Nga tuyên bố biết rõ kế hoạch quân sự của Mỹ và phương Tây

Minh Hạnh |

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow nắm rõ kế hoạch quân sự mà Washington và các đồng minh phương Tây xây dựng chống lại Nga, nhưng ông khẳng định đất nước của mình đang được bảo vệ rất tốt.

Phát biểu tại một diễn đàn giáo dục thanh niên ở khu vực Vladimir, cách thủ đô Moscow khoảng 200km, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Mỹ đang tích cực triển khai hệ thống phòng không trên toàn cầu, bao gồm khu vực sân trước của Nga, tại các nước vùng Baltic và Nhật Bản.

Tuy nhiên, ông Lavrov nhấn mạnh người dân Nga không nên lo lắng, “vì an ninh của nước Nga đang được đảm bảo”.

Theo RT, Tokyo hiện đang lên kế hoạch chi khoảng 4,2 tỷ USD trong vòng 30 năm tới để lắp đặt và vận hành hệ thống radar của Mỹ trên hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore mới.

Dù Nhật Bản tuyên bố rằng hệ thống được sử dụng nhằm chống lại các mối đe dọa từ Triều Tiên, nhưng hoạt động này vẫn bị Nga lên án mạnh mẽ.

Cũng trong bài phát biểu của mình, ông Lavrov đề cập đến thái độ không sẵn lòng của Mỹ trong việc hợp tác với các nước khác về lĩnh vực thăm dò không gian.

Trong khi châu Âu và các nước đang phát triển sẵn sàng thảo luận về dự thảo hiệp định cấm vũ khí vũ trụ do Nga và Trung Quốc đề xướng, thì Mỹ là quốc gia duy nhất bác bỏ đề xuất này.

Đặc biệt, Mỹ cũng đang xem xét việc quân sự hóa không gian.

Hồi tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh thành lập Lực lượng Không gian trở thành nhánh thứ 6 của quân đội Mỹ, và nói rằng “sự thống trị của Mỹ trong không gian nên bắt đầu".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại