Tuyên bố “hùng hồn, đanh thép” nhưng Hải quân Ukraine có còn gì đâu mà ra oai!

Chỉ Nhàn |

Mặc dù tuyên bố toàn bộ tàu chiến đã đặt trong tình trạng báo động, tuy nhiên khả năng tác chiến hiện tại của Hải quân Ukraine đã giảm xuống mức “cực tiểu”.

Hải quân Ukraine chuyển cấp sẵn sàng chiến đấu cao

Theo UNIAN, ngay sau khi xảy ra vụ việc các tàu bảo vệ bờ biển Nga khai hỏa nhóm tàu Hải quân Ukraine gồm hai tàu pháo cùng một tàu kéo, toàn bộ lực lượng Hải quân Ukraine đã được đặt trong tình trạng báo động cao.

"Tất cả các đơn vị trực thuộc Hải quân Ukraine đang được đặt trong tình trạng báo động. Toàn bộ tàu chiến và các loại tàu khác đều đang tiến ra biển", cổng thông tin quân sự Ukranie mil.in.ua đăng trên Twitter tối qua (theo giờ địa phương).

Đây được xem là phản ứng gay gắt mạnh mẽ nhất của Quân đội Ukraine sau khi xảy ra vụ việc. Tuyên bố này "báo hiệu" quan hệ giữa Kiev và Moscow tiếp tục "tăng nhiệt" sau một thời gian dài "mát mẻ".

Dẫu vậy, để nói tới một vụ xung đột quy mô lớn sau vụ việc này xem ra còn quá sớm. Bởi, với trang bị hiện có, Hải quân Ukraine dù tuyên bố rất "đanh thép" rằng "các tàu chiến đang tiến ra biển" thì họ chưa chắc tiến hành một cuộc chiến với Hải quân Nga.

Đơn giản, dù rằng thừa hưởng khối lượng khí tài quân sự lớn từ thời Liên Xô, thế nhưng vì lý do ngân sách, chính trị mà tới nay Hải quân Ukraine chỉ còn lại "đồ bỏ đi".

Theo một bài viết năm 2015 của Kyiv Post, Hải quân Ukraine hiện nay có quy mô 6.500 binh sĩ thường trực, trang bị các loại tàu bè nhỏ chủ yếu có từ thời Liên Xô. Kể từ sau cuộc khủng hoảng Crimea, hải quân của Kiev tiếp tục suy yếu hơn nữa khi mất một lực lượng tàu bè, binh sĩ.

Hải quân Ukraine "còn gì để lên gân"?

Lực lượng chiến đấu "chủ lực tốt nhất" của Hải quân Ukraine hiện chỉ có vỏn vẹn 3 tàu chiến, trong đó bao gồm một khinh hạm (Frigate) 3.500 tấn; một tàu đổ bộ hạng trung và một tàu tên lửa tấn công nhanh.

Trong đó, chiếc khinh hạm F130 Hetman Sahaydachniy vốn là tàu tuần tra cỡ lớn của lực lượng biên phòng Liên Xô. Sau năm 1991, nó trở thành "soái hạm" của Hải quân Ukraine. Tàu chỉ được trang bị pháo hạng nặng 100mm, tên lửa phòng không tầm thấp, bom chống ngầm, hoàn toàn không có tên lửa chống hạm.

Tuyên bố “hùng hồn, đanh thép” nhưng Hải quân Ukraine có còn gì đâu mà ra oai! - Ảnh 1.

"Soái hạm" của Hải quân Ukraine không có tên lửa chống hạm.

Tàu tên lửa duy nhất của Hải quân Ukraine thì chỉ có lượng giãn nước chưa tới 300 tấn - U153 Pryluky thuộc lớp Matka được đóng dưới thời Liên Xô. Con tàu chỉ có hai quả tên lửa chống hạm P-15 Termit nhưng không rõ tình trạng chiến đấu hiện tại.

Ngoài ra, Hải quân Ukraine còn có 12 tàu tuần tra cỡ nhỏ nhưng chỉ có lượng giãn nước từ 37-107 tấn. Trong đó, loại hiện đại nhất là lớp Gurza-M được Ukraine chế tạo trong giai đoạn 2012-2018.

Hiện tại Ukraine có 6 chiếc Gurza-M trong biên chế, tuy nhiên vào ngày hôm qua 2 chiếc đã bị phía Nga bắt giữ cùng toàn bộ thủy thủ.

Mặc dù có lượng giãn nước chỉ 57 tấn, Gurza-M được coi là "niềm tự hào" của công nghiệp đóng tàu quân sự Ukraine. Đây là một trong số rất ít các tàu chiến mới được chính tay Ukraine tự đóng kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ.

Tuyên bố “hùng hồn, đanh thép” nhưng Hải quân Ukraine có còn gì đâu mà ra oai! - Ảnh 2.

Tàu pháo Gurza-M.

Tuy nhiên, trong cuộc xung đột ở eo biển Krech ngày hôm qua, "niềm tự hào" của Ukraine đã bị các tàu tuần duyên của lực lượng bảo vệ bờ biển Nga "dày vò". Cuộc rượt đuổi trông như "mèo vờn chuột" cho thấy xem ra Ukraine còn phải cố gắng rất nhiều nếu thực sự muốn "đấu" với Nga trên biển.

Ngoài ra, Ukraine vẫn còn một chiếc tàu chiến đúng nghĩa - U206 Vinnytsia nhưng hiện đã được chuyển sang làm nhiệm vụ huấn luyện thủy thủ. Dù vậy, lẽ tất nhiên là khi cần thì con tàu này vẫn đáp ứng được vai trò chiến đấu.

Thế nhưng, Kiev chắc không thể trông cậy gì nhiều vào chiếc Vinnytsia khi nó vốn là tàu chống ngầm cỡ nhỏ thuộc Đề án 1124P được đóng dưới thời Liên Xô.

Con tàu có lượng giãn nước gần 1.000 tấn này chỉ có pháo hạm 57mm cùng các bệ phóng ngư lôi và bom chìm.

Phần còn lại của Hải quân Ukraine bao gồm các tàu huấn luyện, tàu vận tải, tàu kéo, tàu trinh sát không có khả năng chiến đấu.

Trên đây là tất cả những gì mà Hải quân Ukraine có trong tay, có thể dễ nhận ra rằng năng lực của lực lượng chiến đấu trên biển Ukraine là hoàn toàn không có thể đối địch với Moscow. Cho nên bất kỳ tuyên bố "đanh thép" nào của Kiev hiện tại có lẽ chỉ là "nói cho đỡ buồn", khó có thể tạo ra sức nặng khiến Moscow phải lùi bước.

Hai chiếc tàu chiến của Ukraine vừa bị Nga bắt thuộc lớp tàu pháo bọc thép Đề án 58155 Gurza-M được nhà máy đóng tàu Leninska Kuznya chế tạo từ năm 2012 tới nay. Theo kế hoạch, Kiev sẽ mua tổng cộng 20 chiếc, hiện đã bàn giao 6.

Con tàu được thiết kế cho nhiệm vụ tuần tra bảo vệ hải cảng, sông ngòi, bờ biển... với lượng giãn nước 54 tấn, dài 23m. Gurza-M trang bị hai module chiến đấu tự động BM-5M.01 Katran-M, mỗi tháp pháo lắp 2 pháo tự động 30mm ZTM-1; súng phóng lựu và hai tên lửa chống tăng Barrier có tầm bắn 5.000m.

Video tàu tuần tra Nga đâm húc tàu kéo của Hải quân Ukraine

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại