3 người: chỉ huy, lái xe và pháo thủ. Vũ khí phụ gồm 1 đại liên 12,7 mm gắn trên đỉnh tháp pháo.

15:04 ngày 09/05/2019

Xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-4M

Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 1.
Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 2.

Xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-4M là phiên bản cải tiến từ BMD-4 được phát triển trên cơ sở mẫu BMD-3, nhưng sở hữu sức mạnh hỏa lực vượt trội, trang bị pháo chính lên tới 100mm có thể bắn cả tên lửa chống tăng qua nòng.

Xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-4M được nhà máy Kurganmashzavod giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2008 như một biến thể nâng cấp của BMD-4 với việc tăng cường khả năng bảo vệ phi hành đoàn với hệ thống giáp bảo vệ bổ sung mới, cùng với đó là hệ thống động cơ diesel mạnh mẽ có công suất 500 mã lực.

Để đảm bảo các yêu cầu dành cho VDV, trọng lượng tối đa của xe chiến đấu đổ bộ BMD-4M vẫn được giữ ở mức 15 tấn. Tất nhiên nó cũng có khả năng lội nước như các dòng BMD trước đây với tốc độ di chuyển khoảng 10km/h.

15:02 ngày 09/05/2019

Xe tăng T-72B3

Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 1.
Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 2.

Với những cải tiến mạnh mẽ, phiên bản T-72B3 của dòng xe tăng T-72 được đánh giá có sức mạnh gần tương đương với dòng xe tăng T-90.

Sau khi được Uralvagonzavod hiện đại hóa, những chiếc T-72B3 có khả năng gần tương đương với xe tăng T-90S – mặc dù chính đại diện của Uralvagonzavod nói rằng không thể so sánh vì T-72 và T-90 là 2 thế hệ xe tăng hoàn toàn khác biệt.

15:00 ngày 09/05/2019

Xe tăng T-14 Armata

Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 1.
Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 2.

Xe tăng T-14 Armata hiện là dòng tăng thế hệ thứ ba duy nhất kể từ sau Thế chiến 2. Xe tăng được chế tạo dựa trên nền tảng hệ thống chiến đấu hợp nhất hạng nặng Armata. Đây là thiết kế xe tăng hoàn toàn mới của ngành công nghiệp quân sự Nga.

Theo các chuyên gia, rất nhiều giải pháp kỹ thuật trên xe tăng Armata là độc nhất vô nhị hiện nay.

Xe tăng này được cho là vượt trội so với các xe tăng còn lại của Nga và kể cả những xe tăng hiện đại nhất của nước ngoài.

Lần đầu tiên trong lịch sử, xe tăng Armata ra đời với tháp pháo không có người và buồng lái "con nhộng" tách biệt hẳn nhằm nâng cao khả năng sống sót cho tổ lái ba người (khi bị trúng đạn, khối vũ khí bị kích nổ vẫn không gây nguy hiểm cho người bên trong).

Hơn thế nữa, chiếc xe hoàn toàn được lập trình, máy tính hóa các hoạt động. Vỏ giáp của xe có năng lực chống lại mọi loại đạn bắn ra từ xe tăng và súng chống tăng, kể cả tên lửa và pháo chống tăng.

14:58 ngày 09/05/2019

Xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25

Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 1.
Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 2.

Sử dụng chung khung gầm với xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata, xe được trang bị giáp module thế hệ mới với khả năng chống chịu rất tốt trước các loại đạn xuyên giáp. Bên cạnh đó, giáp bổ sung có thể trang bị thêm tùy yêu cầu nhiệm vụ.

Kurganets-25 sử dụng tháp pháo điều khiển từ xa gắn pháo 30 mm. Pháo có tầm bắn 4 km, xe có thể mang theo 500 đạn pháo với cơ số 160 đạn xuyên giáp và 340 đạn nổ mảnh.

Ngoài ra, trên tháp pháo còn có 1 súng máy đồng trục cỡ 7,62 mm và 4 tên lửa chống tăng Kornet-EM tầm bắn lên tới 10 km để chống lại các loại thiết giáp hặng nặng, thậm chí cả trực thăng bay thấp. IFV này có thể chở theo 7 binh lính với đầy đủ trang bị.

14:56 ngày 09/05/2019

Xe chiến đấu bộ binh BMP-3

Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 1.

Xe bộ binh chiến đấu BMP-3 Nga hơn hẳn so với Puma của Đức về hỏa lực. Xe được lắp pháo tăng 100 mm nòng trơn 2A70, có thể phóng tên lửa chống tăng qua nòng pháo,sử dụng đạn nổ phá mảnh và đạn xuyên giáp. Đây là một phương tiện tác chiến đường phố và yểm trợ bộ binh hiệu quả do hỏa lực rất mạnh.

Tháp pháo mô đun được lắp pháo 100 mm kết gắn với pháo tự động 2A72 30 mm và súng máy PKTM 7,62 mm. Trong thân xe còn bố trí thêm 2 súng máy nữa. Rút kinh nghiệm cuộc chiến tranh ở Chesnya, xe BMP -3 phát triển một hệ thống giáp đặc biệt, hợp kim thép kết hợp với nhôm, cho phép chống lại được đạn RPG - 7.

14:54 ngày 09/05/2019

Xe thiết giáp BTR-82AM

Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 1.

Xe thiết giáp BTR-82AM

BTR-82AM là biến thể mới nhất của loại xe bọc thép chở quân lưỡng cư BTR-80 8x8, được sản xuất từ năm 1986.

Sự khác biệt chính giữa xe bọc thép chở quân lưỡng cư mới BTR-82AM so với nguyên mẫu BTR-80 là nó được trang bị thêm súng máy hiện đại hóa 7.62mm Kalashnikov và pháo tự động 30mm, cho phép chiến xa tăng cường đáng kể sức mạnh hỏa lực.

BTR-82AM có trọng lượng 16 tấn, được trang bị động cơ diesel mạnh mẽ công suất 300 mã lực. Xe bọc thép được trang bị hệ thống thông tin liên lạc kỹ thuật số mới, hệ thống định vị Glonass, vỏ xe bọc bằng sợi Kevlar (một loại sợi nhân tạo có độ cứng gấp 5 lần thép) và bánh xe chống đạn

14:52 ngày 09/05/2019

Xe bọc thép KAMAZ-53949

Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 1.

Mẫu xe bọc thép Kamaz-53949 có thiết kế rất hiện đại, đây là một trong những sản phẩm mới nhất của nhà máy Kamaz.

14:51 ngày 09/05/2019

Tổ hợp tên lửa chống tăng Kornet-EM

Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 1.
Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 2.

Là hệ thống tên lửa đa dụng, chính xác cao, có khả năng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết, dùng để chống mục tiêu mặt đất và trên không.

Điều làm nên sự khác biệt của tổ hợp tên lửa Kornet-EM với những dòng tên lửa khác của Nga và thế giới là nó ngoài khả năng tiêu diệt các loại xe tăng còn có thể tấn công các mục tiêu mặt nước và mục tiêu bay như máy bay không người lái, trực thăng, máy bay cường kích tầm thấp.

Hệ thống Kornet-EM có 8 tên lửa sẵn sàng phóng, còn cơ số đạn đầy đủ là 16 quả tên lửa. Việc phóng loạt 2 quả làm gia tăng đáng kể tốc độ bắn và hiệu suất hỏa lực. Hệ thống cho phép bắn tất cả các loại tên lửa của họ Kornet-E.

14:47 ngày 09/05/2019

Xe tăng T-34-85 dẫn đầu khối các phương tiện cơ giới tiến vào Quảng trường Đỏ

T-34-85 - huyền thoại của Chiến tranh thế giới thứ II là một trong những loại xe tăng có sự phối hợp tốt nhất giữa khả năng bảo vệ, tính cơ động, hoả lực và độ tin cậy cũng như khả năng bảo trì.

Đây cũng là một trong những mẫu thiết kế có thời hạn phục vụ lâu nhất khi nhiều chiếc hiện vẫn còn được sử dụng trong quân đội của một số quốc gia trên thế giới.

Nguyên mẫu đầu tiên của T-34 được hoàn thành đầu năm 1939 và chính thức đưa vào sản xuất từ tháng 9/1940. Đặc điểm được đánh giá cao nhất của T-34 là thiết kế đơn giản giúp việc chế tạo rất dễ dàng và dễ sửa chữa khi gặp trục trặc trong quá trình tác chiến.

Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 1.
Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 2.

14:42 ngày 09/05/2019

Trang phục chiến đấu Ratnik của lực lượng đổ bộ đường không

Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 1.

Binh sĩ thuộc lực lượng đổ bộ đường không Nga mặc trang phục chiến đấu Ratnik

Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 2.
Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 3.

Bộ quân phục Ratnik là một trong những dự án quan trọng nhất của quân đội Nga. Theo giám đốc của Viện nghiên cứu vũ khí chính xác, ông Dmitry Semirozov, mỗi bộ quân phục Ratnik tiêu chuẩn có giá bán khoảng 200.000 ruble, tương đương 3.500 USD.

Ratnik bao gồm 59 thành phần cả vũ khí, áo giáp, thiết bị quang học, thiết bị định vị và truyền thông, cũng như cung cấp điện và hỗ trợ sinh hoạt.

Điều đặc biệt của Ratnik là sự đồng bộ giữa vũ khí, áo giáp và các thiết bị liên quan, giúp nâng cao hoạt động của binh sĩ.

Bộ quần áo Ratnik được làm từ sợi tổng hợp, thoáng khí, có thể mặc trong nhiều ngày liền. Trọng lượng của bộ trang phục lên đến 20 kg và nó cũng có khả năng bảo vệ người sử dụng khỏi ngọn lửa trực tiếp hay những mảnh đạn nhỏ. Ratnik sẽ khiến binh sĩ trở nên vô hình trước tia hồng ngoại từ các ống ngắm của đối phương.

14:39 ngày 09/05/2019

Khối nữ học viên và nữ sĩ quan Nga tham gia duyệt binh

Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 1.
Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 2.
Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 3.

14:39 ngày 09/05/2019

Tiến qua lễ đài là các đơn vị giàu truyền thống nhất của Quân đội Nga

Đây đều là các đơn vị giàu thành tích và truyền thống nhất của Hải - Lục - Không quân Nga.

Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 1.
Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 2.
Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 3.

14:31 ngày 09/05/2019

Các khối duyệt binh bắt đầu đi qua lễ đài

Các đơn vị thuộc các học viện nhà trường cùng nhiều quân binh chủng khác nhau của Quân đội Nga lần lượt tiến qua lễ đài.

Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 1.
Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 2.
Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 3.
Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 4.
Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 5.

14:26 ngày 09/05/2019

Lục quân Nga dẫn đầu đoàn diễu binh

Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 1.

Thượng tướng Oleg Salyukov dẫn đầu đoàn duyệt binh

Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 2.

Lính tiêu binh về vị trí.

Lễ duyệt binh bắt đầu với Đội trống của Trường Âm nhạc Quân đội Moscow.

Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 3.

14:25 ngày 09/05/2019

Những loạt đại bác vang lên trên nền nhạc hùng tráng

Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 1.

14:21 ngày 09/05/2019

Tổng thống Putin tuyên bố dành 1 phút mặc niệm những người đã chết trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại

Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 1.
Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 2.

14:10 ngày 09/05/2019

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp nhận quyền chỉ huy Lễ duyệt binh

Sau khi duyệt qua các hàng quân danh dự, Đại tướng Soighu báo cáo Tổng thống tất cả công việc chuẩn bị đã sẵn sàng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp nhận quyền chỉ huy Lễ duyệt binh và đọc diễn văn khai mạc.

Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 1.
Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 2.

14:07 ngày 09/05/2019

Xe mui trần dành cho tướng lĩnh: Xe Aurus nghi lễ độc đáo

Chiếc xe mui trần (cabriolet) này là mẫu thứ năm trong dòng xe hơi cao cấp Aurus của Nga. Năm ngoái, NAMI đã giới thiệu ba phiên bản trước công chúng  - sedan, limousine, minivan, và cũng như công bố về mẫu SUV.

Dòng xe này ban đầu được thiết kế dành cho nguyên thủ quốc gia và các phái đoàn chính thức. Tổng thống Nga Vladimir Putin thường xuyên sử dụng một chiếc limousine và đã xuất hiện nhiều lần trước công chúng.

Ý tưởng chế tạo phương tiện chuyên dụng dành cho duyệt binh dựa trên cơ sở xe Aurus mới xuất hiện tương đối gần đây - xe mui trần được phát triển chỉ mới khoảng hai năm.

Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 1.

Động cơ xe có công suất gần sáu trăm mã lực, hệ thống treo được hiệu chỉnh đặc biệt và sự hoành tráng thanh lịch - cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng năm nay sẽ có sự tham gia của những chiếc xe mui trần Aurus hoàn toàn mới của Nga.

Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 2.

14:06 ngày 09/05/2019

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu duyệt qua các hàng quân danh dự

Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 1.

Tư lệnh lục quân Nga Oleg Salyukov, chỉ huy cuộc duyệt binh, đứng trên chiếc xe Aurus Senat do Nga tự phát triển. Đây là lần đầu tiên xe Aurus Senat được sử dụng trong lễ Duyệt binh Chiến thắng của Nga.

Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu duyệt qua các hàng quân danh dự cũng bằng 1 chiếc xe Aurus Senat do Nga tự phát triển.

Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 3.

14:01 ngày 09/05/2019

Buổi lễ chính thức bắt đầu

Tiếng chuông báo hiệu đúng 10h sáng, giờ Moscow đã điểm. Sự kiện được trông đợi nhất trong năm đã bắt đầu.

Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 1.

Tổng thống Putin và Thủ tướng Medvedev cùng tham dự với nhiều khách mời quốc tế.

14:01 ngày 09/05/2019

Tư lệnh Lục quân Nga, Thượng tướng Oleg Salyukov chỉ huy Lễ duyệt binh

Tư lệnh lục quân Nga Oleg Salyukov, chỉ huy cuộc duyệt binh, đứng trên chiếc xe Aurus Senat do Nga tự phát triển. Đây là lần đầu tiên xe Aurus Senat được sử dụng trong lễ Duyệt binh Chiến thắng của Nga.

13:51 ngày 09/05/2019

Video truyền hình trực tiếp Lễ duyệt binh 2019

13:48 ngày 09/05/2019

Nhiều vũ khí mới, hiện đại sẽ xuất hiện

Sự kiện được chờ đợi nhất trong năm - Lễ duyệt binh mừng chiến thắng Phát xít ngày 9/5 của Nga sắp bắt đầu tại Quảng trường Đỏ ở Thủ đô Moscow.

Nhiều vũ khí thế hệ mới như tiêm kích tàng hình Su-57 (PAK-FA), tên lửa đạn đạo siêu thanh Kh-47M Kinzhal, các loại robot chiến đấu – công binh, cũng như nhiều loại vũ khí cải tiến và vũ khí hiện có trong biên chế Quân đội Nga rất được giới quan sát quốc tế quan tâm

Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 1.


13:34 ngày 09/05/2019

Chỉ còn chưa đầy 30 phút nữa Lễ duyệt binh hoành tráng sẽ bắt đầu

Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 1.

Toàn bộ binh sĩ và phương tiện vũ khí trang bị đã sẵn sàng tiến ra Quảng trường Đỏ.

Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019 hoành tráng trên Quảng trường Đỏ - Xuất hiện nhiều vũ khí mới - Ảnh 2.

11:36 ngày 09/05/2019

Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất

Mọi công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 74 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đã hoàn tất. Trước đó buổi tổng duyệt trên Quảng trưởng Đỏ ngày 7/5 đã kết thúc tốt đẹp. Mọi thứ diễn ra giống như buổi lễ chính thức sẽ được tổ chức vào hôm nay.

11:28 ngày 09/05/2019

Thời tiết ở Moscow ngay lúc này

Thông tin dự báo thời tiết ở khu vực Thủ đô Moscow, Nga ngay thời điểm này như sau: Trời nhiều mây, nhiệt độ khoảng 12 độ C, độ ẩm 91%, gió nhẹ 14km/h. Dự báo có thể có mưa với xác suất là 34%.

11:23 ngày 09/05/2019

Duyệt binh trên Quảng trường Đỏ, Moscow sắp bắt đầu

Đến hẹn lại lên, hôm nay 09/05/2019, tại Quảng trường Đỏ, Nga sẽ tổ chức Duyệt binh Chiến thắng Phát-xít 2019. Toàn bộ binh sĩ cùng vũ khí trang bị hiện đại và hùng hậu đã sẵn sàng ở vị trí tập kết, chuẩn bị cho buổi lễ trong đại sắp diễn ra vào lúc 10h00 sáng giờ Moscow.

Lên trên
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại