Con dâu thuê giang hồ mang súng, kiếm chém bố chồng 65 tuổi

K.Hà |

Vì mâu thuẫn với chồng, Bảng thuê nhóm côn đồ đến để dằn mặt. Khi các đối tượng mang súng, dao, mã tấu đến chém bố chồng thì chị ta đang đi chơi tạo chứng cứ ngoại phạm.

Chiều tối ngày 31/5, một nhóm côn đồ xăm trổ bặm trợn cầm dao lao vào nhà truy sát, đánh, chém ông Trần Minh Đố, 65 tuổi, trú tại xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương trọng thương khiến dư luận Hải Dương xôn xao bàn tán.

Nguyên nhân bởi nhóm côn đồ hung hãn tấn công nạn nhân giữa ban ngày. Khi bị công an đuổi theo, bắn chỉ thiên uy hiếp nhưng chúng vẫn cố tình chống đối, bỏ chạy.

Nhóm côn đồ đi xe tới ngã ba, bị công an xã nổ súng thị uy nhưng chúng vẫn bỏ chạy

Vì gia đình nạn nhân có con trai buôn bán, cộng thêm mối quan hệ với vợ rất phức tạp nên các điều tra viên phải rất mất thời gian xác minh, làm rõ vụ việc.

Có rất nhiều người được mời tới cơ quan điều tra để làm rõ những nghi vấn, thậm chí là trước khi bị giang hồ tấn công, con trai ông Đố nhận được cả lời "cảnh báo" của một giám đốc doanh nghiệp.

Mâu thuẫn của con trai ông Đố là Trần Văn Dũng (39 tuổi) và Phạm Thị Bảng (29 tuổi) cũng được rà soát kỹ nhưng khi xảy ra án, chị ta lại có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng.

Thượng tá Đỗ Long Vân-Chánh văn phòng CA tỉnh Hải Dương cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan cảnh sát điều tra CA huyện đã tiến hành triệu tập các nghi can để làm rõ.

Qua đó cho thấy, người con dâu của nạn nhân (chị Bảng) đang ở tỉnh khác với một người đàn ông tên Hồ Văn Hiền", báo Gia đình và xã hội đưa tin.

Thậm chí, một giám đốc doanh nghiệp có quan hệ làm ăn với vợ chồng Dũng - Bảng cũng bị triệu tập tới cơ quan điều tra. Dư luận cho rằng, có thể vì mau thuẫn làm ăn mới khiến gia đình nạn nhân bị truy sát kinh khủng như thế.

Thế nhưng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với công an các huyện, tỉnh thành phố ở Hải Phòng, Quảng Ninh, trinh sát PC 45 - Công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ vụ án.

Theo thông tin mới nhất trên tờ Công an Nhân dân ngày 28/6, cảnh sát làm rõ, Phạm Thị Bảng, con dâu ông Đố chính là chủ mưu, thuê côn đồ chém bố chồng.

Bảng từng có một đời chồng, sau khi ly hôn thì lấy con trai ông Đố và mua nhà bên gia đình vợ. Vợ chồng Dũng - Bảng mở cơ sở thu mua nông sản của bà con địa phương.

Thời gian gần đây, Dũng nghi ngờ vợ có nhân tình nên hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn. Dũng dọn về nhà bố đẻ ở, hai vợ chồng phân chia địa bàn mua nông sản.

Vì có mâu thuẫn trong việc chia tài sản, địa bàn thu mua nông sản nên vợ chồng Bảng - Dũng càng khó hàn gắn.

Bực tức với chồng, Bảng thuê nhóm côn đồ do Trần Văn Đức ( tức Đức "quạt" 41 tuổi ở huyện Kinh Môn) cùng đàn em của anh ta dằn mặt Dũng.

Khoảng hơn 18h ngày 31/5, nhóm Đức dùng dao phớ, súng, kiếm xông vào nhà anh Dũng.

Dũng ở trong nhà phát hiện bỏ chạy thì các đối tượng nhằm vào ông bố tuổi 65. Nhóm côn đồ kéo ông Đố ra sân, dùng súng đe dọa, dùng kiếm chém gây thương tích nặng ở phần đầu, cổ của nạn nhân.

Khi bỏ đi, chúng bị công an xã truy đuổi, nổ súng thị uy nhưng vẫn hung hăng chống trả, chạy thoát.

Hiện tại, công an Hải Dương đang tiếp tục truy bắt những kẻ côn đồ trong nhóm của Đức "quạt" để xử lý.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại