Con trăn "bất hạnh" bị hơn 500 con ve hút máu bu kín người: Số phận nó ra sao?

Nguyễn Hằng |

Nhìn con trăn bị 511 con ve hút máu bu kín sẽ khiến nhiều người nổi da gà.

Theo đó, con trăn to lớn "không may mắn" được phát hiện trong một bể bơi ở thành phố Gold Coast, Australia. Đoạn video đăng tải ở trên mạng xã hội cho thấy con trăn trông có vẻ rất khó chịu. Nó bị nhiều con ve bám trên người để hút máu.

Sau khi bắt được con trăn thành công, những chuyên gia bắt rắn ở Australia đã đưa con vật tội nghiệp đến khu bảo tồn sinh vật hoang dã Currumbin để tiến hành điều trị. Cụ thể, các bác sĩ thú y đã làm việc trong nhiều giờ để loại bỏ khoảng 511 con ve hút máu trên cơ thể của con trăn.

Con trăn bất hạnh bị hơn 500 con ve hút máu bu kín người: Số phận nó ra sao? - Ảnh 1.

Con trăn lớn cố trườn xuống nước để dìm chết lũ ve bám trên mình.

Ông Tony Harrison, chuyên gia bắt rắn, đồng thời là người tham gia giải cứu trăn thảm, chia sẻ, con trăn được đặt tên là Nike, có lẽ đã bò xuống nước để cố dìm chết lũ ve bám trên người nó. Chuyên gia Harrison cho biết: "Rõ ràng con trăn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Toàn bộ mặt của nó bị sưng phồng lên với những con ve bám dày đặc sinh sản trên người nó".

Con trăn bất hạnh bị hơn 500 con ve hút máu bu kín người: Số phận nó ra sao? - Ảnh 2.

Cận cảnh hàng trăm con ve hút máu bu đầy người của con trăn tội nghiệp.

Con trăn thảm mình đầy ve ký sinh bám vào khiến Harrison có cảm giác như đang cầm trong tay một túi sỏi biết chuyển động. Đây là điều tồi tệ nhất mà ông từng thấy trong suốt 26 năm kinh nghiệm trong việc bắt rắn.

Con trăn bất hạnh bị hơn 500 con ve hút máu bu kín người: Số phận nó ra sao? - Ảnh 3.

Hơn 500 con ve hút máu đã được loại bỏ trên người con trăn. Ảnh: Dailymail

Xem video:

Giải cứu thành công con trăn thảm bị hơn 500 con ve hút máu bu kín

Giáo sư Bryan Fry ở ĐH Queensland cho hay, trăn và rắn trong môi trường tự nhiên thường có một lượng nhỏ ve hoặc ký sinh trùng khác trên người. 

Tuy nhiên, với số lượng lớn ve hút máu như vậy chỉ ra rằng con trăn này có khả năng đã mắc bệnh và nguyên nhân có thể là do nắng nóng hoặc khô hạn. Chính vì vậy, khả năng miễn dịch với ký sinh trùng của nó kém hơn.

Ông Harrison cho biết thêm, Nike bị nhiễm trùng nhưng giờ đã đỡ hơn. 

Con trăn lớn này sẽ tiếp tục được chăm sóc và điều trị tại đây trong một thời gian dài, trước khi khỏe mạnh và được thả trở về tự nhiên.

Tham khảo ảnh/nguồn: Iflscience, BBC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại