Trực thăng quân sự Trung đoàn 917 chính thức chuyển từ Tân Sơn Nhất về Cần Thơ

Bình Nguyên |

Hôm qua, 25/04, Bộ Quốc phòng đã chính thức bàn giao công trình cải tạo nâng cấp sân bay Cần Thơ để đón nhận trực thăng quân sự của Trung đoàn 917 từ Tân Sơn Nhất về hoạt động.

Vượt thời gian 6 tháng

Theo Báo PK-KQ, hôm qua, 25/04/2017, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị nghiệm thu, bàn giao công trình Dự án cải tạo, nâng cấp Sân bay Cần Thơ (Quân chủng PK-KQ) với tổng vốn đầu tư 817 tỷ đồng.

Được biết, Dự án được khởi công ngày 15/05/2016, đến nay đã hoàn thành toàn bộ 28 gói thầu, vượt thời gian dự kiến 6 tháng.

Có được kết quả trên là nhờ sự nỗ lực của các nhà thầu, nhanh chóng thực hiện và hoàn thành các hạng mục công trình, với chất lượng cao nhất, để sớm bàn giao cho Sư đoàn không quân 370 mà trực tiếp là Trung đoàn 917 đưa máy bay trực thăng quân sự chuyển sân từ Tân Sơn Nhất về huấn luyện sẵn sàng chiến đầu và thực hiện các nhiệm vụ khác.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhất trí nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Dự án cải tạo, nâng cấp Sân bay Cần Thơ thực hiện 8 nhóm công trình gồm:

- Nhóm công trình khu sân bay; nhóm công trình điều hành bay và chuẩn bị bay;

- Nhóm công trình phục vụ kỹ thuật hàng không và kỹ thuật sân bay;

- Nhóm kho tàng; nhóm nhà và các công trình phục vụ làm việc, sinh hoạt;

- Nhóm mạng lưới kỹ thuật; nhóm thiết bị doanh cụ; nhóm thiết bị thông tin, xe máy chuyên dùng.

Trực thăng quân sự Trung đoàn 917 chính thức chuyển từ Tân Sơn Nhất về Cần Thơ - Ảnh 1.

Các đại biểu tham quan các công trình của Dự án. Ảnh: Báo PK-KQ

Trực thăng quân sự Trung đoàn 917 chính thức chuyển từ Tân Sơn Nhất về Cần Thơ - Ảnh 2.

Các bên ký kết biên bản bàn giao công trình dự án cho Sư đoàn 370. Ảnh: Báo PK-KQ

Trực thăng quân sự về miền sông nước Tây Nam Bộ

Như vậy, tới năm 2017 này sân bay Cần Thơ mới chính thức tiếp nhận các máy bay trực thăng quân sự của Trung đoàn 917 về đóng quân, nhưng trên thực tế, căn cứ này hàng năm vẫn đón các chuyến bay của đơn vị hoạt động tại đây theo nhiệm vụ huấn luyện thường xuyên hoặc thực hiện các nhiệm vụ đột xuất.

Trước đó, Trung đoàn 917 có căn cứ chính tại sân bay Tân Sơn Nhất, với nhiệm vụ hiện nay là huấn luyện chiến đấu, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển quân sự và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác trên đất liền cũng như trên vùng biển và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Nhiều năm liền, Trung đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ, hoàn thành và vượt chỉ tiêu về giờ bay, huấn luyện các khoa mục bay cả ngày lẫn đêm, từ đơn giản đến phức tạp, bay đơn hoặc bay đôi, bay biển xa, bay biển đêm, bay xa đêm, bắn ném đạn thật, tham gia huấn luyện phối hợp quân binh chủng hợp thành tại địa bàn….

Trực thăng của trung đoàn đã nhiều lần thực hiện các chuyến bay nhiệm vụ ra quân đảo Trường Sa. Điển hình là chuyến bay chuyển quân nhân từ đảo Song Tử Tây về đất liền cấp cứu, điều trị ngày 21/08/2016.

Trực thăng quân sự Trung đoàn 917 chính thức chuyển từ Tân Sơn Nhất về Cần Thơ - Ảnh 3.

Tổ bay trực thăng Mi-171E, số hiệu 8431. Ảnh: Báo PK-KQ.

Tổ bay trực thăng Mi-171E, số hiệu 8431 đã cất cánh từ Sân bay Biên Hòa bay ra đảo Song Tử Tây. Sau gần 4 giờ bay, chiếc trực thăng đã hạ cánh xuống đảo để chuyển bệnh nhân về đất liền điều trị. Đúng 15 giờ 35 phút, chiếc trực thăng đã hạ cánh an toàn xuống Sân bay Tân Sơn Nhất.

Trung đoàn 917 mang tên Đoàn không quân Đồng Tháp hiện được biên chế nhiều loại máy bay trực thăng hiện đại, trong đó gồm Mi-8, Mi-17 (các biến thể) xuất xứ từ Nga và trực thăng UH-1 đã qua đại tu, nâng cấp có xuất xứ từ Mỹ.

Trực thăng quân sự Trung đoàn 917 chính thức chuyển từ Tân Sơn Nhất về Cần Thơ - Ảnh 4.

Trực thăng Trung đoàn 917 tham gia nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại sân bay Cà Mau. Ảnh: QĐND.

Hy vọng, tại sân bay Cần Thơ, Trung đoàn 917 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị 2 lần được tuyên dương Anh hùng LLVTND để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại