Mỹ dọa dùng F-35 đột nhập không phận, Nga cảnh báo đanh thép: Hãy nhớ bài học Việt Nam!

Trung Phạm |

Tướng Không quân Mỹ Dave Goldfein coi F-35 như một "tiền vệ", có khả năng chuyển tiếp thông tin cho rất nhiều phương tiện chiến đấu khác hoạt động bên trong không phận đối phương.

Sau khi Tư lệnh Không quân Mỹ, tướng Dave Goldfein, đưa ra những "mỹ từ" ca ngợi khả năng xâm nhập vùng trời đối phương của máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 F-35, Đại sứ quán Nga tại Washington cũng ngay lập tức lên tiếng đáp trả bằng một dòng tweet sắc lạnh:

"Nếu Nga phát hiện thấy bất cứ một chiếc F-35 nào trên không phận nước mình, chúng tôi đơn giản chỉ muốn chuyển tới ngài chỉ huy Không quân Mỹ David L. Goldfein một tin nhắn với 2 từ ngắn gọn: "Remember Vietnam" (Hãy nhớ bài học Việt Nam)".

Đại sứ quán Nga sau đó viết thêm: "Sẽ không bao giờ chỉ có duy nhất một chiếc F-35 cả", đồng thời cho đăng tải một đoạn video ngắn ghi lại cảnh các tên lửa đất đối không của Nga tấn công bắn hạ các mục tiêu trên không.

Mỹ dọa dùng F-35 đột nhập không phận, Nga cảnh báo đanh thép: Hãy nhớ bài học Việt Nam! - Ảnh 1.

3 máy bay F-35C Lightning II hoạt động trên Căn cứ Không quân Eglin ở Fort Walton Beach, Florida ngày 1/2/2019. Ảnh: Hải quân Mỹ

Dòng tweet của Đại sứ quán Nga được cho là lời đáp trả những bình luận trước đó của ông Goldfein tại Viện Brookings - tổ chức tư vấn chính sách hàng đầu nước Mỹ với nội dung trọng tâm:

"Nếu Trung Quốc, Nga hay bất cứ đối thủ nào trên toàn cầu phải nhìn thấy một máy bay F-35 bên trong không phận của họ, tôi sẽ rất sẵn lòng chuyển tới họ một lời nhắn chỉ hai từ: "We’re here" - (Chúng tôi đã ở đây)".

Tướng Goldfein giải thích thêm: "Nếu họ phát hiện thấy một chiếc, mà khả năng này rất khó xảy ra, họ sẽ không chỉ nhìn thấy một máy bay F-35. Nó chỉ là một thành viên trong nhóm đột nhập không phận".

Những bình luận mà ông Goldfein đưa ra dường như được truyền cảm hứng từ cuộc tập trận thường niên của Không quân Mỹ mang tên "Red Flag" mới diễn ra gần đây tại Nevada, trong đó F-35 đã trình diễn khá tốt, không chỉ thể hiện được chức năng tác chiến chính của mình mà còn đóng vai trò hiệp đồng với các máy bay chiến đấu khác.

Mỹ dọa dùng F-35 đột nhập không phận, Nga cảnh báo đanh thép: Hãy nhớ bài học Việt Nam! - Ảnh 2.

Hệ thống phòng không S-300 tham gia diễu binh tại Minsk kỷ niệm Ngày Độc lập của Cộng hòa Belarus. Ảnh; TASS

Tất nhiên, Nga không thích thú gì viễn cảnh mà tướng Goldfein đề cập tới khi đã miêu tả F-35 chỉ như một "tiền vệ" có khả năng chuyển tiếp thông tin cho rất nhiều các phương tiện khác trên không hoạt động bên trong không phận kẻ thù.

"Chúng tôi ở đây bởi chúng tôi đang theo dõi bạn. Chúng tôi biết điều gì đang diễn ra và sẵn sàng đột nhập bất cứ hệ thống phòng không uy lực nào mà bạn nghĩ bạn có", ông Goldfein giải thích.

Về phần mình, Nga ám chỉ tới Việt Nam là muốn gửi tới Mỹ lời cảnh báo cứng rắn bởi trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam, theo ghi nhận của Chương trình Lịch sử và Bảo tàng Không quân Mỹ, lực lượng này đã thực hiện khoảng 5 triệu chuyến xuất kích trên bầu trời miền Bắc, miền Nam Việt Nam, phía Nam Lào và Campuchia nhưng đã để mất tổng cộng 1.737 chiếc máy bay.

Bản thân Nga hiện cũng đang phát triển dòng máy bay thế hệ 5 cho riêng mình - Sukhoi Su-57. Giống như F-35, Su-57 được thiết kế để vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương để tiêu diệt mục tiêu.

Video đăng tải trên Twitter của Đại sứ quán Nga ghi lại cảnh tên lửa Nga tiêu diệt mục tiêu trên không

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại