Bé gái bị bỏng và sẹo ở cánh tay suốt đời: Lời cảnh báo cho các bậc cha mẹ "chiều con"

Thanh Hương |

Việc thêm PPD vào một loại thuốc nhuộm thiên nhiên tên là lá móng để giúp hình xăm tối hơn và bền màu là nguyên nhân gây bỏng rộp và sẹo ở một bé gái.

Ngày nay, vì chiều con, nhiều bậc phụ huynh đã cho con đi xăm những hình xăm tạm thời lên tay hoặc chân. Thế nhưng, những rủi ro từ việc làm này hoàn toàn có thể xảy ra. Một bé gái 7 tuổi ở Đảo Wight, Anh đã bị bỏng và sẽ bị sẹo suốt đời cũng chính là từ hành động "chiều con" của bố mẹ em.

Hè năm nay, gia đình cô bé Madison Gulliver đã đi nghỉ ở Ai Cập. Kỳ nghỉ của gia đình vẫn tốt đẹp cho tới khi chị Sylvia, 43 tuổi, mẹ cô bé phải nhập viện vì bị viêm túi mật. Trong khi hồi phục, Madison và anh trai cô bé, Sebastian, 9 tuổi đã phải loanh quanh bên bên giường bệnh của mẹ hai ngày.

Vì thế, để thưởng cho sự ngoan ngoãn của con, anh Martin, 50 tuổi, đã cho cả hai đứa con của mình đi xăm hình tạm thời ở tiệm làm đẹp của khách sạn Fort Arabesque mà họ nghỉ lại tại Hurghada, Ai Cập.

Bé gái bị bỏng và sẹo ở cánh tay suốt đời: Lời cảnh báo cho các bậc cha mẹ chiều con - Ảnh 1.

Madison Gulliver xuất hiện những dấu hiệu bất thường trên cánh tay

Ngay lập tức Sebastian thấy ngứa nên đã đi rửa sạch hình xăm trên tay. Còn cô em Madison thì kém may mắn hơn, khi về nước hồi cuối tháng Bảy mới thấy xuất hiện những dấu hiệu bất thường trên cánh tay.

Vài ngày sau khi trở về nước, Madison bắt đầu thấy chỗ xăm gây ngứa. Sau đó, nó bị phồng rộp và khiến em rất đau đớn và sợ hãi. Gia đình đã phải đưa em đến một cơ sở chuyên điều trị bỏng hóa chất để điều trị những vết phồng rộp này. Tuy nhiên, có thể Madison sẽ phải mang những vết sẹo này suốt đời.

Ban đầu các bác sĩ nghĩ có thể dễ dàng lau những chỗ phồng rộp này đi, nhưng không thể vì chúng rất dày, thế nên họ đã phải cắt chúng đi. Hiện Madison phải đeo băng ép trên tay ít nhất là 6 tháng để làm giảm thiểu sẹo càng ít càng tốt.

Theo các chuyên gia y tế, một hóa chất có tên là para-phenylenediamine - PPD đã được thêm vào một loại thuốc nhuộm thiên nhiên là lá móng để giúp hình xăm tối hơn và bền màu hơn. Dù xuất hiện trong nhiều sản phẩm như kem chống nắng hay thuốc nhuộm tóc nhưng PPD thường được sử dụng với liều lượng rất ít.

Việc thêm PPD vào mực xăm được coi là một vấn đề với sức khỏe cộng đồng vì chất dễ gây dị ứng này thường gây ra những phản ứng mẫn cảm ở trẻ em.

Bé gái bị bỏng và sẹo ở cánh tay suốt đời: Lời cảnh báo cho các bậc cha mẹ chiều con - Ảnh 2.

Các bác sĩ đã phải cắt bỏ các vỉ dày để điều trị da bị bỏng bên dưới

Anh Martin cho biết, anh hoàn toàn không biết về những nguy hiểm này và kêu gọi những người đi du lịch, đặc biệt là các bậc phụ huynh nên cẩn thận hơn. Anh cũng thừa nhận đó là một phần lỗi của mình nhưng cũng là lỗi của tiệm làm đẹp vì họ đã dùng những hóa chất nguy hiểm với trẻ em.

Khách sạn Fort Arabesque đã gửi lời xin lỗi tới gia đình cô bé Madison và cho biết họ đã ngưng phục vụ dịch vụ xăm hình tại đây để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra trong tương lai.

Được biết Madison không phải là trường hợp đầu tiên tại Anh bị phản ứng khi xăm hình tạm thời trong kỳ nghỉ ở nước ngoài. Trước đó, Chloe Goodwin, cô gái 20 tuổi tới từ Anh cũng bị bỏng tương tự như vậy khi đi xăm hình tạm thời từ mực lá móng khi đang đi du lịch tại Bulgary.

Hay cậu bé Theo Luckett, 7 tuổi tới từ Cheltenham, Glos cũng bị bỏng khi đi xăm hình trong một kỳ nghỉ của gia đình tại Bulgary. Tệ hơn, với trường hợp của Theo Luckett, vì cậu bé bị dị ứng nặng hơn với chất PPD nên theo các bác sĩ, nếu cậu tiếp xúc gần chất này một lần nữa thì có thể nó sẽ khiến cậu ngừng thở và nguy hiểm đến tính mạng.

*Theo Thesun

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại