Sau màn xuất hiện bí ẩn tại Ukraine-Syria, vũ khí tác chiến điện tử Nga khiến Anh tá hỏa

QS |

Tờ Daily Star gọi đây là bước phát triển mới “gây kinh hãi” của Nga trong lĩnh vực tác chiến điện tử.

Tờ Daily Star (Anh) ngày 24/11 cho hay, Nga đã mở rộng tầm hoạt động của thiết bị gây nhiễu gắn trên máy bay không người lái lên tới gần 100km. Đây được xem là một bước phát triển mới “gây kinh hãi” của Nga trong lĩnh vực tác chiến điện tử.

Tờ báo Anh dẫn lời nhà nghiên cứu Samuel Bendett tại Trung tâm Phân tích Hải quân cho biết: “Nga đã dùng thiết bị gây nhiễu điện thoại di động gắn trên UAV trong nhiều năm qua”.

Các máy bay không người lái này hoạt động trong tổ hợp hệ thống Leer-3. “Khi bay theo nhóm, một trong số chúng [UAV] sẽ đóng vai trò như một rơ-le tín hiệu và liên lạc, trong khi chiếc còn lại giữ vai trò gây nhiễu”.

Các hệ thống Leer-3 đã được [Nga] sử dụng trong khoảng 2 năm. Điều thay đổi là phạm vi hoạt động của thiết bị gây nhiễu.

Các máy bay không người lái Orlan-10 có tầm hoạt động 120km, tức là, khi mang theo thiết bị gây nhiễu được nâng cấp mới nhất, nó có thể gây nhiễu tín hiệu cách xa tới 217km, tính từ vị trí UAV được phóng đi.

Theo hãng thông tấn TASS, tầm hoạt động mới của thiết bị gây nhiễu [gần 100km] đã tăng gấp 3,5 lần so với tầm hoạt động ban đầu.

Sau màn xuất hiện bí ẩn tại Ukraine-Syria, vũ khí tác chiến điện tử Nga khiến Anh tá hỏa - Ảnh 1.

Với thiết bị gây nhiễu mới, các máy bay không người lái của Nga có thể gây nhiễu các hệ thống thông tin liên lạc cách xa hơn 217km, tính từ vị trí UAV được phóng đi. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Ông Bendett cho biết thêm rằng, có khả năng hệ thống mới này, hoặc phiên bản trước của nó, đã được Nga sử dụng trong cuộc xung đột tại Ukraine và Syria.

Các lực lượng Ukraine tuyên bố rằng họ đã phát hiện thấy các hệ thống Leer-3 ở Ukraine, trong khi đó, có những bằng chứng tiềm tàng cho thấy Leer-3 cũng được sử dụng tại Syria.

Các lực lượng Nga đã liên tục được huấn luyện với các UAV của hệ thống Leer-3, trong đó họ thực hành nhận diện, áp chế tín hiệu của đối phương và cuối cùng là phá hủy chúng”.

Các bước tiến trong lĩnh vực tác chiến điện tử là một trong những thành tố then chốt để dẫn đường cho các phát triển hệ thống tự động dành cho quân đội.

Hiện nay, các UAV đang đảm nhận nhiệm vụ tác chiến điện tử nhằm vào các hệ thống thông tin tế bào, tuy nhiên, không khó để tưởng tượng rằng các học thuyết tương tự sẽ được áp dụng với công nghệ mới.

Trong viễn cảnh đó, rất dễ hình dung ra các loại phương tiện khác được chuyển hóa thành những cỗ máy gây nhiễu trên chiến trường tương lai, và thậm chí rất có thể cả chiến trường hiện tại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại