Con trai ông Hồ Cẩm Đào sắp tiến một bước lên ngang hàng Thứ trưởng dưới thời ông Tập Cận Bình?

Hồng Anh |

Theo SCMP, ông Hồ Hải Phong, người con trai duy nhất của Cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào có thể sắp trở thành Bí thư Thành ủy Tây An, nơi gần đây có nhiều bê bối tham nhũng.

Một bước tiến lên ngang hàng Thứ trưởng

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP - Hồng Kông) dẫn lời 3 nguồn thạo tin cho biết, ông Hồ Hải Phong, người con trai duy nhất của Cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào có thể trở thành Bí thư Thành ủy Tây An - cố đô của Trung Quốc ở tỉnh Thiểm Tây, và là thành phố lớn nhất ở khu vực Tây Bắc nước này.

Hiện nay ông Hồ Hải Phong, 46 tuổi, là Bí thư Thành ủy Lệ Thủy - một thành phố ở tỉnh Chiết Giang nhỏ hơn nhiều so với Tây An.

Lần thăng chức này sẽ đưa ông Hồ Hải Phong lên cấp ngang Thứ trưởng, tạo đà cho con đường thăng quan tiến chức sau này của ông trong sự nghiệp chính trị.

Tây An là trung tâm kinh tế quan trọng nhất tại khu vực Tây Bắc, tuy nhiên thành phố này đã liên tiếp chứng kiến nhiều bê bối chính trị trong thời gian qua, khi hàng loạt quan chức bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật - cơ quan chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) điều tra hành vi tham nhũng.

Các quan chức trên đã bị cáo buộc có hành vi lơ là nhiệm vụ và không tuân thủ các chỉ đạo của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc phá bỏ các khu biệt thự xây dựng trái phép trong một khu bảo tồn tự nhiên trên núi Tần Lĩnh.

Con trai ông Hồ Cẩm Đào sắp tiến một bước lên ngang hàng Thứ trưởng dưới thời ông Tập Cận Bình? - Ảnh 1.

Các khu biệt thự sai phạm trên núi Tần Lĩnh. Ảnh: CCTV.

Các nguồn tin trên cho biết ông Hồ Hải Phong là người đã được lựa chọn để chèo lái con thuyền Tây An trước những biến cố gần đây, và ông cũng sẽ có thể nâng cao uy tín và vị thế của mình trên chính trường nếu vượt qua thử thách lớn này.

Một nguồn tin cho biết công tác chuẩn bị tại Tây An đã được tiến hành để chào đón ông Hồ Hải Phong nhận nhiệm vụ mới.

"Ông Hồ Hải Phong sẽ nhận được sự ủng hộ của các lãnh đạo tỉnh cấp cao", nguồn tin trên cho biết.

Còn theo một nguồn tin khác, thì con trai ông Hồ Cẩm Đào vốn được chỉ định vào vị trí lãnh đạo phòng tổ chức của tỉnh Phúc Kiến, nhưng quyết định đó đã thay đổi gần đây.

Một nhà phân tích chính trị tại Bắc Kinh có tên Chương Lập Phàm cho rằng việc ông Hồ Hải Phong được thăng chức có thể liên quan ít nhiều đến việc ông Tập đang phải đối mặt với nhiều thách thức cả ở trong nước lẫn nước ngoài.

"Ông Tập đang phải đối diện với một tình thế khó khăn", ông Chương ám chỉ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và tình hình tăng trưởng kinh tế giảm tốc.

Việc trở thành Bí thư Thành ủy Tây An sẽ là nhiệm vụ khó khăn đối với một chính trị gia chưa có nhiều kinh nghiệm như ông Hồ Hải Phong, nhà phân tích Chương nói. Do đó, ông Hồ sẽ cần phải chứng minh thực lực và bản lĩnh của mình.

"Một người kín đáo"

Ông Hồ Hải Phong tốt nghiệp ngành khoa học máy tính của trường đại học Giao thông Bắc Kinh, và mãi tới năm 2013 ông mới dấn thân vào con đường chính trị. Trước đó, ông từng làm một kĩ sư cấp cao tại tập đoàn nhà nước Tsinghua Holdings, và sau đó trở thành chủ tịch của công ty Nutech - một công ty con của Tsinghua chuyên sản xuất thiết bị an ninh.

Cũng như cha mình, ông Hồ Hải Phong được những người thân cận miêu tả là "một người kín đáo", không thích phô trương và ồn ào.

"Ban đầu ông Hồ Hải Phong không thích làm quan chức, vì ông ấy muốn trở thành một học giả và một kỹ sư", một người quen của ông này cho biết. "Tuy nhiên ông ấy đã được lựa chọn bởi Trung ương ĐCSTQ cần những người trẻ tuổi tài năng sinh vào thập niên 70".

Con trai ông Hồ Cẩm Đào sắp tiến một bước lên ngang hàng Thứ trưởng dưới thời ông Tập Cận Bình? - Ảnh 3.

Ông Hồ Hải Phong chủ trương ủng hộ sự phát triển thân thiện với môi trường. Ảnh Simon Song

Gần đây, Bắc Kinh cũng đã thăng chức hơn 10 chính trị gia trẻ tuổi như ông Hồ Hải Phong lên cấp ngang với Thứ trưởng.

Ông Hồ Hải Phong đã bắt đầu sự nghiệp chính trị ở vị trí Phó Chủ tịch thành phố Gia Hưng thuộc tỉnh Chiết Giang, vài tháng sau khi ông Hồ Cẩm Đào thôi chức Chủ tịch Trung Quốc và về hưu.

Năm 2016, ông Hồ Hải Phong tiếp tục được thăng chức lên vị trí chủ tịch thành phố Gia Hưng, và tháng 7 cùng năm là Bí thư Thành ủy Lệ Thủy. Ông đã trở thành vị Bí thư cấp tỉnh trẻ nhất tại Chiết Giang vào thời điểm đó.

Khi còn công tác tại thành phố Lệ Thủy, ông Hồ Hải Phong đã tích cực thúc đẩy bảo vệ môi trường và các hoạt động sản xuất công nghiệp thân thiện với môi trường theo chỉ đạo của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng "non nước trong xanh mới chính là rừng vàng, biển bạc" của nước này.

Tháng 4 năm ngoái, ông Tập đã công khai khen ngợi chiến lược phát triển xanh của ông Hồ Hải Phong trong một diễn đàn về phát triển vành đai kinh tế sông Dương Tử (Trường Giang).

Tháng trước, ông Hồ Hải Phong cũng đã đăng tải một bài xã luận cùng lời cam kết sẽ lấy lời khen của ông Tập làm động lập để đạt được sự cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại