Trung Quốc thử nghiệm hệ thống chỉ huy thời chiến tại Biển Đông

Cẩm Bình |

Hải quân, không quân, đơn vị tên lửa Trung Quốc vừa kết thúc 34 ngày tập trận trên Biển Đông cùng khu vực Tây và Trung Thái Bình Dương.

Hơn 20 cuộc tập trận đã được tiến hành kể từ ngày 16.1. Hạm đội Nam Hải cho biết nhiều tàu chiến tối tân như khu trục hạm trang bị tên lửa dẫn đường Type 52D Hợp Phì, tàu hộ vệ trang bị tên lửa dẫn đường Vận Thành, tàu đổ bộ Trường Bạch Sơn, tàu tiếp liệu Hồng Hồ đều góp mặt.

Một nguồn thạo tin tiết lộ tham gia tập trận còn có một nhóm liên lạc trực thuộc đơn vị tên lửa cùng với lực lượng đồn trú trên những thực thể địa lý ở Biển Đông bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.

Nguồn tin cho biết thêm: “Đơn vị tên lửa muốn triển khai thường trực tên lửa phòng không HQ-9 cùng tên lửa chống hạm YJ lên đảo Phú Lâm nằm trong quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam - PV).

Để mô phỏng tình huống chiến tranh thực tế, quân đội Trung Quốc không xây dựng kịch bản tập trận và cũng chẳng thông báo trước. Các hoạt động huấn luyện khác còn có đánh trả tàu tấn công, giải cứu, tập trận bắn đạn thật.

Trung Quốc thử nghiệm hệ thống chỉ huy thời chiến tại Biển Đông - Ảnh 1.

Để mô phỏng tình huống chiến tranh thực tế, quân đội Trung Quốc không xây dựng kịch bản tập trận và cũng chẳng thông báo trước - Ảnh: Chinamil

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời một số chuyên gia quân sự nhận định đợt tập trận lặng lẽ này cho thấy quân đội Trung Quốc muốn thử nghiệm hệ thống chỉ huy thời chiến cũng như củng cố năng lực phòng thủ tên lửa trên Biển Đông.

Nhà phân tích Tống Trung Bình phân tích Bắc Kinh muốn thông qua tập trận giúp đơn vị tên lửa phối hợp tác chiến tốt hơn với Chiến khu miền Nam.

“Sử dụng sức mạnh tên lửa hạt nhân của đơn vị tên lửa thuộc quyền hạn Quân ủy Trung ương, nhưng trách nhiệm điều động tên lửa thông thường sẽ được chuyển giao cho Chiến khu miền Nam khi chiến tranh nổ ra. Đợt tập trận nhằm mục đích thử nghiệm chỉ huy lực lượng kết hợp”, theo nhà phân tích họ Tống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại