Trong 72 năm qua, chỉ có 2 tàu ngầm từng đánh chìm tàu chiến đối phương

QS |

Tàu ngầm là "sát thủ diệt hạm" chuyên nghiệp trong thế chiến II, thế nhưng tình hình đã thay đổi sau năm 1945.

Theo trang We are the Mighty (WATM), trong thời kỳ thế chiến II, có tới 3.474 tàu chiến của quân Đồng Minh từng nếm đòn của tàu ngầm U-boat Đức Quốc xã.

Ngược lại, các tàu ngầm của quân Đồng Minh tại Thái Bình Dương đã đánh chìm 1.314 tàu thương mại và tàu hải quân của Nhật Bản.

Tuy nhiên, kể từ năm 1945 trở đi, tàu ngầm đã trải qua một giai đoạn gần như không có thành tích nào đáng kể như trước. Đa phần các đợt khai hỏa từ tàu ngầm sau này là bắn tên lửa hành trình nhằm vào các mục tiêu trên bộ.

Chỉ có duy nhất 2 tàu ngầm từng đánh chìm tàu đối phương trong hơn 70 năm kể từ khi Thế chiến II kết thúc.

1. PNS Hangor

Tàu ngầm diesel-điện PNS Hangor của Hải quân Pakistan (thuộc lớp Daphne do Pháp chế tạo) đã lập chiến công trong cuộc chiến tranh giữa Ấn Độ-Pakistan năm 1971, khi tham gia các chiến dịch trên biển Ả Rập.

Theo military-today.com, tàu ngầm lớp Daphne có lượng giãn nước 1.043 tấn, tốc độ tối đa 16 hải lý, trang bị 12 ống phóng ngư lôi.

Trong 72 năm qua, chỉ có 2 tàu ngầm từng đánh chìm tàu chiến đối phương - Ảnh 1.

Tàu ngầm PNS Hangor được triển khai trong những ngày đầu cuộc chiến tranh Ấn Độ-Pakistan năm 1971. Ảnh: Wiki

Ngày 9/12/1971, tàu Hangor phát hiện 2 khinh hạm Ấn Độ gần vị trí mà nó hoạt động. Thuyền trưởng của tàu đã ra lệnh lặn sâu xuống và sẵn sàng tấn công.

Hai khinh hạm của Ấn Độ là các tàu INS Khukri và INS Kirpan, thuộc lớp Blackwood. Đây là 2 trong tổng số 3 khinh hạm do Anh chế tạo cho Hải quân Ấn Độ để tuần tra khu vực.

Những khinh hạm này được thiết kế để săn tàu ngầm. Tuy nhiên lần này, chúng đã bị tàu ngầm săn đuổi.

Trong 72 năm qua, chỉ có 2 tàu ngầm từng đánh chìm tàu chiến đối phương - Ảnh 2.

INS Khukri là khinh hạm đầu tiên bị tàu ngầm đánh chìm kể từ sau Thế chiến II. Ảnh: Wiki

Theo trang Bharat-Rakshak.com. tàu ngầm Hangor đã phóng ngư lôi vào chiếc Kirpan nhưng trượt mục tiêu. Tàu Kirpan phát hiện mình bị tấn công và đáp trả bằng hệ thống cối chống ngầm nhưng sau vài loạt bắn, hệ thống này bỗng ngừng hoạt động.

Không để phí thời gian, tàu Hangor quay sang tấn công chiếc Khukri và quả ngư lôi đã phát nổ phía dưới thùng nhiên liệu của tàu Ấn Độ.

Sau một vài phút lúng túng vì trục trặc, chiếc Kirpan quay trở lại phản công. Tàu Hangor bắn quả ngư lôi thứ 3 và ngay lập tức chuyển hướng, tìm cách thoát ra ngoài với vận tốc tối đa.

May mắn cho tàu Hangor, quả ngư lôi này đã phát nổ gần phía đuôi tàu Kirpan, khiến nó hư hại nghiêm trọng và không thể tiếp tục hoạt động.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, đây là câu chuyện do phía Pakistan kể lại. Theo phía Ấn Độ thì cả 2 quả ngư lôi đều đánh trúng tàu Khukri, còn tàu Kirpan phát hiện ra một quả ngư lôi khác vọt qua tàu.

Lúc này, tàu Kirpan đứng giữa 2 lựa chọn: một là lặn xuống và cứu hộ thủy thủ đoàn của tàu Khukri nhưng sẽ gặp nguy hiểm trước tàu ngầm của Pakistan; hai là rời khỏi khu vực này, khắc phục hệ thống cối bị hỏng, sau đó quay trở lại với các tàu tăng cường để tiến hành chiến dịch cứu hộ và săn lùng tàu ngầm.

Theo phía Ấn Độ, chiếc Kirpan đã khôn ngoan khi lựa chọn phương án 2. Song, nó cũng gây nhiều tranh cãi trên phương diện đạo đức.

Mặc dù bị thiệt hại 1 khinh hạm nhưng tới cuối cùng, Ấn Độ vẫn giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh này.

Còn tàu ngầm Hangor về sau đã được Pakistan lưu giữ thành bảo tàng.

2. HMS Conqueror

HMS Conqueror là tàu ngầm hạt nhân duy nhất từ năm 1945 cho tới nay từng đánh chìm tàu chiến đối phương.

Conqueror là tàu ngầm lớp Churchill với lượng giãn nước 5.400 tấn, được trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533mm.

Nó có tốc độ tối đa 28 hải lý/h và không cần tái nạp pin. Điều đó cho phép nó đến được Nam Đại Tây Dương sau khi Argentina chiếm đóng quần đảo Falkland năm 1982, làm bùng nổ chiến tranh Falkland.

Trong 72 năm qua, chỉ có 2 tàu ngầm từng đánh chìm tàu chiến đối phương - Ảnh 3.

Tàu tuần dương ARA Gen. Belgrano trước chiến tranh Falkland. Ảnh: Wiki

Trong cuộc chiến này, tàu tuần dương ARA Gen. Belgrano của Argentina đã không có cơ hội sống sót. Theo trang GlobalSecurity.org, tàu tuần dương này có lượng giãn nước 12.300 tấn, được trang bị 15 pháo hạm cỡ 152mm, 8 pháo hạm cỡ 127mm, cùng pháo phòng không hạng nhẹ.

Khi Gen. Belgrano đi vào vùng đặc quyền mà Anh thiết lập, tàu ngầm Conqueror được triển khai để theo dõi con tàu của Argentina.

Ngày 2/5/1982, tàu Conqueror nhận được lệnh tấn công. Con tàu đã phóng 3 quả ngư lôi Mark 8 nhằm vào tàu Gen. Belgrano và có 2 quả trúng mục tiêu. Chiếc Gen. Belgrano đã chìm xuống với 323 thành viên trên tàu.

Cuộc tấn công của tàu Conqueror đã khiến lực lượng còn lại của hạm đội Argentina phải rút lui về cảng. Sau này, quân Anh đã tái chiếm quần đảo Falkland.

Trong 72 năm qua, chỉ có 2 tàu ngầm từng đánh chìm tàu chiến đối phương - Ảnh 4.

Ảnh chụp năm 2006 khi chiếc Conqueror (bên phải) đang chờ được tháo dở. Ảnh: Wiki

Tới năm 1990, tàu Conqueror được đưa ra khỏi biên chế.

WATM cho biết, chiếc Conqueror đã bị tháo dỡ. Theo một số nguồn tin mở thì kính tiềm vọng, cabin của thuyền trưởng và bảng điều khiển chính trong phòng điều khiển của con tàu đã được đem trưng bày trong bảo tàng tàu ngầm Hải quân Hoàng gia ở Gosport.

*** We are the Mighty là một trang web chuyên về thông tin giải trí và đời sống của cộng đồng quân đội Mỹ. Facebook của trang này hiện có hơn 1 triệu lượt like

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại