NÓNG: Thừa thắng ở Syria, Nga sẽ đưa quân và vũ khí hiện đại vào Iraq - Quyết tận diệt IS?

Tuấn Sơn |

Hãng thông tấn TASS vừa dẫn nguồn tin ngoại giao Nga rằng nước này đã sẵn sàng hỗ trợ Iraq trong cuộc chiến chống IS. Liệu Nga sẽ đưa quân và vũ khí hiện đại vào chiến trường này?

TASS dẫn nguồn tin ngoại giao Nga cho rằng Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vẫn chưa bị tận diệt và trừng phạt, đồng thời khẳng định nước này chắc chắn sẽ hỗ trợ Iraq trong cuộc chiến chống IS ở quốc gia nhiều dầu mỏ bậc nhất ở Trung Đông.

Theo đó, Moscow sẵn sàng và tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ hiệu quả cho Chính phủ hợp hiến Iraq trong cuộc chiến của họ chống lại IS (tổ chức bị coi là khủng bố ở Nga), Thứ trưởng Bộ ngoại giao Nga Gennady Gatilov tuyên bố.

"Chúng tôi tự tin rằng Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS hiện vẫn chưa bị trừng phạt, do vậy, không có gì phải nghi ngờ về việc cần phải tiếp tục tiến hành các hoạt động truy quét", ông Gatilov phát biểu trong một cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

"Chúng tôi đánh giá cao những thành công gần đây của các lực lượng vũ trang Iraq trong chiến dịch truy quét các tay súng khủng bố IS, giải phóng những khu vực bị chiếm đóng khỏi sự kiểm soát của tổ chức Hồi giáo cực đoan này", Nhà ngoại giao cấp cao Nga chỉ ra trong cuộc họp.

"Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục cung cung cấp những sự hỗ trợ cả về chính trị và thực tiễn đối với lãnh đạo hợp hiến của Iraq", ông Gatilov nhấn mạnh.

NÓNG: Thừa thắng ở Syria, Nga sẽ đưa quân và vũ khí hiện đại vào Iraq - Quyết tận diệt IS? - Ảnh 1.

Những vũ khí hiện đại mà Iraq vừa nhận từ Nga gần đây.

Giải pháp mới của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nêu rõ rằng Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio sẽ thành lập một nhóm chuyên gia đặc biệt để giúp chính phủ Iraq điều tra các hoạt động tội phạm mang tính chất khủng bố của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS để sớm đưa ra xét xử.

Các chuyên gia hy vọng sẽ tìm thấy những bằng chứng xác thực về tội ác chiến tranh, diệt chủng và chống lại loài người. Nhóm chuyên gia sẽ phối hợp cùng các luật sư và chuyên gia phân tích tội phạm Iraq cùng những chuyên gia quốc tế để thực hiện công việc này với thời gian dự kiến sẽ kéo dài trong vòng khoảng 2 năm.

Sẽ có một cố vấn đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc được chỉ định đứng đầu nhóm điều tra tiến hành điều phối công việc.

Ông Gennady Gatilov không nêu rõ Moscow sẽ hỗ trợ Iraq cụ thể những gì, nhưng đâu đó đã có câu hỏi về việc liệu Nga có đưa quân và vũ khí vào Iraq hay không.

Được biết, hiện nay Iraq đã và đang mua nhiều vũ khí hiện đại từ Nga, bên cạnh nguồn cung cấp từ phương Tây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại