Cắn móng tay, nữ sinh 20 tuổi mắc ung thư da hiếm gặp

Lan Thảo |

Chỉ vì tật cắn móng tay, nữ sinh viên 20 tuổi đã phải cắt bỏ ngón tay cái do mắc phải một dạng ung thư da hiếm gặp.

Nữ sinh viên Courtney Whithorn đã mắc phải tật cắn móng tay do bị bắt nạt tại trường học, thậm chí cô từng cắn sạch móng tay cái vào năm 2014.

Dù rất sợ hãi khi ngón tay bắt đầu chuyển sang màu đen, cô vẫn giấu bạn bè và gia đình suốt 4 năm liền, thậm chí còn đeo móng giả để che giấu. Sau khi đi khám, cô mới biết mình đã gây thương tích nặng cho móng tới nỗi sinh ra 1 chứng ung thư da hiếm tên là u hắc tố subanual melanoma.

Mặc dù đã phải trải qua các cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u nhằm cứu ngón tay, Whithorn vẫn phải cắt bỏ ngón tay cái vào tuần trước. Cùng với đó, cô phải cắt bỏ hai hạch bạch huyết nhằm ngăn ngừa ung thư lan rộng.

U hắc tố subanual melanoma là 1 dạng ung thư da phát triển trong lòng bàn tay, lòng bàn chân hoặc dưới móng.

Nó bắt đầu với 1 mảng da phẳng đổi màu, dần dần lớn hơn. Hiện vẫn chưa rõ lý do gây nên ung thư này, các nhà nghiên cứu cho rằng nó thể do đột biến gien và thường ảnh hưởng đến người trên 40 tuổi.

Khi ung thư phát triển, vùng bị nhiễm có thể rộng vài centimet. Da tay chuyển sang màu nâu, đen, xanh xám hoặc đỏ. Vùng da này cũng dần dày lên, có bề mặt bất thường, có thể chảy máu hoặc lở loét.

Phương pháp chữa trị hiện nay là cắt bỏ phần ung thư. Nếu ung thư đã lan đến hạch bạch huyết, phần này cũng bị cắt bỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại