Bỉ kiện Google vì làm lộ vị trí căn cứ quân sự

Trang Trần |

Bỉ dự định kiện Google vì không làm mờ các vị trí quân sự của nước này.

Ngày 29/9, theo hãng tin RT, Bỉ quyết định có hành động pháp lý đối với Google vì không làm mờ các vị trí quân sự nhạy cảm trên Google Map theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng nước này với “gã khổng lồ” công nghệ của Mỹ.

Báo Sudinfo dẫn lời một quan chức đến từ cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Bỉ cho biết: “Cơ quan này đã yêu cầu Google làm mở các vị trí quân sự của Bỉ. Sau khi phát hiện ra yêu cầu không được đáp ứng, Bộ Quốc phòng Bỉ dự định kiện Google”.

Tờ Sudinfo cho biết, quân đội Bỉ lo ngại, những vị trí quân sự nhạy cảm được trưng ra lộ liễu như vậy trên mạng sẽ tạo điều kiện cho những kẻ khủng bố dễ dàng thực hiện âm mưu tấn công.

Chẳng hạn, căn cứ Không quân Kleine Brogel là một trong nhiều mục tiêu mà chiến binh thánh chiến người Tunis - Nizar Trabelsi, có liên quan tới tổ chức khủng bố Al-Qaeda từng nhắm tới.

Căn cứ này đang là nơi Không quân Mỹ trữ rất nhiều vũ khí hạt nhân nhưng lại bị hiện rõ mồn một trên Google Maps. 

Ngoài ra, còn một căn cứ quân sự khác của Bí là căn cứ không quân Florennes nơi chứa nhiều tiêm kích F-16 cũng lồ lộ trên bản đồ điện tử.

Không phải riêng Bỉ yêu cầu gã khổng lồ công nghệ Google thực hiện động thái trên, nhiều nước trên thế giới trong đó có Pháp cũng từng có đề nghị như vậy và Google đã thực hiện làm mờ các căn cứ quân sự Pháp trên Google Maps, theo yêu cầu của chính phủ Paris.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại