Nga hủy hợp đồng mua trực thăng sát thủ Mi-28NM: Siêu vũ khí gặp lỗi lớn!

Thanh Hà |

Việc Bộ Quốc phòng Nga bất ngờ hủy hợp đồng đặt mua trực thăng tấn công Mi-28NM khiến tương lai của phiên bản hiện đại nhất dòng máy bay này "mờ mịt".

Theo hãng thông tấn Interfax, Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã đưa ra quyết định gây "sốc" với hãng Mil Moscow khi họ hủy kế hoạch mua trực thăng tấn công Mi-28NM hiện đại.

Các nguyên nhân chi tiết không được tiết lộ, nhưng theo Interfax thì một trong những lý do chính khiến đơn hàng bị hủy là do mức giá tương đối cao của Mi-28NM.

"Bất chấp những nỗ lực không ngừng nghỉ của quân đội nhằm hạ giá thành sản xuất máy bay, Công ty Trực thăng Nga đã từ chối các điều kiện từ phía Bộ Quốc phòng", nguồn tin của Interfax cho hay.

Theo vị này, trong hơn 3 tháng, Bộ Quốc phòng Nga đã chuẩn bị ký hợp hợp đồng với Công ty trực thăng Nga để cung cấp Mi-28NM. 

Tuy nhiên, đến phút cuối, các bên đã không đạt được thỏa thuận về chi phí.

Trong khi đó, nguồn tin của lực lượng Không gian Vũ trụ Nga cho hay, việc hủy bỏ hợp đồng mua Mi-28N sẽ không ảnh hưởng tới khả năng chiến đấu của toàn quân.

"Hiện tại, công việc hiện đại hóa 28 chiếc Mi-28 chuyển giao trước đây đã hoàn thành tốt đẹp", nguồn tin cho hay.

Về phía Công ty Trực thăng Nga, họ vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về việc này. Dẫu vậy, việc hủy bỏ hợp đồng sản xuất mới Mi-28NM ít nhiều ảnh hưởng tới đơn vị này.

Mi-28NM là phiên bản hiện cải tiến trên cơ sở trực thăng tấn công Mi-28N "Thợ săn đêm". Nó từng được kỳ vọng sẽ đóng vai trò là trực thăng tấn công hàng đầu của Nga trong tương lai gần.

So với các thế hệ trước, Mi-28NM được sửa đổi lại phần mũi, trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực mới và radar tân tiến hơn.

Trực thăng tấn công Mi-28NM cất cánh lần đầu tiên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại