Cha con ông Hồ Cẩm Đào gây chú ý: Cha xuất hiện trên truyền hình còn con trai thăng chức

QT |

Ông Hồ Cẩm Đào vừa cùng các ủy viên thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc xuất hiện trên bản tin của CCTV.

Ngày 25/6, cổng thông tin chính quyền Chiết Giang, Trung Quốc thông báo, Thị trưởng thành phố Gia Hưng Hồ Hải Phong - tức con trai cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào - sẽ chuẩn bị được bổ nhiệm vào vị trí Bí thư đảng ủy. Chiều nay 2/7, tỉnh ủy Chiết Giang vừa đưa quyết định, ông Hồ Hải Phong giữ chức Bí thư thành ủy Lệ Thủy.

Đáng chú ý, theo đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin, cùng ngày (25/6), ông Hồ Cẩm Đào và 7 ủy viên thường vụ Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc đã tham gia lễ truy điệu nguyên Chủ tịch Chính hiệp (tương đương Mặt trận tổ quốc) Triệu Nam Kỷ.

Cha con ông Hồ Cẩm Đào gây chú ý: Cha xuất hiện trên truyền hình còn con trai thăng chức - Ảnh 1.

Ông Hồ Cẩm Đào xuất hiện trên bản tin của CCTV.

Trên bản tin của CCTV, ông Hồ Cẩm Đào được quay cận cảnh, đặc tả như các lãnh đạo Trung Quốc đương nhiệm.

Việc xuất hiện trùng hợp trên truyền thông cùng một ngày của hai cha con ông Hồ Cẩm Đào đã thu hút sự chú ý của dư luận, đồng thời, giới phân tích cũng đưa ra nhận định về con đường chính trị của ông Hồ Hải Phong.

Nhiều ý kiến cho rằng, dù là con trai của cựu Chủ tịch Trung Quốc nhưng sự nghiệp của ông Hồ Hải Phong lại khá khiêm tốn, chưa tạo được bước ngoặt đột biến.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của hãng thông tấn Đài Loan CNA, việc ông Hồ Hải Phong khá kín tiếng trên quan trường, tốc độ thăng tiến khiêm tốn xuất phát từ lý do cha ông - cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào không muốn con trai được đề bạt quá gấp.

Giới phân tích cho rằng, thay vì xuất hiện nổi bật, ông Hồ Hải Phong đang đi con đường chính trị khác, tạm "ẩn mình" rồi sẽ "bất ngờ" xuất hiện cùng với những mốc chính trị nổi bật. Theo thông lệ, đối với các nhà lãnh đạo của Trung Quốc, làm việc ở cấp cơ sở là một trong những bước đi căn bản trong con đường thăng tiến về sau.

Thời gian trước, với những thành tích trong quá trình công tác cùng nền tảng gia đình, ông Hồ Hải Phong luôn được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao chính trị trong tương lai.

Đặc biệt, việc được thăng chức ngay trên "sân nhà" Chiết Giang của Chủ tịch Tập Cận Bình cũng được coi là tín hiệu đáng tích cực đối với con đường thăng tiến của con trai cựu Chủ tịch Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình từng làm việc tại Chiết Giang 5 năm trước khi chuyển về Thượng Hải và trung ương.

Hồi năm 2017, tờ Oriental Daily News (Hồng Kông) thậm chí còn dự đoán, trước năm 50 tuổi, ông Hồ Hải Phong có khả năng sẽ trở thành quan chức cấp Phó Bộ/tỉnh và xa hơn nữa có thể là quan chức cấp Phó quốc gia.

Theo phân chia trong hệ thống bộ máy chính trị Trung Quốc, cấp Phó Bộ/tỉnh gồm các vị trí như Phó Chủ tịch tỉnh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Thứ trưởng..., cấp Phó quốc gia gồm các vị trí như Phó Chủ tịch quân ủy, ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Ban Bí thư v.v...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại