Tiêm kích đánh chặn "gia bảo" KQ Nga tăng đột biến ở Syria: Răn đe hay nghênh chiến Mỹ?

Bình Nguyên |

Vệ tinh trinh sát phương Tây ngày đêm "nhòm ngó" căn cứ Khmeimim - đầu não của KQ Nga ở Syria, tình báo trên không cho thấy tiêm kích đánh chặn Nga đã tăng đột biến.

Mọi hoạt động của KQ Nga ở Syria đều bị theo dõi

Những bức không ảnh mà vệ tinh phương Tây chụp được gần đây nhất (hôm 26/05) về căn cứ sân bay Khmeimim cho rất rõ bố trí lực lượng, hoạt động cũng như số máy bay chiến đấu mà Không quân Nga đang triển khai tại đầu não của mình ở Syria.

Hiện nay "gia sản" của Không quân Nga đang chốt tại Khmeimim gồm có:

- 9 máy bay ném bom Su-24; 2 máy bay cường kích Su-25, 4 máy bay tiêm kích bom đa năng Su-34;

- 10 tiêm kích đa năng Su-30SM và 4 tiêm kích đa năng chiếm ưu thế trên không Su-35.

Ngoài ra còn có một số loại máy bay quân sự khác như 2 chiếc máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không A-50 (AWACS), 1 máy bay tuần tra săn ngầm IL-38, 1 máy bay trinh sát IL-20/22, 1 máy bay vận tải IL-76 và 1 máy bay vận tải quân sự hạng nhẹ An-26.

Tiêm kích đánh chặn gia bảo KQ Nga tăng đột biến ở Syria: Răn đe hay nghênh chiến Mỹ? - Ảnh 1.
Tiêm kích đánh chặn gia bảo KQ Nga tăng đột biến ở Syria: Răn đe hay nghênh chiến Mỹ? - Ảnh 2.

Không ảnh căn cứ sân bay Khmeimim chụp từ vệ tinh ngày 26/05 vừa qua.

Có tổng cộng khoảng 29 máy bay chiến đấu Nga lọt vào ống kính tại Khmeimim, nhưng thực tế thì số lượng có thể khả năng nhiều hơn, khoảng trên 30 chiếc tất cả, vì tại thời điểm vệ tinh phương Tây quét ngang căn cứ này thì một số chiếc khác dường như vẫn còn đang hoạt động ở đâu đó trên vùng trời Syria rộng lớn.

Giảm lượng, tăng chất: Nga mạnh tay răn đe

Xét về số lượng máy bay chiến đấu Nga ở Syria trong thời gian này không hề có sự tăng đột biến nào vì so với những thời kỳ cao điểm nhất Không quân Nga triển khai tới 44 chiếc (tháng 2/2016), 41 chiếc (tháng 11/2017) thì con số khoảng hơn 30 chiếc ở thời gian này thua xa, chỉ tương đương với mức bình thường mà thôi.

Tuy nhiên, xét về chất thì có thể thấy đã có thay đổi lớn. Số lượng máy bay chiến đấu hiện đại của Không quân Nga triển khai tại Syria ở thời điểm này tăng mạnh, lên ít nhất 14 chiếc (10 Su-30SM, 4 Su-35), so với thông thường chỉ từ 8-10 chiếc. Trong khi đó, số máy bay ném bom Su-24 (9 chiếc) hay cường kích Su-25 (2 chiếc) giảm mạnh so với trước đó.

Tiêm kích đánh chặn gia bảo KQ Nga tăng đột biến ở Syria: Răn đe hay nghênh chiến Mỹ? - Ảnh 3.

Tiêm kích Su-35 Nga là mối đe dọa đặc biệt nghiêm trọng đối với bất cứ loại máy bay nào trên thế giới.

Một số chuyên gia cho rằng nguyên nhân Nga triển khai nhiều tiêm kích đa năng hiện đại tới Syria và rút bớt các máy bay ném bom, cường kích vì:

Thứ nhất, chiến trường Syria đã tương đối ổn định. Sau khi quân chính phủ phối hợp với các lực lượng đồng minh dưới sự yểm trợ hỏa lực của Không quân Nga đã giành được nhiểu chiến thắng quan trọng, giải phóng nhiều vùng đất đai rộng lớn, dồn ép phiến quân đối lập và khủng bố IS về những "nồi hầm" còn lại để tiến hành truy quét nốt.

Như vậy, nhu cầu Không quân Nga chi viện hỏa lực ồ ạt đã không còn nữa thế nên Nga rút bớt các máy bay ném bom, cường kích Su-24, Su-25 về nước là hoàn toàn đúng đắn.

Ngược lại, máy bay tiêm kích bom Su-34, các loại tiêm kích đa năng Su-30SM và Su-35 đang và sẽ tiếp tục là hàng "gia bảo', xương sống của Không quân Nga trong vài chục năm tới do vậy việc tích lũy kinh nghiệm chiến đấu và hoàn thiện chiến thuật sử dụng cần phải được ưu tiên, nên không lạ khi Nga điều thêm các loại máy bay này tới Syria.

Tiêm kích đánh chặn gia bảo KQ Nga tăng đột biến ở Syria: Răn đe hay nghênh chiến Mỹ? - Ảnh 4.

Tiêm kích bom đa năng Su-34 và máy bay ném bom Su-24 Nga ở Syria.

Không chỉ Su-30SM của Không quân bám trụ ở Syria, gần đây Nga còn tiếp tục triển khai cả Su-30SM của Không quân hải quân tới chiến trường này nhằm vừa huấn luyện vừa sẵn sàng chiến đấu.

Thứ hai, sau đòn tập kích hôm 14/04 bằng tên lửa hành trình vào các cơ sở nghi là nghiên cứu chế tạo và cất trữ vũ khí hóa học của Syria, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã không còn mạnh miệng đe dọa Syria, nhưng nguy cơ tiếp tục xảy ra đòn tập kích tương tự vẫn còn hiện hữu.

Do vậy, các lực lượng Nga ở Syria cần phải được tăng cường và nâng cao cảnh giác, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xấu nhất. Việc 2 chiếc máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không A-50U (AWACS) thường trực ở Syria vào lúc này là một lời khẳng định cho điều đó.

Chỉ có các loại chiến đấu cơ hiện đại mới đủ khả năng đánh trả tên lửa hành trình của Mỹ và liên quân. Đồng thời, việc Nga triển khai thêm các máy bay chiến đấu hiện đại tới Syria được coi như là một động thái răn đe mạnh mẽ rằng Moscow sẽ không để các quốc gia phương Tây muồn làm gì thì làm. Nếu họ động binh thì hãy coi chừng lực lượng tinh nhuệ của Nga ở đây.

Cuối cùng, một mục đích thứ yếu nữa là Moscow tiếp tục quảng bá hình ảnh cho các dòng máy bay tiêm kích xuất khẩu chủ lực nhằm tìm kiếm thêm nhiều khách hàng hơn nữa, các hợp đồng sẽ mang về không chỉ thu ngoại tệ, mà còn tạo ra công ăn việc làm và duy trì động lực phát triển cho nền công nghiệp quốc phòng Nga.

Các loại máy bay chiến đấu Nga triển khai ở Syria gần đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại