Vì sao Nga tiếp tục chế tạo tàu ngầm lớp Lada?

QS |

Việc thúc đẩy chế tạo các tàu ngầm diesel-điện lớp Lada cho thấy Nga sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng tàu ngầm phi hạt nhân.

Phát biểu bên lề Triển lãm IMDS-2017 hôm thứ Tư (28/6) tại St. Petersburg, Phó Tư lệnh Hải quân Nga Viktor Bursuk cho biết, các tàu ngầm diesel-điện lớp Lada sẽ trở thành dự án chủ lực của Nga trong công cuộc phát triển lực lượng tàu ngầm phi hạt nhân.

Ông Bursuk cho biết thêm rằng, dự án này sẽ được chế tạo với số lượng lớn và các tàu ngầm sẽ được hiện đại hóa, đặc biệt là trang bị hệ thống đẩy không khí độc lập (AIP).

Trong khi đó, ông Alexander Buzakov, Tổng giám đốc nhà máy đóng tàu Admiralteiskiye Verfi tại St. Petersburg - nơi thi công các tàu ngầm đề án 677 lớp Lada - tiết lộ rằng, tàu ngầm thứ tư và thứ năm thuộc đề án này sẽ được chế tạo trong vòng 5 năm tới.

Trước những tuyên bố trên về việc Nga tiếp tục dự án tàu ngầm lớp Lada, chuyên gia quân sự Mikhail Nenashev đã có cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Sputnik.

Theo ông Nenashev, "thông qua việc chế tạo số lượng lớn tàu ngầm diesel-điện đề án 677 lớp Lada trang bị hệ thống đẩy không khí độc lập (AIP), Nga sẽ tích cực phát triển lực lượng tàu ngầm phi hạt nhân".

Động thái này được xem là sự đáp trả của Nga trước việc Mỹ tăng cường phát triển lực lượng phi hạt nhân.

"Nếu chúng ta xem xét công nghệ đẩy không khí độc lập (cho phép tàu ngầm duy trì thời gian lặn lâu hơn) từ góc độ địa chính trị thì các tàu ngầm diesel-điện mang tên lửa, ngư lôi sẽ là một trong những vector để phát triển vũ khí phi hạt nhân" - ông Nenashev nói.

"Nhiều hệ thống mới đang được sử dụng trên tàu ngầm Sankt Peterburg lớp Lada, chủ yếu là thiết bị dẫn đường, radar, thiết bị tác chiến điện tử và an ninh mạng. Hiện con tàu này đang trải qua đợt thử nghiệm cuối cùng của Hạm đội phương Bắc" - vị chuyên gia cho biết thêm.

Tàu Sankt Peterburg, chiếc đầu tiên thuộc đề án 677, được khởi đóng vào tháng 12/1997 và được bàn giao cho Hải quân để thử nghiệm hoạt động trong tháng 4/2010.

Hai chiếc tàu ngầm khác thuộc lớp Lada cũng đã được đặt ky. Năm ngoái, tập đoàn đóng tàu thống nhất của Nga cho biết quá trình thi công hai tàu Kronstadt và Luki sẽ hoàn tất trong giai đoạn 2018-2019.

Tàu ngầm lớp Lada có lượng giãn nước 1.800 tấn, có thể lặn sâu 350m, tốc độ di chuyển tối đa khi lặn là 21 hải lý/h.

Theo Sputnik, tàu ngầm lớp Lada trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533mm, có thể bắn tên lửa Kalibr. Chúng được thiết kế để bảo vệ các cơ sở hải quân, khu vực ven biển và các tuyến đường thông tin liên lạc trên biển.

Tàu ngầm Lada có thể đối phó hiệu quả với các tàu mặt nước và tàu ngầm của đối phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại