[VIDEO] Xe tăng Leopard 2 ngoạn mục chinh phục thử thách khó nhằn

Ly Vy |

Trong đoạn video đăng tải trên trang mạng Foxtrot Alpha, chiếc xe tăng Leopard 2 đã có màn thử nghiệm "đáng kinh ngạc".

Thử thách khó nhằn này là một hào chống tăng rộng 3,5m, sâu 1,5m và chiếc xe tăng Leopard 2 có nhiệm vụ phải vượt qua.

Màn thử nghiệm đáng kinh ngạc của xe tăng Leopard 2

Chiếc đầu tiên sử dụng phương pháp thông thường nhất là di chuyển từ từ qua chướng ngại, với động cơ cực kỳ khỏe của mình, Leopard 2 có thể từ từ đi qua hào sâu và thậm chí còn làm vỡ một mảng đất lớn khi nó vượt lên.

Chiếc thứ 2 lại có một phương pháp khác và ấn tượng hơn nhiều khi chỉ đơn giản là dùng tốc độ cao vượt qua.

Mặc cho chiều rộng của hào chống tăng lên đến 3,5m nhưng xe tăng Leopard 2 không hề gặp bất cứ trở ngại gì, điều này có thể cho thấy rằng động cơ và độ cân bằng của loại xe tăng này rất tốt.

Leopard 2 là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực hiện được hơn 20 quốc gia trên thế giới sử dụng. Chiếc đầu tiên được đưa vào biên chế quân đội Tây Đức vào năm 1979 và cho đến nay đã có khoảng 3.500 chiếc được chế tạo.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A6.
Xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A6.

Xe có chiều dài 9,97m, rộng 3,75m, cao 3m, khối lượng 62,3 tấn, tổ lái 4 người. Và mặc dù có khối lượng lớn nhưng nhờ được trang bị động cơ V-12 MTU MB 873 nên Leopard 2 đạt được tốc độ tối đa lên đến 72km/giờ, tầm hoạt động 550km.

Về vũ khí trang bị, pháo chính trên Leopard 2 là loại pháo nòng trơn Rheinmetall cỡ nòng 120mm phiên bản L44 hoặc L55, có thể bắn được các loại đạn xuyên phá cũng như tên lửa chống tăng. Đây cũng là loại pháo được trang bị trên xe tăng chủ lực M1 Abrams của Mỹ.

Ngoài ra, nó còn được trang bị 1 súng máy đồng trục cỡ 7,62mm, 1 súng máy phòng không cỡ nòng tương tự (các xe tăng Leopard 2 của Đức dùng súng máy MG 3, xe tăng của Hà Lan và Singapore dùng súng máy FN MAG).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại