Bác sĩ cảnh báo: Muốn không mắc ung thư nguy hiểm, hãy chung tình

Tiểu Nhã |

Theo các chuyên gia về ung thư và sản khoa thì 95 % ung thư cổ tử cung có thủ phạm là HPV, đây là một loại vi rút lây qua đường tình dục.

Cái kết đắng do chồng mang đến

Câu chuyện của chị Lê Thị Thuỷ trú tại Nông Cống, Thanh Hoá, từng điều trị tại Bệnh viện K 3 Hà Nội khiến các bác sĩ khoa ngoại phụ khoa coi như bài học để nhiều chị em phụ nữ rút kinh nghiệm.

Chị Thuỷ bị ung thư cổ tử cung năm 43 tuổi, khi phát hiện bệnh đã ở giai đoạn 3 B. Cái đầu trọc lóc của chị dường như chưa đủ để chồng chị tỏ ra ân hận.

Chồng chị Thuỷ vốn là bạn học của chị. Hai vợ chồng cưới nhau từ năm 20 tuổi. Đến năm 23 tuổi họ sinh con gái đầu lòng và có với nhau 3 mặt con.

Tuy nhiên, chồng chị không bao giờ vun vén cho gia đình mà anh là người thích ham chơi, có mối quan hệ lăng nhăng.

Chị Thuỷ kể, ngày anh làm lái xe taxi ở Hà Nội, anh còn đưa cả bạn gái về nhà chơi dù đã có vợ con. Thế rồi, anh truyền vi rút HPV sang cho vợ khiến chị phải chịu đau đớn đi chấm sùi mào gà. Lúc ấy, chị Thuỷ đang mang thai con thứ 3.

Vì nghĩ vợ đang bầu bí nên anh "giải ngố" bên ngoài, chị Thuỷ làm ngơ nhưng chưa đủ anh ta thường xuyên có quan hệ bất chính.

Chị Thuỷ đã nếm trải cả bệnh lậu, bệnh sùi mào gà do chồng mang sang, giờ lại đến căn bệnh ung thư do vi rút HPV lây qua đường tình dục.

Cả đời chị chỉ biết đến chồng và con. Không ngờ, việc ngoại tình của chồng mang đến những thiệt thòi cho chị và giờ là bệnh tật.

Chị Thuỷ kể, cách đây 5 tháng, chị bị đau bụng vùng chậu, đi tiểu bất thường, hay đi tiểu và buốt. Chị đi khám ở bệnh viện tư nhân bác sĩ cho rằng sỏi thận và cho uống thuốc sỏi thận.

Tuy nhiên, bệnh không đỡ mà ngày càng đau. Chu kỳ kinh nguyệt bất thường, có khí hư rất lạ, màu hồng nhờ nhờ như máu cá.

Bác sĩ cảnh báo: Muốn không mắc ung thư nguy hiểm, hãy chung tình - Ảnh 1.

Chị Thuỷ ra Hà Nội khám sản, bác sĩ siêu âm đầu dò phát hiện tử cung bất thường và khuyên chị nên đi sàng lọc ung thư. Kết quả chẩn đoán của Bệnh viện K là ung thư cổ tử cung giai đoạn 3.

Khi nghe bác sĩ nói đến bệnh ung thư và giải thích trong tế bào xét nghiệm có vi rút HPV, hỏi về đời sống tình dục hai vợ chồng, nước mắt chị Thuỷ mặn chát.

Người ta nói ung thư là án tử hình nhưng chị Thuỷ khóc "Tôi có phạm tội gì đâu mà phải chịu án tử hình này".

Thủ phạm là HPV

Ung thư cổ tử cung là một trong những căn bệnh có tỷ lệ mắc cao hàng đầu ở phụ nữ và đang là nỗi ám ảnh của nhiều người. Điều đáng nói, đây là căn bệnh đang ngày càng gia tăng về số lượng, đặc biệt ở các nước đang phát triển.

Nói về thủ phạm gây ung thư cổ tử cung, PGS.TS Vũ Bá Quyết, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, hầu hết các trường hợp mắc ung thư cổ tử cung là do người bệnh nhiễm virus HPV.

Người ta tìm ra có đến 99% nguyên nhân gây ung thư cổ tử cung là do HPV. Đây là loại vi rút lây qua đường quan hệ tình dục.

Bình thường, HPV có hơn 100 tuýp nhưng người ta tìm thấy 14 tuýp có nguy cơ cao gây ra loại ung thư này, trong đó, có 2 tuýp nguy cơ cao và độc nhất là tuýp16 và tuýp 18.

Bác sĩ cảnh báo: Muốn không mắc ung thư nguy hiểm, hãy chung tình - Ảnh 2.

Ung thư cổ tử cung ở giai đoạn đầu rất ít dấu hiệu nên không phải ai cũng dễ dàng phát hiện đi kiểm tra bệnh sớm.

Dấu hiệu ung thư cổ tử cung chỉ xuất hiện rõ ràng khi các tế bào ác tính phát triển nhanh và xâm lấn vào các tổ chức lân cận.

Biểu hiện bằng các triệu chứng như chảy máu âm đạo bất thường, trong đó chảy máu sau khi quan hệ tình dục, chảy máu khi đã mãn kinh, chảy máu ngoài kỳ kinh.

Hoặc kỳ kinh kéo dài bất thường, tiết dịch âm đạo bất thường, dịch có thể lẫn máu, có màu vàng, xuất hiện giữa kỳ kinh hoặc sau mãn kinh, đau khi giao hợp, đau vùng chậu…

Giống như các bệnh ung thư khác, PGS Quyết cho biết ung thư cổ tử cung có thể chữa khỏi, nếu được phát hiện sớm. Vì vậy, lời khuyên của bác sĩ với chị em phụ nữ là nên đi khám sức khỏe định kỳ tại các cơ sở y tế có uy tín về sản khoa.

Khi có dấu hiệu bất thường như ra khí hư nhiều có mùi, sau giao hợp ra máu hãy đi khám ngay.

Cho dù người bệnh có chảy máu 1 lần cũng cần phải làm các xét nghiệm kiểm tra vì tổn thương có thể tiến triển mà trong một thời gian dài không gây chảy máu lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại