Những dị tật tim bẩm sinh của trẻ có liên quan chặt chẽ với bệnh lý tim mạch ở mẹ

Thanh Tùng |

Những người mẹ có con bị dị tật tim bẩm sinh có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ mắc bệnh tim nhiều năm sau, theo một nghiên cứu lớn mới đây của các nhà khoa học Mỹ.

Mẹ bệnh tim có thể sinh con có nguy cơ mắc bệnh

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng trong số hơn 1 triệu phụ nữ, những người sinh con với khiếm khuyết tim mạch có 43% khả năng phải nhập viện vì các vấn đề tim mạch trong 25 năm tiếp theo.

Đây là nghiên cứu đầu tiên tìm hiểu về mối liên quan giữa các dị tật tim bẩm sinh với bệnh tim mạch ở mẹ. Và các chuyên gia cho biết lý do cho những phát hiện này vẫn chưa được hiểu một cách rõ ràng.

Tiến sĩ Mary Ann Bauman, người phát ngôn của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, không tham gia nghiên cứu, cho biết :"Tôi nghĩ các bà mẹ nên biết những phát hiện này".

Nghiên cứu này có một số hạn chế, tiến sĩ Bauman cho biết.

Ví dụ, các nhà nghiên cứu không thể xác nhận yếu tố hút thuốc lá có phần nào giải thích được mối liên hệ giữa thói quen có thể làm tăng nguy cơ cả hai khiếm khuyết tim bẩm sinh và bệnh tim mạch ở người lớn.

Thêm vào đó, tiến sĩ Bauman lưu ý, có thể tình trạng stress kéo dài của mẹ có vai trò trong mối quan hệ này - cả về tình cảm và tài chính - đặc biệt nếu trẻ có khiếm khuyết tim bẩm sinh nghiêm trọng hơn đòi hỏi phải thực hiện thủ thuật và nhập viện.

Những dị tật tim bẩm sinh của trẻ có liên quan chặt chẽ với bệnh lý tim mạch ở mẹ - Ảnh 1.

Những dị tật tim bẩm sinh của trẻ có liên quan chặt chẽ với bệnh lý tim mạch ở mẹ ( Hình minh họa)

Điểm mấu chốt, theo tiến sĩ Bauman, là các bà mẹ nên được đảm bảo rằng họ có thời gian để chăm sóc bản thân mình.

Bà nói: "Việc dành thời gian chăm sóc sức khỏe của mình không có nghĩa là bạn đang bỏ bê con cái".

Trên toàn thế giới, các khuyết tật tim bẩm sinh ảnh hưởng đến gần 8 trong mỗi 1.000 trẻ sơ sinh.

Theo các nhà khoa học về nghiên cứu, tiến sĩ Nathalie Auger thuộc Đại học Montreal cho biết, chính vì vậy bệnh tim bẩm sinh trở thành dạng khuyết tật bẩm sinh phổ biến nhất.

Tuy nhiên, cho đến bây giờ vẫn chưa rõ là liệu những bà mẹ của những đứa trẻ này có nguy cơ phát triển bệnh tim hay không, các nhà nghiên cứu nhận xét.

Những dị tật tim bẩm sinh của trẻ có liên quan chặt chẽ với bệnh lý tim mạch ở mẹ - Ảnh 2.

 Các kết quả nghiên cứu dựa trên hồ sơ bệnh án của hơn 1 triệu phụ nữ sinh ở Quebec, Canada, giữa năm 1989 và năm 2013. Trong số những phụ nữ đó, có 16.400 trẻ bị khuyết tật tim bẩm sinh.

Trong hầu hết các trường hợp, những khuyết tật này tương đối nhẹ, việc điều trị có thể bị trì hoãn hoặc không cần thiết.

Nhưng chỉ hơn 1.500 trẻ sơ sinh có các khiếm khuyết "nghiêm trọng" - như tắc nghẽn sự thông thương giữa tim và phổi, và các lỗ hổng giữa buồng tim - những bệnh lý này cần được điều trị càng sớm càng tốt.

Trong 25 năm tiếp theo, các bà mẹ của những đứa trẻ này có nhiều khả năng phải nhập viện vì nhồi máu cơ tim, suy tim hoặc các vấn đề về tim mạch khác, các nhà nghiên cứu nhận thấy.

Theo báo cáo, trong số phụ nữ có con bị dị tật tim bẩm sinh, có khoảng 3.4 trường hợp nhập viện trong 1.000 phụ nữ mỗi năm.

Con số này là 3,2 / 1.000 trong số các bà mẹ có dị tật nghiêm trọng nhẹ hơn - và 2,4 trên 1.000 phụ nữ có con không bị khuyết tật tim.

Các nhà nghiên cứu đã cân nhắc các yếu tố khác - kể cả độ tuổi của phụ nữ khi sinh, và các hồ sơ bệnh án về các vấn đề sức khỏe như tiểu đường, béo phì và trầm cảm - cả trong và sau khi mang thai.

Những yếu tố này, đã không giải thích một cách đầy đủ mối liên quan giữa khuyết tật tim bẩm sinh và bệnh tim ở mẹ.

Các bà mẹ có con bị các khiếm khuyết bẩm sinh nghiêm trọng có khả năng bị nhập viện hơn 43% vì các vấn đề về tim, so với những bà mẹ không có con bị dị tật tim bẩm sinh.

Nếu con của họ có khuyết tật tim bẩm sinh ít nghiêm trọng hơn, nguy cơ của những bà mẹ này cao hơn 24%, các phát hiện cho thấy.

"Điều này không có nghĩa là bạn sẽ bị nhồi máu cơ tim," tiến sĩ Bauman nhấn mạnh. "Nó cũng có nghĩa là bạn cũng cần chăm sóc bản thân, đừng bỏ qua sức khỏe của chính mình."

Tiến sĩ Ali Zaidi chỉ đạo chương trình bệnh tim bẩm sinh dành cho người lớn tại Trung tâm Y tế Montefiore ở thành phố New York.

Tiến sĩ Zaidi đồng ý rằng phụ nữ không nên quá lo lắng bởi những phát hiện của nghiên cứu mới.

Ông cũng cho biết cần phải có thêm nhiều nghiên cứu để có nhiều hiểu biết hơn về tình trạng này - bao gồm cả vai trò của di truyền học, stress kéo dài hay các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn khác mà nghiên cứu này không thể giải quyết.

Tuy nhiên, tiến sĩ Zaidi cho rằng những phát hiện này khá hấp dẫn và nói rằng chúng đã gửi đến một thông điệp tới các bác sĩ.

Ông nói: "Có lẽ chúng ta cần tập trung nhiều hơn cho các bà mẹ. "Chúng ta nên xem xét nguy cơ tim mạch ở các bà mẹ và những gì có thể làm để giảm nhẹ nguy cơ này."

Tiến sĩ Zaidi lưu ý, mục tiêu này bao gồm các bước mà chúng ta cần - bao gồm ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và kiểm soát huyết áp tốt hơn.

Các phát hiện nghiên cứu đã được công bố trực tuyến ngày 2 tháng 4 tại tạp chí Circulation của Hiệp hội Tim mạch Mỹ.

*Theo webmd

Xem thêm:

Kiểm tra sức khỏe tim với bài toán đơn giản

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại