Iran di chuyển tên lửa ra biển, chuẩn bị tấn công Mỹ?

QS |

Liệu những chiếc xuồng chở tên lửa có ẩn chứa sức mạnh quân sự mới nào của Iran hay không?

Theo một quan chức Mỹ giấu tên hôm 7/5, quyết định điều nhóm tác chiến tàu sân bay và nhóm máy bay ném bom tới Trung Đông được Mỹ đưa ra dựa trên thông tin tình báo cho biết Iran đã di chuyển các tên lửa tầm ngắn bằng xuồng tại vùng biển ngoài khơi nước này.

Động thái trên là một trong những dấu hiệu gần đây cho thấy Iran có thể đang cân nhắc hoặc đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng Mỹ trong khu vực.

Vị quan chức không nói rõ liệu những chiếc xuồng chở tên lửa có ẩn chứa sức mạnh quân sự mới mà Iran sẽ dùng để chống lại các lực lượng Mỹ hay chỉ đơn thuần là được chuyển đến các vị trí cất trữ trên bờ biển.

Trước đó, hôm 5/5, Nhà Trắng thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln và một nhóm máy bay ném bom của Mỹ đã được triển khai tới Trung Đông.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết quyết định này được đưa ra dựa trên "các cảnh báo và những dấu hiệu leo thang" nhưng không nói cụ thể.

Theo thông báo, động thái của Mỹ nhằm gửi tới Iran một thông điệp "rõ ràng và không thể nhầm lẫn" rằng "bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào các lợi ích của Mỹ hoặc đồng minh của Washington đều sẽ gặp phải sức mạnh đáp trả quyết liệt".

Phát biểu hôm qua, ông Patrick Shanahan - quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - cho biết ông ủng hộ kế hoạch đưa nhóm tác chiến tàu Lincoln và nhóm máy bay ném bom tới Trung Đông, dựa trên "những báo cáo đáng tin cậy" về Iran.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại