Nghi vấn tàu sân bay Mỹ gây nhiễu loạn thiết bị điện tử của người dân Hồng Kông

Quốc Vinh |

Khi tàu sân bay USS Ronald Reagan đến Hồng Kông hôm 21/11, người dân tại đây đã phàn nàn về việc họ gặp khó khăn khi sử dụng bộ điều khiển xe hơi và sóng tín hiệu điện thoại bị nhiễu.

Khi tàu USS Ronald Reagan đến Hồng Kông hôm 21/11, người dân tại đây đã phàn nàn về việc họ gặp khó khăn khi sử dụng bộ điều khiển xe hơi và sóng tín hiệu điện thoại bị nhiễu, theo Asia Times.

Cơ quan truyền thông của Hồng Kông đã xác nhận tình trạng bất thường trên, trong khi một phát ngôn viên của Tổng Lãnh sự quán Mỹ cho hay, ông không biết gì về việc tàu sân bay gây ảnh hưởng đến các thiết bị của người dân.

Các phương tiện bị ảnh hưởng chủ yếu là các mẫu xe của Nhật Bản chế tạo, theo một chuyên gia vô tuyến trong khu vực. Các thiết bị khóa xe từ xa trên những chiếc xe hơi này thường hoạt động ở tần số 315 MHz và được cho là gần với tần số được sử dụng bởi các thiết bị điện từ trên tàu sân bay USS Reagan.

Một quan sát viên nói với tờ Asia Times rằng tàu USS Reagan có thể đã kích hoạt hệ thống làm nhiễu sóng điện tử nhằm chống hành vi gián điệp khi cập cảng ở Hồng Kông.

USS Reagan vẫn thường xuyên có các chuyến cập bến đến Hồng Kông từ năm 2003 cho tới nay. Trước đó, tình trạng gây nhiễu sóng điện tử này không được ghi nhận trong những chuyến thăm trước.

Vào tháng 9, chính quyền Bắc Kinh đã từ chối cho tàu USS Wasp của Mỹ thả neo tại cảng Hồng Kông.

Động thái này diễn ra vào thời điểm Bắc Kinh và Washington đang tham gia vào một cuộc chiến thương mại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt đợt thuế quan đầu tiên vào hàng hóa Trung Quốc, dẫn đến các đòn trả đũa của Bắc Kinh sau đó.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại