*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong một đoạn video dài 15 giây, có thể thấy chiếc tàu ngầm mới đang từ từ di chuyển qua nơi có vẻ như là một con sông với sự hỗ trợ của một cặp tàu lai dắt.
Sau nhiều năm nghiên cứu phát triển, Nhật Bản đã cho ra đời lớp tàu ngầm phi hạt nhân tàng hình thế hệ mới Taigei – xương sống lực lượng tàu ngầm của đất nước Mặt Trời mọc trong các thập kỷ tới.
Xác định danh tính tàu ngầm không phải là điều dễ dàng và nhầm lẫn cũng là điều thường xảy ra, ngay cả khi đã chụp được ảnh tàu ngầm nổi lên mặt nước.
Ở một số khía cạnh trong lĩnh vực vũ khí này, Nga rõ ràng đang dẫn trước nhưng chắc chắn năng lực của Trung Quốc không nên bị xem nhẹ.
Những thông tin tình báo mới nhất cho thấy, Trung Quốc có thể sẽ sớm thường trực bố trí các tàu sân bay do nước này sản xuất trên Biển Đông.
Tàu ngầm phi hạt nhân mới của Nga mang tên Piranha P-750B sở hữu hệ thống phát điện kín sẽ được trang bị tên lửa hành trình Kalibr, thủy lôi và ngư lôi.
Dàn tàu ngầm phi hạt nhân của Đức được áp dụng công nghệ chế tạo và vũ khí tiên tiến hàng đầu thế giới khiến các đối thủ luôn phải dè chừng.
Nga vừa hạ thủy chiếc tàu ngầm tàng hình điện – diesel thứ 2 có tên Kronshtadt thuộc Dự án 677 lớp Lada.
Theo báo chí Nga, Ấn Độ đã công bố đấu thầu cung cấp tàu ngầm phi hạt nhân cho hải quân nước này.
Việc thúc đẩy chế tạo các tàu ngầm diesel-điện lớp Lada cho thấy Nga sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng tàu ngầm phi hạt nhân.
"Chúng ta không giống một số quốc gia chỉ chăm chăm bán vũ khí để kiếm tiền, chúng ta hỗ trợ công nghệ cho các khách hàng nước ngoài, giúp họ mở rộng ngành CN quân sự" - ông Li nói.
Sau khi tuyên bố công nghệ động cơ AIP của Nga có thể khiến phương Tây thèm muốn, Moskva đã thừa nhận sự thật khiến nhiều người bất ngờ.