Syria: Mỹ nêu hậu quả nếu lực lượng người Kurd SDF “lật mặt”

Danh Tuyên |

Mỹ sẽ cắt đứt hỗ trợ quân sự đối với Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo, hiện đang chiến đấu chống lại IS, nếu họ hợp tác với chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad hoặc Nga, một tướng lĩnh cấp cao Mỹ cho biết hôm 17/2.

Hôm qua, Trung tướng Mỹ Paul LaCamera, người chỉ huy liên minh quân sự chống khủng bố IS do Mỹ dẫn đầu ở Iraq và Syria , đã nêu lên những quyết định khó khăn mà SDF phải đối mặt khi Mỹ chuẩn bị rút quân khỏi Syria.

Các nhà lãnh đạo người Kurd Syria đã và đang tìm kiếm các cuộc đàm phán với lực lượng Chính phủ của Tổng thống Assad với hi vọng sẽ bảo vệ được khu tự trị của họ sau sự ra đi của lính Mỹ - quốc gia đang hỗ trợ họ tại Syria.

Syria: Mỹ nêu hậu quả nếu lực lượng người Kurd SDF “lật mặt” - Ảnh 1.

Lực lượng người Kurd tại Syria.

Những người Kurd đang có nguy cơ phải đối mặt với một cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara vẫn liên tục đe dọa sẽ nghiền nát lực lượng dân quân người Kurd YPG ở Syria. Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng YPG hay SDF là một lực lượng nhánh của đảng Công nhân người Kurd (PKK) vốn bị nước này đưa vào danh sách khủng bố.

Tuy nhiên, ông LaCamera cảnh báo , người Kurd không nên hợp tác với Nga cũng như quân đội của chính quyền Tổng thống Assad sau khi Washington hoàn tất quá trình rút quân.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục huấn luyện và vũ trang cho chừng nào họ còn là đối tác của Mỹ", ông LaCamera nói, ca ngợi những chiến thắng của họ trước các tay súng Hồi giáo cực đoan IS.

Khi được hỏi liệu sự hỗ trợ đó có tiếp diễn hay không nếu người Kurd quay sang hợp tác với chính quyền Assad, Trung tướng Mỹ nói: "Không. Một khi mối quan hệ bị cắt đứt, vì họ quay lại với chính quyền Syria hay Nga, chúng tôi sẽ không còn là đối tác với họ nữa".

Tháng 12/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra quyết định bất ngờ về việc rút hoàn toàn 2.000 lính Mỹ ra khỏi Syria. Thông tin này khiến các đồng minh của Mỹ ở Syria bày tỏ những quan ngại sâu sắc về nguy cơ IS hồi sinh.

Syria: Mỹ nêu hậu quả nếu lực lượng người Kurd SDF “lật mặt” - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.


Với sự hậu thuẫn của Mỹ, SDF đã đánh bại IS và đang trên đà tái chiếm thành trì cuối cùng của chúng ở Syria. Tuy nhiên, IS vẫn còn hàng ngàn chiến binh hiện đang phân tán và được dự đoán sẽ quay trở lại đánh du kích.

Hôm 16/2, Tướng bốn sao Mỹ Joseph Votel – người có trách nhiệm giám sát lính Mỹ trên toàn Trung Đông, nói với hãng tin Reuters rằng ông sẵn sàng hỗ trợ SDF miễn là họ vẫn tiếp tục chiến đấu và gây áp lực với các phần tử khủng bố IS.

Nhưng bình luận của ông LaCamera cho thấy rõ rằng SDF có thể sẽ phải chọn lựa giữa việc được hậu thuẫn bởi Mỹ hay Nga, Syria.

Lực lượng Kurd và Damascus đa phần đều tránh giao tranh trong suốt cuộc chiến. Tổng thống Syria Assad, người từng cam kết sẽ tái chiếm toàn bộ lãnh thổ quốc gia, từ lâu đã phản đối tham vọng của người Kurd cho một liên bang Syria.

Trước đó vào hôm 17/2, liên quan tới các chiến binh người Kurd, ông Assad cảnh báo rằng Mỹ sẽ không bảo vệ lực lượng dân quân này.

"Chúng tôi nói với những nhóm người đang đặt cược vào Washington rằng người Mỹ sẽ không bảo vệ họ. Người Mỹ sẽ không cho các anh vào túi để bảo vệ, do đó các anh có thể trở thành công cụ trao đổi, và họ đã bắt tay vào làm", ông nói.

Hãng tin Reuters cho hay quyết định của ông Trump một phần được thúc đẩy bởi đề xuất từ phía Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, Ankara cam kết sẽ gây áp lực với IS để Washington "an tâm" rút quân.

Nhưng giới chức Mỹ cảnh báo Ankara sẽ không thể tiếp tục sự thành công của SDF trong việc chống IS ở những khu vực của Syria mà các chiến binh người Kurd đã kiểm soát với sự hỗ trợ của Mỹ gồm vũ khí, các đợt không kích và cố vấn quân sự .

Brett McGurk, đặc phái viên của ông Trump tại liên minh quốc tế do Mỹ lãnh đạo chống IS đã từ chức vào tháng 12/2018, tháng trước cảnh báo rằng SDF không thể bị thay thế với tư cách là những người gìn giữ ổn định ở những vùng tại Syria mà họ kiểm soát. Ông cũng cảnh báo rằng Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh NATO của Mỹ, không phải là đối tác đáng tin cậy trong trận chiến tại Syria.

"Các lực lượng đối lập do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã hợp tác với những kẻ cực đoan và số lượng của họ quá ít để tạo thành một lực lượng có thể thách thức Assad hoặc là một sự thay thế hợp lý cho SDF", McGurd viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại