Bị chồng dùng điếu cày đánh choáng váng vợ liền vác dao truy sát

Hoàng Hải |

Sau khi bị chồng dùng điếu cày đánh khiến bản thân bị choáng váng, chị Nguyễn Thị Xinh đã dùng dao chém nhiều nhát vào người anh Thanh khiến nạn nhân bị thương nặng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc vợ dùng dao truy sát chồng xảy ra trên địa bàn xã Đồng Liên.

Theo đó, vào ngày 24/9, khi ban lãnh đạo xóm Xuân Đám (xã Đồng Liên, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) tổ chức họp tại nhà văn hóa của xóm để bàn về việc tổ chức tết trung thu cho các cháu thiếu nhi trong xóm.

Trong lúc đang họp, bà Vũ Thị An (trú tại xóm Xuân Đám) hốt hoảng chạy đến thông báo việc anh Vũ Văn Thanh (SN 1970, con trai bà An) bị vợ mình là chị Nguyễn Thị Xinh (SN 1979) dùng dao chém nhiều nhát gây thương tích.

Ngay lập tức, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc và thông báo công an xã.

Thông tin ban đầu, giữa vợ chồng anh Thanh có sự mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc xô xát, anh Thanh có dùng điếu cày đánh vợ khiến chị Xinh bị choáng váng.


Căn nhà gia đình anh Thanh đang sinh sống.

Căn nhà gia đình anh Thanh đang sinh sống.

Sau khi nằm nghỉ hết cơn choáng do bị chồng dùng điếu cày đập vào đầu, chị Xinh đã lẳng lặng đi vào nhà trong tìm được một con dao và chạy ra chém chồng nhiều nhát khiến anh Thanh bị thương nặng.

Ngay sau đó, được sự can ngăn kịp thời của mọi người nên anh Thanh đã được đưa đi cấp cứu tại trạm y tế xã. Sau khi được đưa ra trạm y tế xã để sơ cứu vết thương, gia đình tiếp tục đưa anh Thanh đến Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên điều trị.

Về phần chị Xinh vì bị chồng đánh vào đầu nên cũng được đưa đi trạm y tế xã để kiểm tra sức khỏe. Xong do chị Xinh tỉnh táo nên phía công an đã mời lên trụ sở để làm bản tường trình, cũng như lấy lời khai về vụ việc.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Phương – Trưởng xóm Xuân Đám cho biết, nhận được tin báo của gia đình anh Thanh, lãnh đạo xóm cùng lực lượng công an có mặt thì lúc này nạn nhân đã được gia đình đưa ra trạm y tế của xã để cấp cứu.

Một vị lãnh đạo Công an xã Đồng Liên cho biết, toàn bộ hồ sơ của vụ việc đã được bàn giao lên Công an huyện Phú Bình để thụ lý điều tra, làm rõ

* Tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại