Bộ trưởng Tiến chỉ đạo "không bao biện" cho lái xe đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân

Hoàng Đan |

Theo ông Trường, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo phải kiểm tra, xử lý nghiêm đối với lái xe biển xanh của Vụ Kế hoạch - Tài chính đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân.

Lên quan đến việc xe Toyota Prado mang biển xanh của Bộ Y tế đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân, ông Nguyễn Xuân Trường, Chánh văn phòng Bộ Y tế cho biết, Bộ đã yêu cầu lái xe của Vụ Kế hoạch - Tài chính trong sáng mai (10/4) phải đến trình diện cơ quan Cảnh sát giao thông.

Đồng thời, Vụ cũng phải giải trình rõ với lãnh đạo Bộ về việc lái xe đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân.

"Lỗi đến đâu phải nhận, nộp phạt và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã chỉ đạo, các đơn vị không bao biện cho lái xe vi phạm, yêu cầu kiểm tra và xử lý nghiêm theo đúng quy định. 

Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu Vụ Kế hoạch - Tài chính rút kinh nghiệm, giáo dục đội ngũ lái xe toàn cơ quan", ông Trường nói.

Trước đó, lãnh đạo Đội CSGT số 2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP Hà Nội khẳng định, đơn vị không phân luồng cho phép ô tô chạy ngược chiều trên cầu Nhật Tân.

Về điều này, Chánh văn phòng Bộ Y tế cho rằng: "Trong văn bản giải trình có nêu rõ, không phải cảnh sát điều tiết mà có thể ai đó ở trên địa bàn hướng dẫn cho các xe quay đầu".

Cùng với đó, trong ngày 8/4, chị Trịnh T.H. (SN 1986, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội), một trong 5 tài xế điều khiển ô tô đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân, đã đến làm việc với Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng PC67 - CATP Hà Nội).

Theo đó, chị T.H. thừa nhận khi thấy hiện tượng tắc đường kéo dài và quan sát từ xa thấy có tai nạn, có khói bốc lên. Do đó, chị đã quay đầu xe cùng các xe khác, vào lúc này, không có bất cứ CSGT nào ra hiệu lệnh cho phép quay đầu xe.

Đội CSGT số 2 cũng đã cử cán bộ đến tận nơi 5 lái xe vi phạm để mời lên cơ quan chắc năng làm việc. Tuy nhiên, đến ngày hôm qua (8/4) mới có 1 lái xe đến trình diện và nộp phạt, còn 4 lái xe đều có lý do vào cuối tuần. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại