"Cải lão hoàn đồng" tàu ngầm hạt nhân phóng 200 tên lửa hành trình tối tân: Nga muốn gì?

Anh Tú |

Theo Phó Đô đốc Hải quân Nga Oleg Burtsev, loại vũ khí chính mà tàu ngầm lớp Typhoon có thể được trang bị là tên lửa hành trình Kalibr, thậm chí là Zircon hay Oniks.

Phó Đô đốc Hải quân Nga Oleg Burtsev gần đây cho biết, lực lượng này đang có kế hoạch cải tạo lại 2 trong số các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Typhoon vốn đã ngưng hoạt động bằng việc trang bị cho mỗi chiếc khoảng 200 quả tên lửa hành trình hiện đại. Trong tương lai, mô hình này dự kiến sẽ nhân rộng sang cả các tàu ngầm Typhoon còn lại khác.

Liên Xô trước đây từng đóng tới 6 tàu ngầm lớp Typhoon và đưa vào sử dụng từ đầu những năm 1980 nhưng hiện nay Nga chỉ vận hành có duy nhất 1 chiếc, còn 5 chiếc kia đã cho "nghỉ hưu" sớm do những khó khăn về kinh tế và chi phí vận hành quá cao.

Các tàu ngầm Typhoon có lượng giãn nước 48.000 khi lặn với chiều dài 175 m, mỗi chiếc có thể tiếp nhận 160 thủy thủ. Typhoon trước đây được thiết kế để mang theo 20 tên lửa đạn đạo vũ trang hạt nhân nhưng các kế hoạch cải tiến mới cho phép chúng có thể trang bị số lượng tên lửa gấp 10 lần như thế.

Cải lão hoàn đồng tàu ngầm hạt nhân phóng 200 tên lửa hành trình tối tân: Nga muốn gì? - Ảnh 1.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Typhoon chuẩn bị neo đậu tại một cảnh quân sự ở Bán đảo Kola, phía Bắc nước Nga. Ảnh: RT

Đây được đánh giá là yếu tố sẽ giúp Typhoon đóng một vai trò chiến thuật chủ đạo trong các lực lượng vũ trang Nga cho dù chúng có mang theo tên lửa thông thường hoặc vũ trang hạt nhân công suất thấp.

Mỗi chiếc trang bị 200 quả tên lửa hành trình, Typhoon sẽ trở thành lớp tàu ngầm vũ trang hạng nặng hàng đầu thế giới. Các tàu ngầm lớp Ohio của Mỹ chỉ có thể mang theo 154 tên lửa Tomahawk, hay như Type 055 của Trung Quốc cũng chỉ là 112 quả tên lửa hành trình.

Trang bị nhiều tên lửa hành trình cho tàu ngầm có thể là một phương thức hữu hiệu giúp Hải quân Nga gia tăng năng lực tác chiến thông thường bởi kể từ khi Liên Xô tan rã, Nga chưa thể sản xuất được tàu khu trục trong khi lại thừa kế được cơ sở hạ tầng chế tạo tàu ngầm đồ sộ.

Theo Phó Đô đốc Burtsev, loại vũ khí chính mà Typhoon có thể được trang bị là tên lửa hành trình Kalibr hoặc thậm chí là Zircon hay Oniks.

Biến thể chống hạm của Kalibr có thể di chuyển ở tốc độ gấp 3 lần vận tốc âm thanh khiến chúng rất khó bị đánh chặn. Với số lượng lên tới 200 quả, một tàu ngầm Typhoon đơn lẻ hoàn toàn có thể vô hiệu hóa cả nhóm tác chiến tàu sân bay Hải quân Mỹ, với giả định nó có thể phóng loạt trước khi bị phát hiện.

Cải lão hoàn đồng tàu ngầm hạt nhân phóng 200 tên lửa hành trình tối tân: Nga muốn gì? - Ảnh 2.

Tên lửa hành trình P-800 Oniks

Trong khi đó, Zicron hiện cũng đang trong các giai đoạn thử nghiệm cuối và sẽ có tầm bắn khoảng 1.000 km, với vận tốc từ Mach 8 đến Mach 9. Loại tên lửa này chắc chắn sẽ giúp Typhoon trở thành mối đe dọa lớn hơn với các tàu chiến kẻ thù.

Tất nhiên, việc trang bị cho Typhoon các loại tên lửa mới sẽ không phải là công việc dễ dàng cho dù đó có thể là yếu tố "làm thay đổi cuộc chơi". Các hoạt động cải tiến liên quan tới cấu trúc thân tàu, thay đổi thiết kế ống phòng, hệ thống động cơ...đều là những công việc khó khăn và tiêu tốn chi phí.

Thế nhưng, nếu những kế hoạch tham vọng này của Nga được triển khai suôn sẻ chúng sẽ góp phần giúp Hải quân Nga tăng cường thêm đáng kể sức mạnh trên biển trong bối cảnh Moscow vẫn còn thiếu các tàu khu trục hiện đại.

Sự phát triển của tên lửa siêu thanh Zircon

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại