Mỹ tính sai số tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc âm thầm phát triển

Kiều Anh |

Số lượng tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc đang đóng lớn hơn so với con số mà Lầu Năm Góc ước tính trước đó.

Những bức ảnh được chụp tại xưởng đóng tàu Bột Hải và căn cứ hải quân Longpo của Trung Quốc đã cho thấy Trung Quốc đang đóng thêm tàu ngầm tấn công hạt nhân nhiều hơn con số được ước tính trước đó, trang Defense One cho biết ngày 20/11.

Báo cáo này cũng chỉ ra Trung Quốc đang đóng thêm một tàu ngầm nữa mà trước đó Lầu Năm Góc chưa tính tới.

Tuy nhiên, báo cáo này cũng cho biết Trung Quốc vẫn sở hữu ít tàu ngầm có thể sẵn sàng triển khai hơn so với phương Tây mà cụ thể là Bộ Quốc phòng Mỹ và Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS).

CSIS và Lầu Năm Góc ước tính rằng Trung Quốc sở hữu 4 tàu ngầm lớp 094 (hay lớp Jin) đang hoạt động. Tuy nhiên, 2 tàu ngầm trong số này "dường như đã không còn hoạt động", Defense One dẫn lời chuyên gia Catherine Dill tại Trung tâm Nghiên cứu chống phổ biến hạt nhân James Martin ở Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury cho biết.

Đáng chú ý là, cả Báo cáo quân sự Trung Quốc 2018 của Lầu Năm Góc và báo cáo về Quyền lực Trung Quốc của CSIS đều khẳng định 4 tàu ngầm lớp 094 đều đang hoạt động.

Trong khi đó, lực lượng hạt nhân của Nga sở hữu 9 tàu ngầm hạt nhân chiến lược có khả năng "cung cấp các cuộc tuần tra quân sự liên tục trên biển", Sputnik dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hồi tháng 5/2017.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại