Nếu đang đứng tim vì mẫu tàu ngầm bí ẩn TQ sắp nhận, Mỹ sẽ thở phào khi nghe được điều này

QS |

Nhiều đồn đoán đang dấy lên xung quanh mẫu tàu ngầm hạt nhân mà Hải quân Trung Quốc sắp tiếp nhận.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, hôm 19/9, một trong những doanh nghiệp đóng tàu hải quân lớn nhất Trung Quốc bất ngờ tiết lộ rằng, Hải quân nước này sắp tiếp nhận một tàu ngầm hạt nhân mới.

Tập đoàn công nghiệp đóng tàu Trung Quốc (CSIC), cũng là đơn vị đang chế tạo tàu sân bay Trung Quốc, đã đăng lên tài khoản WeChat một bài viết đánh giá những thành tựu mà họ đã đạt được kể từ sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 (Đại hội 18) tháng 11/2012:

"5 năm sau Đại hội Đảng lần thứ 18 là giai đoạn đặc biệt đối với CSIC, ghi dấu việc bàn giao tàu sân bay đầu tiên - Liêu Ninh - cho hải quân, hạ thủy tàu sân bay nội địa đầu tiên, cũng như hoàn thiện mẫu tàu ngầm hạt nhân mới và tàu lặn khảo sát biển Jiaolong...".

Do bài viết không tiết lộ tên hay tên lớp của chiếc tàu ngầm được đề cập nên điều này đã trở thành đề tài bàn luận sôi nổi của cư dân mạng Trung Quốc.

Một số cư dân mạng và các fan quân sự Trung Quốc suy đoán rằng đó là Type 096 - mẫu tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất của nước này hiện nay.

Đây là mẫu tàu ngầm kế nhiệm của Type 094, có khả năng tấn công lục địa Mỹ.

Nếu đang đứng tim vì mẫu tàu ngầm bí ẩn TQ sắp nhận, Mỹ sẽ thở phào khi nghe được điều này - Ảnh 1.

Mô hình được cho là của tàu ngầm hạt nhân Type 096 lớp Tang của Trung Quốc.

Tuy nhiên, trái với ý kiến dư luận, chuyên gia quân sự Trung Quốc Song Zhongping cho rằng, mẫu tàu ngầm mà CSIC đề cập nhiều khả năng là Type 094 hoặc Type 093, chứ không phải là Type 096, bởi Type 096 quá tiên tiến, không thể hoàn thiện sớm như vậy.

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược, còn được gọi là tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo, có khả năng triển khai đầu đạn hạt nhân từ biển, mang lại khả năng tấn công trả đũa cho quốc gia gia vận hành chúng trong chiến tranh hạt nhân.

Điều đó có nghĩa khi đối phương đã phá hủy hoàn toàn các trận địa phóng trên bộ thì Trung Quốc vẫn còn có tàu ngầm hạt nhân có khả năng triển khai tên lửa.

Nếu đang đứng tim vì mẫu tàu ngầm bí ẩn TQ sắp nhận, Mỹ sẽ thở phào khi nghe được điều này - Ảnh 2.

Tàu ngầm hạt nhân Type 094 của Trung Quốc.

Bản báo cáo thường niên năm 2017 của Lầu Năm Góc về tình hình Quân đội Trung Quốc đã nhận định rằng, Trung Quốc có thể sẽ khởi đóng tàu ngầm hạt nhân tiên tiến Type 096 vào đầu những năm 2020, chúng sẽ được trang bị tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-3.

"Đây sẽ là vũ khí chủ lực trong lực lượng tác chiến hạt nhân của Trung Quốc. Hiện chỉ Nga và Mỹ có bộ ba hạt nhân đúng nghĩa (bao gồm tên lửa đạn đạo trên bộ, tàu ngầm hạt nhân chiến lược và máy bay ném bom) nhưng sớm hay muộn thì Trung Quốc cũng sẽ gia nhập danh sách này" - ông Song nói.

Trước đó, theo tờ Russian Military Analyst (trụ sở tại Moscow), tên lửa đạn đạo mới được thiết kế cho Type 096 ước tính có tầm bắn 11.000km, cho phép con tàu tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân trực tiếp nhằm vào lục địa Mỹ.

Một chuyên gia Mỹ cho biết, Type 096 thậm chí còn được cho là có thể phóng tên lửa xuyên qua các lớp băng. Dưới sự hộ tống của hạm đội tàu chiến mặt nước, Type 096 có thể tấn công Mỹ từ vùng biển Hawaii.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại