*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một máy bay trực thăng tấn công Mi-28 hai chỗ ngồi của Nga đã bị rơi ở phía Bắc Crimea, Bộ Quốc phòng nước này cho biết hôm thứ Sáu (12/5). Cả hai phi công đều thiệt mạng trong vụ việc này.
Quân đội Nga mới đây đã tiếp nhận xe bọc thép 'Kẻ hủy diệt' đầu tiên và đã bắt đầu triển khai huấn luyện, cỗ máy này đã khẳng định tên tuổi tại chiến trường Syria.
Thổ Nhĩ Kỳ vừa tổ chức thành công lần bay thử đầu tiên cho ATAK FAZ-2 - phiên bản nâng cấp của trực thăng tấn công T129 ATAK do nước này phát triển.
Việc Bộ Quốc phòng Nga bất ngờ hủy hợp đồng đặt mua trực thăng tấn công Mi-28NM khiến tương lai của phiên bản hiện đại nhất dòng máy bay này "mờ mịt".
Tôi may mắn là PV Việt Nam duy nhất được Lãnh đạo Công ty trực thăng Nga mời lên buồng lái Mi-28NE và giới thiệu chi tiết về dòng trực thăng tấn công thế hệ mới, rất hiện đại này.
Báo cáo với Tổng thống Putin, ông Sergei Chemezov - Tổng giám đốc Tập đoàn Nhà nước Rostec cho biết, trong năm 2017, Nga đã xuất khẩu được 13,4 tỷ USD vũ khí, bất chấp bị cấm vận.
Tất cả đội đặc nhiệm Nga, gồm cả sĩ quan chỉ huy, phó chỉ huy và lính điều khiển súng máy kinh nghiệm đều bị thương trong lúc đọ súng với hàng chục tên khủng bố, trừ một người.
Vào năm ngoái, trang Gazeta.ru (Nga) tiết lộ khi dẫn nguồn từ Cơ quan hợp tác Kỹ thuật - Quân sự Liên bang Nga (MTC) cho biết Việt Nam đang tỏ ý quan tâm trực thăng tấn công Mi-28.
Chuyên gia Alexei Leonkov, khi trả lời hãng truyền thông "PolitExpert" đã chia sẻ về những khả năng của chiếc trực thăng siêu tốc đầy uy lực mà Nga đang nghiên cứu chế tạo.
Tại MAKS 2017, ông Vladimir Mikheev, cố vấn của Phó TGĐ thứ nhất Công ty KRET khẳng định "nếu Việt Nam mua MiG-35, chúng tôi sẵn sàng trang bị radar Zhuk-AME cho các bạn".
Tờ báo Mỹ Business Insider đã thiết lập bảng đánh giá 7 loại vũ khí nguy hiểm nhất của Nga-bao gồm nhiều loại thiết bị quân sự và vũ khí khác nhau, từ các hệ thống tên lửa phòng không đến máy bay trực thăng và cả tên lửa đạn đạo liên lục địa.
Tâm điểm