Ba Lan muốn chi 2 tỉ USD "mời" Mỹ đưa quân tới hiện diện thường trực, Nga sẵn sàng đáp trả

Thi Anh |

Ba Lan muốn Mỹ mở căn cứ quân sự thường trực tại nước này, chứ không phải các hoạt động luân phiên, tạm thời như hiện tại.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết, ông đã tiến hành các cuộc đối thoại với giới chức Mỹ về việc đưa hàng nghìn binh lính Mỹ tới đồn trú thường trực ở Ba Lan, nơi họ đang thực hiện các sứ mệnh quân sự tạm thời, luân phiên.

Theo ông Blaszczak, Thượng viện Mỹ đã trao đổi với Lầu Năm Góc về vấn đề này.

AP dẫn nguồn cổng thông tin Onet.pl (Ba Lan) cho hay: Ba Lan đang đề xuất một khoản tiền lên tới 2 tỉ USD để hỗ trợ công tác xây dựng hạ tầng cho căn cứ quân sự thường trực của Mỹ. Nguồn tin trong chính phủ Ba Lan của Reuters đã xác nhận sự tồn tại của đề xuất.

Trước thông tin này, Điện Kremlin đã bày tỏ lo ngại và nhấn mạnh: Việc NATO mở rộng về phía biên giới với Nga sẽ gây bất ổn ở châu Âu.

TASS dẫn lời ông Peskov cho biết: Moscow sẵn sàng đáp trả động thái mở rộng hạ tầng của NATO về phía biên giới với Nga.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, mọi quốc gia đều có quyền đưa ra những quyết định như vậy nhưng nó sẽ gây hại tới bầu không khí chung trên lục địa.

"Khi chúng tôi thấy NATO từng bước mở rộng hạ tầng quân sự về phía biên giới của mình, tất nhiên điều này không thể nào tạo nên an ninh và ổn định trên lục địa", ông Peskov nói.

"Ngược lại, những động thái theo chủ nghĩa bành trướng này sẽ dẫn tới các hành động phản kháng từ phía Nga để giữ thế cân bằng - trạng thái sẽ bị phá vỡ theo cách đó".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại