Thêm những bất ngờ thú vị về... "cô bé"

Eva |

“Cô bé” chứa đựng biết bao điều bí ẩn về phái đẹp. Có những khám phá sẽ làm bạn bất ngờ.

1. “Cô bé” định hình khoảng 4 tháng trước khi bạn được sinh ra

Tất cả các bào thai đều có những mô sinh dục giúp bào thai đó phát triển thành giới tính nam hay nữ. Sau khoảng 10 tuần đầu tiên, nếu DNA cho biết thiên thần mới sẽ là của nam thì “cậu bé tí hon” dần hình thành.

Và nếu là nữ thì “cô bé tí hon” cũng bắt đầu lộ dạng. Đây là kết luận của tiến sỹ Susan Kellogg, giám đốc Viện nghiên cứu sức khoẻ giới tính ở Philadelphia, Mỹ.

2. Không phải ai cũng có màng trinh

Màng trinh là một lớp mô mỏng che chắn lối vào âm đạo của nữ giới.

Những bạn nữ không bị chảy máu trong lần đầu quan hệ thì có thể màng trinh đã bị mất trong quá trình chơi thể thao hoặc dùng tampon hoặc cũng có thể không có ngay từ khi mới được sinh ra.

Ngoài ra, cũng có một số người có màng trinh quá dày khiến cho “dụng cụ” của người đàn ông không thể nào xuyên thủng và kết quả là họ phải đi đến bác sĩ để phá lớp màng đó mới có thể quan hệ được.

3. "Cô bé" là một phần của bụng dưới

Nhiều người ngây thơ nghĩ rằng “cô bé” chỉ là phần phía ngoài có thể nhìn thấy được. Thực tế không phải như vậy.

Mặc dù âm vật, môi âm hộ và niệu đạo (đường dẫn nước tiểu) đều nằm sâu phía trong nhưng tất cả có mối liên hệ mật thiết với nhau và là một bộ phận có tính chất bản năng của cơ thể.

Về cấu tạo, “cô bé” bao gồm các bó cơ chắc khoẻ, ẩm ướt kéo dài khoảng 8-9 cm từ môi âm hộ đến vùng chậu. Điểm cuối cùng của “cô bé” là ở cổ tử cung, một đoạn ống hẹp mở lối đi vào tử cung.

Chức năng của “cô bé” là mang đến cho bạn khoái cảm trong “chuyện ấy”, điều này ai cũng biết, ngoài ra “cô bé” còn giúp bạn gái có kinh nguyệt, là đường đi của tinh binh và đồng thời là lối ra của những đứa trẻ.

4. 3 cm đầu tiên là vùng nhạy cảm nhất

Mặc dù hai phần ba phía trong của “cô bé” cũng là một vùng nhạy kích thích tình dục nhưng vẫn không thể bằng 3 cm đầu tiên được bởi đây chính là điểm chót cùng của các dây thần kinh.

Tiến sỹ Patti Britton, một chuyên gia trị liệu ở Los Angeles khẳng định.

5. Càng “bận rộn” càng tốt

Một sự thật khá tuyệt vời là cả việc bạn tự solo với “cô bé” lẫn tận hưởng cảm giác thăng hoa cùng người ấy đều khiến cho “cô bé” thêm khoẻ mạnh và phấn chấn.

Sự co bóp của các bó cơ khi hưng phấn hay khi cao trào có thể coi như một sự tập luyện cần thiết để “cô bé” trở nên dẻo dai và sung sức.

Thêm vào đó, màn dạo đầu luôn rất cần thiết để đảm bảo độ ẩm ướt cho “cô bé” trước khi vào cuộc.

6. Mỗi "cô bé" có một độ ẩm khác nhau

Khi hưng phấn, những bức tường bên trong của “cô bé” trở nên cực kỳ nhạy cảm và “rỉ mồ hôi” một cách rất tự nhiên. Tuy nhiên, mỗi phụ nữ lại có lượng nước không giống nhau.

Trong khi “cô bé” của một số người “đổ mồ hôi” rất nhiều thì cũng có không ít người lượng ẩm chỉ ở mức vừa phải. Và cả hai hiện tượng trên đều rất bình thường, các chị em không cần phải lo lắng gì cả.

7. Là nơi ẩn chứa của hàng tấn vi khuẩn

Chúng ta biết đến những khả năng tuyệt vời của “cô bé” nhưng nhiều khi lại quên mất rằng có khoảng 15 loại vi khuẩn “làm tổ” ở trong vùng nhạy cảm đó.

Sự có mặt đáng ghét của những vi khuẩn này tạo ra một môi trường acid ở bên trong và có ảnh hưởng đến sự sinh sản của phôi thai.

8. Ngày cao điểm phải vận chuyển ra ngoài khoảng 2 thìa cà phê chất thải

Trong những ngày rụng trứng, sự tăng lên hơn hẳn của hormone khiến cho “cô bé” phải vất vả hơn với việc vận chuyển ra ngoài khoảng 2 thìa cà phê chất thải.

Những chất thải này bắt nguồn từ cổ tử cung, bao gồm xác chết của những tế bào và đi ra ngoài bằng “mật đạo”.

Những ngày bình thường khác trong tháng, “cô bé” nhàn nhã hơn với nhiệm vụ vận chuyển chỉ nửa thìa cà phê mỗi ngày.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại