Mỹ công bố kết quả mới nhất về đòn tấn công tên lửa vào Syria: Trúng đích, hủy diệt

N. Tuấn Sơn |

Trong một cuộc họp mới diễn ra ở Lầu Năm Góc, tướng Kenneth McKenzie đã công bố chi tiết kết quả của đòn tập kích tên lửa chớp nhoáng của Mỹ và liên quân vào Syria.

Khi công bố kết quả chi tiết về đòn tập kích tên lửa của Mỹ và liên quân vào 3 mục tiêu ở Syria Tướng Kenneth McKenzie liên tục sử dụng các động từ mạnh như "chính xác, xóa sổ và hiệu quả". Cụ thể:

- Trung tâm nghiên cứu vũ khí hóa học Barzah bị đánh trúng bởi tổng cộng 76 quả tên lửa, trong đó có 57 quả tên lửa hành trình Tomahawk. Mục tiêu đã bị hủy diệt hoàn toàn.

- Cơ sở hạ tầng khu cất chứa vũ khí hóa học Him Shinshar gần Homs bị bắn trúng bởi 22 quả tên lửa của Mỹ, Anh và Pháp.

- Boong ke chứa vũ khí hóa học Him Shinshar gần Homs bị tấn công bởi 7 quả tên lửa Scout với kết quả trúng đích hoàn hảo.

Tướng McKenzie tuyên bố, kết quả sơ bộ trận đánh cho thấy chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ quân sự mà không bị Syria gây bất cứ sự khó dễ nào.

Trong khi đó, ở hướng ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố chi tiết về kết quả đánh chặn của phòng không Syria:

Có tổng cộng 71 trong số 103 quả tên lửa của Mỹ và đồng minh bắn vào đã bị phòng không Syria bắn hạ. Cụ thể:

- 4 quả tên lửa phóng vào khu vực sân bay quốc tế Damascus: Tất cả bị tiêu diệt.

- 12 quả tên lửa phóng vào khu vực sân bay quân sự Al-Dumayr: Tất cả bị tiêu diệt.

- 18 quả tên lửa phóng vào khu vực sân bay quân sự Baly: Tất cả bị tiêu diệt.

- 12 quả tên lửa phóng vào khu vực sân bay quân sự Shayarat: Tất cả bị tiêu diệt.

- 9 quả tên lửa phóng vào khu vực sân bay quân sự Mezzeh: 5 quả bị tiêu diệt.

- 16 quả tên lửa phóng vào khu vực sân bay quân sự Homs: 13 quả bị tiêu diệt.

- 30 quả tên lửa phóng vào khu vực Barzah và Jaramani: 7 quả bị tiêu diệt.

'Hố tử thần' tạo nên bởi tên lửa Mỹ và đồng minh ở Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại